Trời nóng mẹ cho nằm quạt ngày đêm, bé 7 tuổi bị liệt mặt, méo miệng

Mấy ngày được vài cơn mưa mát cho đôi chút thì nay chỗ em lại nóng trở lại, chán ghê các mẹ ạ. Trời nóng nực nhìn các con nhễ nhại mồ hôi mà thấy thương ấy, người lớn còn chịu không nổi huống hồ gì là trẻ nhỏ. Mà mùa nóng này các con

Mấy ngày được vài cơn mưa mát cho đôi chút thì nay chỗ em lại nóng trở lại, chán ghê các mẹ ạ. Trời nóng nực nhìn các con nhễ nhại mồ hôi mà thấy thương ấy, người lớn còn chịu không nổi huống hồ gì là trẻ nhỏ. Mà mùa nóng này các con cũng rất dễ bị bệnh, nhất là những bệnh liên quan đến hô hấp nên các mẹ hãy lưu ý cẩn thận nhé.

Nhiều người nghĩ chỉ mùa đông lạnh mới dễ bệnh như sự thật là mùa này các con sụt sịt, ốm sốt,… các kiểu cũng nhiều không kém đâu ạ. Chưa kể việc cho con ăn uống đồ lạnh vô tội vạ, rồi sử dụng quạt, máy lạnh sai cách cũng có thể gây ra nhiều hậu quả tai hại đối với sức khỏe nữa. Mới hôm qua em đọc được bài này về một em bé bị liệt mặt do mẹ cho nằm quạt sai cách đây, sợ lắm.

Một bé trai 7 tuổi ở Nam Ninh, Quảng Tây rất thích chiếc quạt quàng cổ vừa được mẹ mua cho, quạt được thiết kế với hai khung quay hướng thẳng trực tiếp lên mặt tạo luồng gió mát, mùa hè nóng nực nên đứa trẻ đeo chiếc quạt này gần như 24/24 chỉ trừ lúc tắm và ăn, khi ngủ em cũng nằm đeo quạt để quạt phà thẳng vào mặt như vậy bất kể ngày đêm, không ai ngờ rằng đây chính là nguyên nhân khiến đứa trẻ bị liệt cứng mặt.

Chuyện là một ngày sau khi thức dậy, người mẹ phát hiện khuôn mặt con có nhiều điểm khác lạ, miệng méo xệch, các cơ mặt trông rất cứng. Nhanh chóng đưa con đến bệnh viện, bác sĩ cho biết cậu bé đã bị liệt mặt do nhiễm lạnh, tất cả là do thói quen để gió quạt phà thẳng vào mặt một thời gian dài, lúc này người mẹ mới hết sức ngỡ ngàng.

hình ảnh

Dùng quạt quàng cổ sai cách khiến đứa trẻ gặp họa (Ảnh minh họa)

Ở Việt Nam trước đây em cũng đã từng đọc được bài báo về một bé gái 10 tuổi, ở nhà có thói quen nằm sát quạt để gió thổi trực tiếp vào mặt và cũng bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, da nhăn nheo, miệng cười méo xệch một bên, phải kết hợp điện châm và massage và mất hơn 2 tháng mới có thể dần hồi phục lại như bình thường.

Theo các chuyên gia thì vào mùa hè, việc sử dụng quạt hay điều hòa sai cách rất dễ khiến người lớn trẻ nhỏ bị liệt mặt. Các dấu hiệu nhận biết có thể kể đến như khu vực mặt bị liệt sẽ bị bất động, méo miệng, mắt không nhắm được hết,… Nếu được phát hiện và điều trị sớm, trường hợp nhẹ có thể hồi phục sau vài tuần, nặng hơn thì khoảng vài tháng. Với những người không được đưa đến bệnh viện kịp thời, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn, dễ để lại nhiều di chứng như co giật mặt, ảnh hưởng thẩm mỹ,…

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Nghiêm trọng là thế nên các mẹ phải đặc biệt chú ý một số vấn đề khi sử dụng quạt, điều hòa trong mùa hè này để làm mát cho con nhé:

– Tránh để hơi quạt/điều hòa phà thẳng vào mặt, vào đầu vì đây là nguyên nhân chính khiến mặt bị lạnh và dễ gây liệt như những trường hợp trên, ngoài ra còn khiến trẻ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp

– Không nên để quạt thổi cố định một hướng, tốt nhất hãy để chế độ xoay với tốc độ vừa phải, nằm trong mức khoảng 0,2-0,5m/s, không quá 3m/s.

– Sau khi mới hoạt động hoặc ở ngoài vào phòng, nếu cơ thể trẻ đổ mồ hôi thì phải lau khô trước khi ngồi quạt

– Nếu sử dụng điều hòa, mẹ đừng nên “ham lạnh” mà bật nhiệt độ thật thấp dẫn đến tình trạng chênh lệch nhiệt độ trong phòng và bên ngoài quá nhiều (nhiệt độ chênh lệch chỉ nên dao động khoảng 7 – 8 độ), tốt nhất nên chỉnh vừa phải, lý tưởng nhất trong phòng chỉ khoảng 27 – 28 độ.

– Khi trẻ từ ngoài vào nhà, không nên cho con vào phòng máy lạnh ngay, ở trong phòng điều hòa cũng nên mở cửa ra một lúc cho cơ thể bé dần quen với nhiệt độ ban ngoài sau đó mới ra ngoài để tránh gây sốc nhiệt.

– Không nên ở trong không gian có điều hòa quá lâu, thỉnh thoảng mẹ cũng nên tắt điều hòa, mở cửa phòng một lúc để luân chuyển không khí lưu thông. Chọn quần áo thoáng mát, chất liệu thấm hút tốt, khi trẻ ngủ nên đắp một lớp chăn mỏng lưu ý che kín bụng trẻ.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X