Vụ bé mầm non ở Hà Nội tử vong bất thường: Nhà trường nói gì?

Sáng 19.3, mạng xã hội lan truyền thông tin một bé gái tử vong bất thường sau khi đến trường mầm non học buổi đầu tiên tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo bà G – chủ cơ sở mầm non tư thục Phú An: “Sự việc là cú sốc đối với chúng tôi, nó

Sáng 19.3, mạng xã hội lan truyền thông tin một bé gái tử vong bất thường sau khi đến trường mầm non học buổi đầu tiên tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo bà G – chủ cơ sở mầm non tư thục Phú An: “Sự việc là cú sốc đối với chúng tôi, nó diễn ra quá bất ngờ và đột ngột”.

Sau khi vụ việc xảy ra (17.3), bà G đã lên làm việc với cơ quan Công an đến trưa ngày 18.3 mới ra về.

Cơ sở mầm non tư thục Phú An (Thanh Trì, Hà Nội) – nơi bé gái 2 tuổi theo học, hiện tạm thời đóng cửa để phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan chức năng. Ảnh: Minh Ánh

Chủ cơ sở mầm non này cho hay, vào sáng 17.3 có nhận bé T.A đến lớp. Buổi sáng, bé bình thường, không chơi với các bạn. Lúc này, các cô xem đây là chuyện bình thường vì trẻ mới đi học chưa hoà đồng ngay được.

Bà G kể: “Bé mới đi học nên các cô sợ con còn lạ nên không ép ăn. Sau đó, các cô cho con ngủ đến đầu giờ chiều vào lay con dậy nhưng con vẫn nhắm mắt, khuôn mặt tái. Cô giáo nhanh chóng xoa dầu cho con nhưng tình trạng không được cải thiện nên gọi điện báo cho gia đình. Sau đó, nhà trường cùng người thân đưa con đi bệnh viện nhưng con không qua khỏi”.

Cũng trong sáng nay, thông tin về vụ việc, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì – xác nhận vụ việc và cho biết: “Công an sau khi khám nghiệm tử thi đã kết luận bé không bị tác động ngoại lực, dạ dày không có thức ăn. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra”.

Sau sự việc, chủ cơ sở mầm non cũng đã trực tiếp đến chia sẻ, động viên, chia sẻ nỗi đau, hỗ trợ một phần kinh phí với gia đình.

Ngày 19.3, UBND xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, báo cáo về vụ việc bé gái 2 tuổi tên V.T.A (ở thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh) tử vong sau khi đến trường học.

Theo báo cáo, ngày 17.3, bé T.A được gia đình đưa đến trường mầm non tư thực Phú An ở cụm 2, thôn Quỳnh Đô. Đến 14h15 cùng ngày, cô giáo gọi bé gái dậy sau giờ nghỉ trưa thì thấy A có dấu hiệu lả. Giáo viên sau đó liên hệ với gia đình bé gái rồi đưa A đến Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp (huyện Thanh Trì) cấp cứu nhưng bệnh nhi không qua khỏi.

Được biết, cơ sở mầm non này trước đó trông giữ khoảng hơn chục cháu.

Trước thông tin lan truyền cháu bé tử vong trong lớp do bị cô giáo phạt nhốt, trước đó, Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho biết: “Công an kiểm tra ban đầu xác định trên cơ thể cháu không có tác động ngoại lực, trong dạ dày không có thức ăn…”.

Lãnh đạo này nói thêm, cháu bé không tử vong trong trường học và không bị nhốt trong lớp như một số thông tin đang lan truyền.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X