Mới: F0 khỏi bệnh có thể tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 ngay mà không cần trì hoãn

Thời gian qua, người dân cũng đã biết đến sự nguy hiểm của biến chủng Covid-19 mới Omicron với tốc độ lây lan nhanh hơn các biến chủng cũ, khiến các nhà chức trách lo ngại dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại, nhất là dịp Tết gần đến. Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Tin

Thời gian qua, người dân cũng đã biết đến sự nguy hiểm của biến chủng Covid-19 mới Omicron với tốc độ lây lan nhanh hơn các biến chủng cũ, khiến các nhà chức trách lo ngại dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại, nhất là dịp Tết gần đến.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Báo Tin tức.

Đứng trước bối cảnh đó, hôm qua, ngày 21/12/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5785/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19.

Theo đó, đối với nhóm đối tượng có tiền sử nhiễm COVID-19 thay vì phải trì hoãn 6 tháng sau khi khỏi bệnh mới được tiêm vắc-xin thì theo hướng dẫn mới, đối tượng này không thuộc nhóm phải trì hoãn nữa và có thể tiêm ngay sau khi khỏi bệnh.

Như vậy, hiện tại chỉ còn 2 đối tượng phải trì hoãn tiêm ngừa COVID-19, đó là những người đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ đang mang thai dưới 13 tuần.

Ngoài ra, theo hướng dẫn mới về việc khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, đối với phụ nữ đang cho con bú thay vì chống chỉ định với vắc-xin Sputnik V thì chỉ cần đối chiếu với hướng dẫn sử dụng của loại vắc-xin để chỉ định loại được phép dùng.

Lý giải về việc cho phép đối tượng là F0 đã khỏi bệnh tiêm ngay mà không cần trì hoãn 6 tháng, theo thông tin em đọc được trên trang Sức khỏe Đời sống cho rằng, những người đã nhiễm bệnh và tiêm mũi đầu tiên sau khi khỏi sẽ có khả năng miễn dịch mạnh mẽ để chống lại hàng loạt biến thể này. Không những thế, những người này còn được bảo vệ tốt, chống lại các virus có liên quan đến corona, vốn là virus có thể gây ra những đợt bùng phát dịch trong tương lai.

Theo TS.BS Phạm Quang Thái là Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, sau khi nhiễm bệnh tự nhiên, kháng thể bảo vệ không tuyệt đối vẫn có tỷ lệ tái nhiễm, nên được tiêm phủ vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ tốt hơn rất nhiều so với trường hợp không được dự phòng bằng bất kỳ mũi tiêm vắc-xin nào. Việc tiêm sớm vắc-xin không chỉ giảm nguy cơ tái bùng phát dịch, mà còn giúp những người này giải quyết được vấn đề hậu COVID-19.

Ông cũng giải thích thêm lý do trước đây chúng ta có quy định tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 sau 6 tháng nhiễm bệnh bởi giai đoạn đó chưa đủ nguồn vắc-xin, còn bây giờ khi đã đủ rồi thì không nhất thiết chờ 6 tháng, chúng ta có thể tiêm ngay luôn sau khi khỏi COVID-19.

Còn theo TS. Vũ Minh Hương, là chuyên gia WHO của Việt Nam có ý kiến rằng người mắc COVID-19 khỏi bệnh rồi vẫn cần tiêm đủ vắc-xin vì lý do thế giới ghi nhận trường hợp đã khỏi bệnh rồi tái nhiễm và hiện nay ngưỡng kháng thể bao nhiêu chống được bệnh thì trên thế giới vẫn chưa xác định được, vì thế thời gian này khuyến cáo tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 ngay sau khi khỏi bệnh là hợp lý.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam và báo Sức khỏe Đời sống.

Nói tóm lại, bà con ai từng nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh thì có thể liên hệ các cơ sở y tế gần nhất để được tiêm ngay mà không cần phải chờ đến 6 tháng nữa nha. Việc tiêm phòng là để bảo vệ bản thân tránh nguy cơ tái nhiễm và chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN