Hà Nội dự kiến cho học sinh trở lại trường vào đầu tháng 5 sau kỳ nghỉ dài

Thông tin này được Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP diễn ra chiều tối 20-4, Báo Tuổi Trẻ cho biết. “Nếu tình hình tốt lên, có thể nửa đầu tháng 5 TP sẽ cho học sinh đi

Thông tin này được Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP diễn ra chiều tối 20-4, Báo Tuổi Trẻ cho biết.

“Nếu tình hình tốt lên, có thể nửa đầu tháng 5 TP sẽ cho học sinh đi học trở lại. Hiện đã có điều chỉnh kế hoạch năm học, nhưng điều kiện cần và đủ thì chúng ta phải triển khai cho các cháu đi học. TP sẽ có chỉ đạo cụ thể sau” – ông Quý nói.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền – giám đốc Sở Y tế Hà Nội – cho biết đến 17h ngày 19-4, Hà Nội có 112 ca mắc COVID-19 (75 trường hợp đã khỏi bệnh, ra viện, 37 trường hợp đang điều trị).

Về kết quả xét nghiệm tại các chợ đầu mối, trong hai ngày 18, 19-4 đã triển khai lấy 1.064 mẫu tại các chợ Long Biên, Yên Sở, Ngã Tư Sở, Đền Lừ, Hà Vỹ. Kết quả tất cả các mẫu đều âm tính.

Về công tác đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch, giám đốc Sở Y tế cho biết thường xuyên rà soát các trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch, đặc biệt trang thiết bị bảo hộ cho cán bộ y tế và các lực lượng tham gia chống dịch.

Đến nay, các trang thiết bị đã cơ bản đáp ứng được quy mô dịch ở cấp độ 4, tương đương 1.000 bệnh nhân.

Từ ngày 15-4 đến nay TP chưa có thêm ca nào nhiễm COVID-19, đây là một tín hiệu khá tốt. Các ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai, thôn Hạ Lôi… đều được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn cao. Ban Chỉ đạo trung ương vẫn xếp Hà Nội vào nhóm địa phương có nguy cơ cao.

Tình hình thực hiện chỉ thị 16 của người dân hiện vẫn còn hạn chế. Người dân ra đường đông hơn, cửa hàng đâu đó còn hé mở, có cửa hàng mở tất, các nơi công cộng có nhiều người đi tập thể dục, chưa chấp hành đeo khẩu trang.

Ông Quý cho biết hôm nay, bí thư Thành ủy và Ban chỉ đạo TP đã báo cáo và đề nghị Thủ tướng và Ban Chỉ đạo trung ương “sau ngày 22-4, nếu không có ca nhiễm COVID-19, TP sẽ triển khai nới lỏng theo chỉ thị 15. Tinh thần nới lỏng có điều kiện, các đơn vị hoạt động đảm bảo an toàn phòng chống dịch”.

Do đó, ông Quý yêu cầu các quận, huyện tiếp tục xử lý triệt để các ổ dịch trên địa bàn, chủ động cơ sở vật chất và nguồn nhân lực khi ổ dịch xảy ra. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Vào ngày hôm qua 20/4, Cà Mau và Thái Bình là hai địa phương đầu tiên trên cả nước cho học sinh quay trở lại trường. Tại Cà Mau, Sở GD-ĐT chủ trương chia nhỏ sĩ số lớp, tăng cường giáo viên giảng dạy tuỳ vào tình hình thực tế từng trường, lớp và giáo viên. Bên cạnh đó, việc đeo khẩu trang trước và sau khi bước vào trường được áp dụng toàn trường, yêu cầu ngồi giãn cách 2 mét theo quy định an toàn của Bộ Y tế và không tụ tập nơi đông người trong giờ giải lao.

Mỗi em học sinh ở Cà Mai được bố trí ngồi 1 bàn, đảm bảo cách nhau 2m – Ảnh: Internet

Còn ở Thái Bình, học sinh các khối từ lớp 9 trở lên đi học bình thường bắt đầu từ sáng 20/4. UBND tỉnh chỉ đạo cho học sinh chỉ lên lớp 1 buổi/ngày.

Cũng trong hôm nay 21/4, tỉnh Thanh Hoá là địa phương tiếp theo đã quyết định cho học sinh THCS, THPT và học viên GDTX-GDNN trở lại lớp học. UBND tỉnh đồng thời yêu cầu các sở giáo dục phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X