Việt Nam lọt thỏm giữa 4 điểm nóng Covid19 ở ĐNÁ: Dịch bủa vây, có 1 nước nguy cơ thành ‘Ấn Độ thứ 2’

Vậy nhưng mà các mẹ ạ, mình bây giờ không dám đi đâu luôn vì tuy là tình hình dịch ở Việt Nam mình không ghi nhận ca lây trong cộng đồng. Cơ mà các nước trong khu vực Đông Nam Á đều đang trở thành điểm nóng Covid 19. 3 nước hàng xóm sát

Vậy nhưng mà các mẹ ạ, mình bây giờ không dám đi đâu luôn vì tuy là tình hình dịch ở Việt Nam mình không ghi nhận ca lây trong cộng đồng. Cơ mà các nước trong khu vực Đông Nam Á đều đang trở thành điểm nóng Covid 19.

3 nước hàng xóm sát sườn của Việt Nam đều trong tình trạng ‘báo động’, còn Philippines (có chung đường biên giới trên biển) đang được nhận xét là rất có khả năng trở thành ‘Ấn Độ thứ 2’ nữa đấy ạ. Rồi lại có rất nhiều người nhập khẩu trái phép bằng đủ mọi con đường, rất khó kiểm soát luôn.

Em nghĩ với tình hình hiện tại như này thì thôi tốt nhất các mẹ cứ ở nhà thôi, coi như dịch đang ổ VN để xác định tâm lý phòng chống. Nghỉ lễ lúc nào chẳng được, chứ lỡ đi rồi không may có ca bị bệnh thì lúc đấy khóc cũng không kịp nữa đâu. Bây giờ biến thể SARS-CoV-2 lại còn toàn thể mạnh, lây lan nhanh chứ không còn như đợt đầu nữa đâu.

Hôm qua sau khi quyết định không đi nữa thì vợ chồng em có nói với con trai. Nghe bố mẹ nói xong, cu cậu bảo luôn: ‘Con thấy cô giáo kêu là phải thắt chặt quy tắc phòng dịch, tốt nhất là ai ở đâu cứ ở yên đấy, bố mẹ có cho con cũng không đi đâu’. Đấy, thiết nghĩ tụi nhỏ còn có ý thức phòng dịch thế, chẳng cớ gì mà người lớn chúng ta lại không làm được, các mẹ nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ nào còn chưa biết về tình hình dịch của các nước bạn láng giềng thì em xin ‘điểm qua’ cho các mẹ biết nó đang diễn ra như nào. Từ đó mà nhìn thấy nguy cơ cấp bách của Việt Nam mình. Mỗi người chung tay thì phòng dịch mới dễ được ạ.

Lào – Áp dụng lệnh phong tỏa giới nghiêm

Theo Bộ Y tế Lào, tình hình dịch của nước này đang diễn ra rất phức tạp. Trong đó, thủ đô Vientiane là ổ dịch căng thẳng nhất. Đặc biệt, nước này phát hiện không ít ca nhiễm ở địa phương giáp với tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên và Nghệ An của nước ta.

Giới quan chức Lào nhận định: Dịch ở nước này đang có xu hướng lan rộng. Vì thế, tất cả các địa phương đang phải áp lệnh phong tỏa giới nghiêm. Điều may mắn là nước này chưa xuất hiện ca bệnh nặng hoặc tử vong.

Campuchia – Giữ biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất

Theo Thị trưởng tỉnh Kandal, tình hình hiện tại của Campuchia rất đáng quan ngại khi mà quận Ang Snoul đang có tới 116 nhà máy với 60.000 công nhân. Trong đó đã có 232 công nhân của nhà máy Star Master & Frank được xác định dương tính với nCoV. Công nhân làm việc trong các nhà máy đều phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm vì luôn làm việc, đi lại trong các xe tải chật chội.

