Đơn giản với nhiều ông bố bà mẹ, có con là niềm vui, là hạnh phúc. Được trông thấy một đứa trẻ do chính mình sinh ra lớn lên từng ngày là điều quá đơn giản, nhưng với nhiều gia đình là sự đợi chờ.
Em mới đọc trên mạng xã hội luôn nè các mẹ, về một sản phụ sinh con ở tuổi 63. Mà bác này là ở Thọ Xuân, Thanh Hóa luôn đấy. Hai vợ chồng mong con mấy chục năm, cuối cùng cũng được toại nguyện. Mà làm như có con thì người ta sẽ trẻ ra thì phải, em trông hai vợ chồng bác chẳng có vẻ là người ở tuổi ngoài 60.
Theo trang fanpage của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, vào lúc 20h40 phút tối 28/8, với sự hỗ trợ của các y bác sỹ, bà N.T.K. (63 tuổi, Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã hạ sinh một bé trai nặng 3000 gram, khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ. Chồng sản phụ sinh năm 1955 (67 tuổi) cũng ngụ tại Thọ Xuân, Thanh Hóa.
Tháng 5/2021, vợ chồng bà K. đã đến Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa với mong muốn làm IVF, ở độ tuổi đã lên chức ông bà. Người vợ có tiền sử sản khoa khá phức tạp: lưu, sảy, mang thai ngoài…. Hơn nữa bà đã mãn kinh 15 năm nay. Nhưng cặp vợ chồng quá khao khát nghe tiếng trẻ khóc cười trong nhà. Trước sự quyết tâm đó, các y bác sĩ đã cùng bệnh nhân từng bước cố gắng, từng bước nỗ lực.
Rồi tin vui cũng tới, có điều ở tuổi ngoài 60, thai phụ trải qua cảnh bầu bì vất vả hơn những phụ nữ khác. Ở tuổi đó, nếu không mang thai thì cũng đã phải đối mặt với các cơn đau mỏi xương khớp, vận động hạn chế, sức khỏe giảm sút. Đặc biệt trong giai đoạn 3 tháng đầu, tình trạng nghén thật sự làm sản phụ 63 tuổi mệt mỏi. Bà chia sẻ:
“Sức khỏe hạn chế cộng với những lo lắng về tình trạng thai khiến tôi rất áp lực. Tuy nhiên, tôi thấy mình đã quá may mắn vì bản thân vợ chồng tôi hiểu rõ hơn ai hết việc có thai và sinh con ở độ tuổi này đối chúng tôi nó khó đến thế nào”
Những việc mà tất cả sản phụ thường gặp trong thai kỳ như ốm nghén, chuột rút, đau lưng, mất ngủ… với người mang thai trên 60 thì khó chịu tăng gấp nhiều lần. Tối ngày 22/8 vừa qua, một thiên thần nhỏ đã chào đời trong tiếng cười, tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khóe mắt của người làm mẹ. Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, của sự toại nguyện, của niềm tin và hi vọng. Không chỉ vậy, đây còn là câu chuyện mang lại niềm tin lớn lao cho những người đang mong được làm cha mẹ. Nhiều cư dân mạng khi biết tin đã mừng cho họ:
“Họ hạnh phúc là được những người khác đừng lo thừa. Mình nghĩ 1 đứa trẻ ra đời thì nên nói lời chúc phúc.”
“Nếu không bị hiếm muộn thì khó mà hiểu được nên cứ trân trọng hạnh phúc nhà mình đi, đừng phê phán ai khi mình đã có được đầy đủ may mắn. Và kể cả không phải bị hiếm muộn mà nhỡ nhàng thì cũng tuyệt vời hơn khối bà mẹ khác.”
“Những sinh mạng đến với cuộc đời này đều là được sắp đặt chứ chẳng phải tự nhiên. Chúc mừng gia đình. Đúng là ở tuổi 63 sinh con sẽ rất khó khăn, rồi nuôi con khi tuổi già sẽ vất vả nhưng chắc 2 bác ấy đã suy nghĩ kĩ và quyết định có em bé và sinh bé ra. Chào đón thiên thần nhỏ.”
“Có khi chưa dứt sữa nhưng vẫn ngồi mâm trên đấy.”
“Cả cuộc đời có người mong mỏi còn không đc gọi 1 tiếng mẹ , dù muộn đi chăng nữa cũng chúc gia đình có thêm thành viên mới, chúc em bé ăn ngoan, mạnh khoẻ.”
Theo Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ ASRM, bất kỳ người phụ nữ có t.ử cung bình thường nào cũng có thể mang thai, bất kể tuổi tác và ngay cả khi không có buồng trứng và chức năng buồng trứng. Trong báo cáo của mình, ASRM nêu quan ngại về những người mang thai ở độ tuổi cao, nhưng nói rằng nhiều phụ nữ từ 45 đến 54 tuổi khỏe mạnh và chuẩn bị tốt cho việc nuôi dạy con cái, và do đó là những ứng cử viên hợp lý để làm IVF.
Tiến sĩ Lisa Campo-Engelstein, phó giáo sư tại khoa sản và phụ khoa và Viện đạo đức sinh học Alden March tại Đại học Y Albany, cho biết phụ nữ có thể mang thai sau khi mãn kinh với sự hỗ trợ của hormone .Thời kỳ mãn kinh có nghĩa là buồng trứng của họ ngừng sản xuất hormone, nhưng t.ử cung của họ vẫn hoạt động. Người ta biết rất ít về những rủi ro khi mang thai một đứa trẻ khi lớn tuổi, nhưng những rủi ro có xu hướng tăng lên theo tuổi tác.
Các nghiên cứu dịch tễ học về tác động sức khỏe của việc mang thai ở tuổi cao không thể được thực hiện do số lượng ca bệnh thấp và những lo lắng về sức khỏe. Mặt khác, nhiều phụ nữ tiền mãn kinh có thể có những rủi ro cao liên quan đến việc mang thai, và họ không nản lòng với cố gắng có con. Mặc dù phụ nữ ở độ tuổi làm mẹ cao có nguy cơ gia tăng trong thai kỳ, nhưng những rủi ro này thường có thể được kiểm soát. Chúng không đủ nghiêm trọng để ngăn cản những phụ nữ mãn kinh khỏe mạnh mang thai.
Sinh con ở độ tuổi ngoài 60 có thể có những rủi ro, và y học hiện đại đang cố gắng giải quyết những rủi ro đó. Dẫu sao thì em nghĩ rằng nếu bố mẹ có sức khỏe, có điều kiện kinh tế, có tài sản lũy thừa thì việc có con cũng là phù hợp với nguyện vọng. Chúc mừng mẹ và em bé thật nhiều.