Trùm đồ bảo hộ sáng đêm, xót xa 3 nữ NV y tế kiệt sức ngất xỉu ở Bắc Ninh: Mồ hôi ướt đẫm cơ thể

Mạng xã hội từ chiều qua liên tục chia sẻ bức ảnh một nữ nhân viên y tế ở Bắc Ninh đã bị ngất sáng 10-5 khi đi lấy mẫu bệnh phẩm tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh , nơi ghi nhận hơn 100 ca dương tính cho đến thời điểm này.

Mạng xã hội từ chiều qua liên tục chia sẻ bức ảnh một nữ nhân viên y tế ở Bắc Ninh đã bị ngất sáng 10-5 khi đi lấy mẫu bệnh phẩm tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh , nơi ghi nhận hơn 100 ca dương tính cho đến thời điểm này.

hình ảnh

Các đồng nghiệp cấp cứu cho nữ nhân viên y tế bị ngất khi đi lấy mẫu tại xã Mão Điền – Ảnh: VTC

Bác sĩ Nguyễn Thế Sơn – trưởng Trạm y tế xã Mão Điền – cho biết nữ nhân viên kể trên là cán bộ của Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bắc Ninh , là 1 trong hơn 100 cán bộ y tế của 4 huyện, thị xã khác được tăng cường về lấy mẫu tại Mão Điền từ ngày 6-5.

“Các cán bộ y tế đi lấy mẫu tại khu vực nhà văn hóa của thôn, hôm ấy nắng nóng và mọi người mặc bộ trang phục bảo hộ trong thời gian dài dẫn đến tình trạng sốc nhiệt. Khi mọi người đưa chị nữ nhân viên nói trên về Trạm y tế xã để cấp cứu, mồ hôi nhiều đến mức ướt hết quần áo, như người mới ở dưới nước lên” – bác sĩ Sơn cho hay.

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh: VTC News

Trưa 12/5, trả lời trên VTC News, ông Nguyễn Xuân Đương, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, không chỉ một mà có đến 3 nữ nhân viên y tế tham gia chống dịch trên địa bàn bị ngất do kiệt sức.

Các nhân viên y tế này gồm: chị Lê Thị Huệ, Lê Thị Trâm, Đỗ Thị Thu Thủy. Họ là các y tá, bác sĩ tự nguyện về vùng dịch tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại các xã Ninh Xá, Xuân Lâm, Mão Điền (huyện Thuận Thành).

Theo ông Đương, những ngày qua thời tiết nắng nóng, các nhân viên y tế phải mặc quần áo bảo hộ cả ngày để lấy mẫu xét nghiệm. Công việc quá tải khiến 3 nữ nhân viên y tế bị ngất xỉu trong lúc làm việc.

“Bản thân tôi khi mặc bộ đồ bảo hộ cùng đoàn công tác đi chống dịch ở xã Mão Điền, chỉ khoảng nửa giờ mà mồ hôi ướt đẫm, đằng này các nhân viên y tế phải mặc cả ngày, họ làm việc liên tục không ngừng nghỉ, bị ngất do kiệt sức là điều không tránh khỏi”, ông Đương nói.

Trước đó, những bức ảnh chia sẻ cảnh lực lượng nhân viên y tế, tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch Covid-19, xét nghiệm lấy mẫu xuyên đêm, thậm chí đến mức mệt mỏi ngủ gục tại chỗ sau thông tin Bắc Ninh ghi nhận tổng số 101 ca dương tính với SARS-CoV-2 tính đến ngày 10/5, cùng với đó là khiến ai nấy rưng rưng nước mắt.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Hình ảnh nhân viên y tế mệt mỏi ngủ gục tại chỗ khiến cư dân mạng bày tỏ xót xa – Ảnh: Dân trí

Tình trạng mất nước, sốc nhiệt xảy ra với nhiều người, nhưng ngoại trừ người nặng nhất là nữ nhân viên này, các y bác sĩ khác chỉ ra nghỉ một chút, uống cốc nước hoặc viên vitamin rồi lại vào làm việc. Nhờ có họ, tình hình Mão Điền đã yên dần, số mắc mới ghi nhận đang giảm từ tối 11-5.

Còn nhớ cách đây không lâu, hình ảnh đồng nghiệp bế y tá Ngô Thị Thu Trang (24 tuổi, y sĩ khoa Y học cổ truyền Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) ngất xỉu vì làm việc quá sức khi đón công dân nước ngoài về cách ly cũng khiến cộng đồng mạng xúc động.

hình ảnh

Nữ y tá ngất xỉu do làm việc quá sức đón công dân về cách ly. Ảnh: TTYTBB

Được biết, nữ y tá Ngô Thị Thu Trang làm việc liên tục, phải di chuyển nhiều và mặc đồ bảo hộ. Vì quá sức chịu đựng, y tá Thu Trang ngất xỉu lúc rạng sáng ngày 1.1 sau nhiều giờ sàng lọc công dân trên chuyến bay về nước. Một đồng nghiệp đã bế chị Trang về phòng nghỉ ngơi, hồi sức.

Thương lắm các mẹ ạ, trong thời tiết nóng bức của mùa hè, các nhân viên y tế phải khoác lên mình bộ đồ bảo hộ dày cộp, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, mệt nhọc nhưng không một lời kêu ca. Hy vọng lực lượng tuyến đầu sẽ luôn mạnh khỏe, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao để dịch sớm được khống chế, đẩy lùi./.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X