Nhiều biến thể mới xuất hiện, chuyên gia khuyến nghị đeo 2 khẩu trang để phòng Covid-19

Chuyên gia khuyến nghị đeo 2 khẩu trang để phòng Covid-19 Ông Tom Frieden, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) nhận định sự xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 với khả năng lây lan mạnh khéo theo yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang

Chuyên gia khuyến nghị đeo 2 khẩu trang để phòng Covid-19

Ông Tom Frieden, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) nhận định sự xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 với khả năng lây lan mạnh khéo theo yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang với chất lượng cao hơn.

Các chuyên ra cho rằng mọi người có thể đeo thêm một lớp khẩu trang mới hoặc tốt hơn là khẩu trang y tế bên trong kèm theo một khẩu trang sợi hoạt tính ở bên ngoài.

Giới chuyên gia khuyến nghị đeo hai khẩu trang để phòng biến thể virus | VTV.VN

Một số chuyên gia còn nhận định rằng đã đến lúc cung ứng khẩu trang chất lượng cao nhất như KN95 hoặc N95 ra thị trường. Đây là hai mẫu khẩu trang giới chức y tế Mỹ giữ lại làm nguồn cung ứng dự trữ cho bác sĩ, nhân viên trên tuyến đầu chống dịch. Tiến sĩ Anthony S. Fauci, người đứng đầu Nhóm đặc trách chống Covid-19 tại Nhà Trắng cũng đánh giá cao việc đeo khẩu trang hai lớp. Ông này cho rằng chỉ nhìn qua cũng có thể nhận thấy hiệu quả vượt trội của việc sử dụng hai lớp khẩu trang.

Khuyến cáo 5K phòng dịch Covid-19 của Bộ Y tế

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã ra khuyến cáo 5K để chung sống an toàn với dịch bệnh. Thông điệp 5K của Bộ Y tế bao gồm: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế. Cụ thể:

– Khẩu trang: Người dân nên đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Tại các cơ sở y tế, khu cách ly nên đeo khẩu trang y tế.

– Khử khuẩn: Người dân cần chú ý đến việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Đồng thời, vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

– Khoảng cách: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

– Không tụ tập đông người.

– Khai báo y tế: Công dân thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X