Để ngăn chặn dịch bệnh, giới chức nước này vẫn giữ nguyên các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Tại thủ đô Phnom Penh và TP. Takhmao – hai điểm nóng dễ lây nhiễm dịch đã áp dụng biện pháp phong tỏa thêm 1 tuần nữa. Theo đó, không ai được phép ra khỏi nhà. Nếu vi phạm, nhà chức trách sẽ phạt nặng tay và tịch thu tạm thời phương tiện của họ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thái Lan – Trải qua ngày c.h.ết c.h.óc với số người qua đời phá kỷ lục

Sau khi làn sóng dịch ở Ấn Độ bùng phát mạnh mẽ, ngày 27/4 chính phủ Thái Lan đã ban hành quy định cấm người Ấn nhập cảnh. Thái Lan cũng trải qua ‘ngày chết chóc’ khi ghi nhận số người qua đời vì dịch cao nhất từ trước tới nay.

Số người nhiễm và người mất vì dịch không ngừng gia tăng khiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục quyết định dời ngày khai trường sang đầu tháng 6. Thái Lan ‘chìm’ trong ‘làn sóng’ nCoV ngay trước ngày diễn ra Tết cổ truyền của người Thái. Trong lần bùng dịch này, quan chức Thái Lan ghi nhận có sự xuất hiện của biến chủng siêu lây nhiễm B.1.1.7.

Chủng virus này được phát hiện ở 62/77 tỉnh của xứ sở chùa Vàng. Trong đó, thủ đô Bangkok là ổ dịch lớn nhất cả nước đã phải áp dụng lệnh phong tỏa. Đồng thời, Thái Lan tiến hành đóng cửa các khu vực công cộng như công viên, nhà trẻ, phòng gym, rạp chiếu phim. Tuy nhiên, trung tâm thương mại vẫn được phép hoạt động khiến người dân lo sợ rằng đây sẽ là tụ điểm bùng dịch.

Để ngăn chặn dịch, giới quan chức cũng sẽ áp dụng mức phạt 6.000 baht (lần đầu), 12.000 baht và 20.000 baht cho những lần tiếp theo với người không đeo khẩu trang. Hiện tại, Thái Lan đang trở thành 1 trong những ‘điểm nóng’ của Đông Nam Á.

Philippines – Khiến cả TG lo lắng vì có thể trở thành Ấn Độ thứ 2

Đất nước này nổi tiếng là nơi đào tạo y tá chất lượng nhưng Philippines lại đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn lực trầm trọng vì nCoV. Đây là quốc gia ĐNA thứ 2 vượt ngưỡng 1 triệu người nhiễm sau Indonesia. Tổng số người dân nước này mắc nCoV đã tăng gấp đôi chỉ sau 3 tháng. Đặc biệt, tháng 3 là thời điểm số bệnh nhân tăng mạnh, vượt qua con số đỉnh dịch hồi tháng 8 năm ngoái do sự xuất hiện của biến chủng mới.

Trước tình hình đó, giới chức Philippines đang xem xét kéo dài thêm lệnh phong tỏa thủ đô Manila để ngăn chặn dịch lây lan. Mặc dù số ca nhiễm mấy ngày nay giảm đi nhưng nó không ổn định. Điều đó khiến Thứ trưởng Y tế của nước này lo sợ rằng số ca lây nhiễm tăng trở lại nếu nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế.

TS. Rodrigo Ong (Chuyên gia dự báo về xu hướng lây lan nCoV) cho biết: nước này đang ở ‘nút giao’ với khoảng 10.000 ca nhiễm mới/ngày. Giới chức quyết định gỡ các biện pháp hạn chế do đánh giá virus đã được kiểm soát là điều Ấn Độ cũng từng trải qua. Vì thế, hiện tại Philippines đang trong ‘thế cân bằng mong manh’ khi mà 80% giường bệnh đã được sử dụng. Nếu nới lỏng biện pháp phòng chống dịch, năng lực y tế sẽ bị quá tải và kịch bản của Ấn Độ rất có thể sẽ lặp lại ở nước này.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X