Vụ cháy ở Hà Nội: Nhói lòng cuộc điện thoại cuối của cháu gái với bà

Những ngày vừa qua, dư luận đã không khỏi xót xa trước bao vụ cháy thương tâm, lấy đi sinh mạng của rất nhiều người. Mới đây, vào 0 giờ 25 phút rạng sáng ngày 4/4 tại đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội đã xảy ra một vụ нỏa нoạn nghiêm trọng khiến 4 người

Những ngày vừa qua, dư luận đã không khỏi xót xa trước bao vụ cháy thương tâm, lấy đi sinh mạng của rất nhiều người. Mới đây, vào 0 giờ 25 phút rạng sáng ngày 4/4 tại đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội đã xảy ra một vụ нỏa нoạn nghiêm trọng khiến 4 người trong cùng một gia đình không qua khỏi. 14 giờ chiều cùng ngày, tang lễ đưa tiễn các nạn nнân đã được diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

 Quang cảnh tang lễ. (Ảnh: Dân Việt)

Danh tính 4 người không qua khỏi trong vụ cháy là ông N.T.T (81 tuổi), N.A.H (40 tuổi, con của ông T., đang mang thai khoảng 3 tháng), Đ.H.V (38 tuổi, chồng chị H.) và Đ.H.T.M (10 tuổi, con gái của chị H. và anh V.).

Giữa không khí đau buồn bao trùm buổi đưa tiễn, tiếng khóc như xé tâm can của người thân các nạn nнân vang vọng. Bà Ph. – mẹ đẻ anh Đ.H.V (nạn nhân vụ cháy) khóc nấc trong đám tang cả gia đình, phải cần người dìu đi.

Tất cả mọi người đều bày tỏ sự xót xa đối với gia đình nạn nнân. Nhiều người mắt đỏ hoe, xúc động nhìn theo 4 chiếc di ảnh đặt cạnh nhau. Phía bên ngoài là cả dãy vòng hoa xếp thành hàng dài.

 Bà Ph. ôm mặt khóc nấc trước linh cữu của người thân. (Ảnh: Zing News)

Bà Ph. ôm mặt khóc nấc trước linh cữu của người thân.

 Ai nấy đều đau lòng trước sự ra đi của 4 người. (Ảnh: Zing News)

Ai nấy đều đau lòng trước sự ra đi của 4 người.

Đáng buồn nhất là cảnh 20 em nhỏ lớp 4A2, trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (bạn của cháu M.) xếp thành hàng, lần lượt cầm những nhành hoa hồng trắng vào tiễn đưa bạn.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Lê Thị Hường (45 tuổi, một phụ huynh học sinh trong lớp) cho biết: “Khi nghe tin con “ra đi” cùng cha mẹ, người thân, chúng tôi rất đau xót. Đây là nỗi đau không chỉ gia đình mà còn với nhà trường, các bạn học của con”.

Cũng theo nguồn tin này, bà Ph. (bà nội cháu M.) bật khóc nói: “Hôm qua cháu gái còn gọi điện thoại nói chuyện với tôi. Hôm nay cháu đã không còn nữa. Cháu học giỏi và ngoan ngoãn lắm, giờ tôi mất hết rồi”.

 Các em nhỏ cầm bông hồng trắng đến tiễn đưa bạn.

Các em nhỏ cầm bông hồng trắng đến tiễn đưa bạn.

Được biết, đây là lần đầu tiên ban tang lễ tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tổ chức lễ tang cho 4 người cùng một lúc, số lượng người đến viếng chiều nay cũng rất đông đúc. Vì vậy, ban tổ chức yêu cầu mọi người khi đến viếng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định, tránh nhốn nháo, ồn ào.

 Rất nhiều người đến chia buồn cùng gia đình nạn nнân​. (Ảnh: Dân Việt)

Rất nhiều người đến chia buồn cùng gia đình nạn nнân​. (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó, khoảng 0 giờ 25 phút ngày 4/4, tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa đã xảy ra một vụ нỏa нoạn thương tâm.

Theo lời người thân nạn nнân kể lại, khi đến nơi, ngọn lửa đã bao trùm căn nhà 3 tầng, 4 người nhà anh Đ.H.V đã cố gắng chạy lên tầng 3, tuy nhiên cuối cùng cũng không kịp thoát ra. Đến khi lính cứu hỏa dập được đám cháy, cả gia đình mắc kẹt đã không thể qua khỏi.

 Dù cứu hỏa đã nỗ lực dập đám cháy, nhưng cả gia đình 4 người đều không qua khỏi. (Ảnh: VnExpress)

Dù cứu hỏa đã nỗ lực dập đám cháy, nhưng cả gia đình 4 người đều không qua khỏi. (Ảnh: VnExpress)

Những hình ảnh trên đã khiến biết bao người xót xa. Để tránh xảy ra vụ việc thương tâm này, mỗi người nên đề cao cảnh giác, đề phòng нỏa нoạn.

GẶP нỎa нoẠn NÊN XỬ LÝ NHƯ NÀO?

Chẳng một ai muốn rơi vào tình huống bi thương như trên, cũng không một ai muốn người thân của mình gặp nguy hiểm, vì vậy việc đề phòng, cách thoát hiểm khi gặp нỏa нoạn là điều mà tất cả mọi người đều nên nắm rõ.

Yếu tố đầu tiên mọi người cần nên nhớ đó là tuyệt đối giữ bình tĩnh, không nên hoảng loạn khi đám cháy đang diễn ra. Đồng thời, hãy nhanh chóng tìm lối thoát hiểm thay vì cố gắng điều tra nguồn gốc cháy.

Lúc này, mọi người luôn phải cúi thấp người để tránh việc ngạt khói, nếu có thể hãy tẩm nước cho khăn hoặc quần áo rồi che lên mũi miệng. Trong trường hợp phải băng qua lửa, hãy chùm một chiếc khăn đã tẩm nước để tránh việc quần áo bị bén lửa.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X