Sự thật đáng sợ của tuổi hạn “49 chưa qua 53 đã tới”: Người mắc bệnh, kẻ gặp nạn

Thế nhưng, theo quan niệm dân gian hai tuổi 49 và 53 là “tuổi hạn” nặng nhất của đời người, xui rủi sẽ nhân lên rất nhiều, thậm chí đe dọa tính mạng nên mới có câu “49 chưa qua, 53 đã tới”. Ảnh minh họa – Nguồn: Vietgiaitri Thật sự nhiều người đã không

Thế nhưng, theo quan niệm dân gian hai tuổi 49 và 53 là “tuổi hạn” nặng nhất của đời người, xui rủi sẽ nhân lên rất nhiều, thậm chí đe dọa tính mạng nên mới có câu “49 chưa qua, 53 đã tới”.

hình ảnh

Ảnh minh họa – Nguồn: Vietgiaitri

Thật sự nhiều người đã không tin vấn đề tâm linh này cho đến khi biết được thông tin qua đời của những người quen, người nổi tiếng hay những người có vị thế trong xã hội, nếu không đột ngột qua đời vì bệnh thì cũng bị tai nạn thương tâm. Dân gian đã lý giải như thế nào về hai tuổi hạn này?

Cách lý giải thứ nhất

Khi cộng dồn số 49 thì mọi người sẽ ra được 13 và tiếp tục cộng dồn sẽ ra được 4. Tương tự khi cộng dồn số 53 sẽ ra được 8. Với những kết quả này đều tương ứng với sao Thái Bạch và Thái Âm, đây là hai sao cực xấu mang đến những điều tăm tối, khiến con người thuộc năm tuổi hạn này sẽ bị ốm đau, bệnh tật, nếu hạn nặng thì tử vong.

hình ảnh

Ảnh minh họa – Nguồn: Webtintuc, Vietnamplus

Cách lý giải thứ hai

Với những ai có số tuổi chia cho 12 dư một, chẳng hạn như 13, 25, 37, 49… sẽ thuộc sao Thái Tuế. Mà thực tế sao này cũng chẳng tốt lành gì khi liên quan đến hao tốn, ốm đau, tang tóc.

Cách lý giải thứ ba

Nếu để ý sẽ thấy những sự việc xung quanh chúng ta đa phần lấy mốc theo chu kỳ 7×7 như: 7 giờ, 7 ngày, 7 tuần, 7 năm và nó mang ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người. Như là 7 năm thứ nhất phát triển chiều ngang, 7 năm thứ hai phát triển chiều cao, 7 năm thứ ba phát dục, 7 năm thứ tư phát triển cơ bắp, 7 năm thứ năm phát triển trí tuệ, 7 năm thứ sáu phát triển toàn diện, 7 năm thứ bảy dừng lại, ổn định, dần suy giảm.

Điều này có nghĩa 7×7= 49 sẽ hết một chu kỳ nên thường sẽ có hai hướng, một là diệt vong, hai là bắt đầu chu kỳ mới, kết quả như thế nào còn phụ thuộc vào phần phước của mỗi người.

Cách lý giải thứ tư

Thử lấy 53 trừ đi 49, mọi người sẽ nhận ra khoảng thời gian tuổi này tương ứng với con số 5 của ngũ hành là sinh, lão, bệnh, tử và sinh. Vậy nên, cũng phải xem người đó có đủ may mắn để mà khi kết thúc mà chu kỳ rồi có được “hồi sinh” hay không, nếu được thì sau đó sẽ an nhàn sống thọ.

Theo phong thủy là vậy, nhưng rõ ràng là không có cơ sở khoa học nào chứng minh tuổi 49 và 53 làm con người thương vong. Có chăng vì là từ độ tuổi 49, cơ thể con người bắt đầu bị lão hóa rõ rệt, ăn uống, nghỉ ngơi không khoa học lại tự tạo nhiều mối lo nên sinh bệnh cũng như thất thần đi đứng không cẩn thận, dễ gặp tai nạn. Thế nên, lúc nào mọi người cũng phải nhớ quan tâm sức khỏe của mình, đi khám tổng quát định kỳ và ra đường hay làm gì cũng chú ý trước sau nha.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X