Vụ sư cô ở Quận 4 đánh tiểu ni vì nói dối, mẹ bé lên tiếng: ‘Sư cô đã chủ động xin lỗi’

Ngày 11/4, Công an quận 4, TP HCM đang điều tra xác minh vụ sư cô đánh đập, bạo hành trẻ em (tiểu ni) trong ngôi chùa ở khu vực gây xôn xao dư luận. Theo nội dung clip, sư cô này liên tục chửi bới một tiểu ni khoảng 6 – 7 tuổi vì

Ngày 11/4, Công an quận 4, TP HCM đang điều tra xác minh vụ sư cô đánh đập, bạo hành trẻ em (tiểu ni) trong ngôi chùa ở khu vực gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung clip, sư cô này liên tục chửi bới một tiểu ni khoảng 6 – 7 tuổi vì cho rằng đã nói dối mình nhiều lần, không những thế, người này còn yêu cầu một bé trai giữ tay tiểu ni này rồi tát liên tục vào mặt. Không chỉ tát, sư cô này còn lấy tay giật tóc và đe dọa sẽ đánh tiếp.

Vụ việc gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây – Ảnh: Internet

Sư cô vừa đanh vừa nói: “… Trên đời này sư phụ ghét nhất là đứa nào nói láo mà tại sao con nói láo sư phụ hoài vậy…”. Sư cô còn nói với đứa trẻ bên cạnh rằng: “Này, nhớ những gì ngày hôm nay sự phụ hành hạ nó nghe chưa. Tới con, con xạo nó là con gấp đôi nó nghe chưa”.

Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều bình luận. Hầu hết mọi người đều hết sức bất bình trước hành động của sư cô này. Đồng thời, mọi người mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng đến để điều tra vụ việc tại chùa L.N. – Ảnh: Internet

Qua xác minh, sự việc diễn ra ở chùa L.N., phường 4, quận 4, TPHCM. Đến chiều cùng ngày, clip đã được người đăng gỡ xuống.

Đại diện chùa xác nhận sự việc trên xảy ra trong chùa và thời điểm xảy ra vào khoảng đầu năm 2020, 2 tiểu ni được chùa nhận nuôi cách đây khoảng 1 năm, tiểu ni bị đánh (tên N.) trong clip cũng được mẹ gửi vào chùa trong khoảng thời gian này và được chùa nuôi dạy, cho đi học. Nguyên nhân được cho là N. nhiều lần nói dối về kết quả học tập.

Ảnh chụp màn hình TNO

Trao đổi với Thanh Niên, mẹ của tiểu ni cũng xác nhận đã biết vụ việc, tuy nhiên sư cô cũng đã chủ động xin lỗi vì hành động của mình ngay sau khi xảy ra sự việc trên.

Ban trị sự Phật giáo quận 4 đã mời sư cô đến làm việc, đồng thời yêu cầu Sư cô tạm ngưng mọi hoạt động của chùa, ngưng đảm nhiệm chức sắc trụ trì chùa L.N. trong thời gian 3 tháng.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X