Triệu chứng phổ biến ở người tiêm đủ vắc xin vẫn nhiễm Omicron: Có 2 dấu hiệu sớm, phân biệt với cảm cúm

Người tiêm đủ vắc xin vẫn có thể nhiễm Omicron Omicron lần đầu được ghi nhận ở Nam Phi vào tháng 11/2021. Kể từ đó trở đi, biến chủng này đã nhanh chóng lây lan và thống trị ở nhiều nước, trong đó có Anh vào tháng 12/2021. Sau khi đạt đỉnh gần 200.000 ca

Người tiêm đủ vắc xin vẫn có thể nhiễm Omicron

Omicron lần đầu được ghi nhận ở Nam Phi vào tháng 11/2021. Kể từ đó trở đi, biến chủng này đã nhanh chóng lây lan và thống trị ở nhiều nước, trong đó có Anh vào tháng 12/2021.

Sau khi đạt đỉnh gần 200.000 ca vào đầu tháng 1, hiện tại, số ca nhiễm Covid-19 ở Anh là khoảng 60.000 ca mỗi ngày và số bệnh nhân không qua khỏi là khoảng 200 người.

Các chuyên gia đánh giá Omicron có tốc độ lây lan cao hơn Delta nhưng các ca nhiễm biến thể mới này ít có nguy cơ nhập viện và tử vong hơn.

Việc tiêm vắc xin giúp tạo ra kháng thể bảo vệ cơ thể khỏi những rủi ro nghiêm trọng tuy nhiên bạn vẫn có khả năng nhiễm Covid-19.

Theo các chuyên gia, các triệu chứng nhiễm bệnh hàng đầu ở người đã tiêm chủng đầy đủ và tiêm nhắc lại là chảy nước mũi, đau họng, hắt hơi, nhức đầu, ho, buồn nôn, đau cơ, phát ban trên da, tiêu chảy.

Các triệu chứng của Covid-19 có thể nhẹ khiến nhiều người khó phân biệt giữa việc nhiễm Omicron và cảm cúm thông thường.

Giáo sư Tim Spector, người đứng sau Ứng dụng Nghiên cứu Triệu chứng Covid-19, cho biết có khoảng 50% trường hợp nghĩ mình bị cảm cúm nhưng thực tế lại là mắc Covid-19.

trieu-chung-omicron-01

Hai triệu chứng cảnh báo sớm

Các chuyên gia cho rằng có hai triệu chứng khác biệt báo hiệu một ca mắc Covid-19 là mệt mỏi và chóng mặt/ngất xỉu.

Tình trạng mệt mỏi có thể chuyển thành đau toàn thân như yếu cơ, đau đầu, thậm chí là mờ mắt và chán ăn.

Tiến sĩ Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, cho hay một trong những triệu chứng chính của Omicron khi biến thể này bùng phát ở Nam Phi là mệt mỏi.

Kết quả một cuộc thăm dò từ ngày 23/12/2021 đến ngày 4/1/2022 cho thấy: Có 40% phụ nữ chia sẻ rằng họ bị mệt mỏi khi nhiễm SARS-CoV-2 so với 1/3 nam giới.

Dấu hiệu thứ hai cảnh báo bạn có thể đã nhiễm Omicron là chóng mặt, ngất xỉu.

Một báo cáo mới từ Đức cho thấy mối liên hệ giữa Omicron và ngất xỉu khi các bác sĩ ở Berlin phát hiện Covid-19 đã kích hoạt các cơn ngất xỉu tái diễn ở một bệnh nhân 35 tuổi.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X