Quá rụt rè và nhút nhát
Khi trẻ đi học mẫu giáo, chúng sẽ có những người bạn riêng và tự tin chơi với nhau. Nhưng khi con bạn luôn tỏ ra rụt rẻ thì điều đó chứng tỏ bạn đã quá bao bọc, bảo vệ con thái quá trong cuộc sống hàng ngày, khiến trẻ không dám tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lúc này, cha mẹ nên bắt đầu tập cho trẻ ngủ một mình càng sớm càng tốt.
Quá bám với các thành viên trong gia đình
Một số trẻ khi đi mẫu giáo không muốn rời xa vòng tay mẹ và gia đình. Chúng khóc lóc hoặc tìm mọi cách đển trốn đi học. Thực tế cho thấy, những đứa trẻ này quá bám các thành viên trong nhà, không muốn thay đổi sang môi trường khác và khó tiếp cận sự mới mẻ xung quanh. Để dạy con tính tự lập, bạn nên cho con ngủ riêng ngay nhé.
Tò mò về cơ thể của người khác giới
Khi nhận thấy trẻ đã trở nên tò mò về giới tính, nên cho trẻ ngủ độc lập. Đặc biệt những trẻ ở độ tuổi tiểu học, tuy còn non nớt nhưng chúng bắt đầu biết suy nghĩ thích ai hay mến mộ bạn khác giới rồi.
Đừng ngại cho con bạn ra ngủ riêng nhé, đây là thời điểm thích hợp.