F0 khỏi 2 tuần rồi vẫn ho sù sụ, đêm ho mất cả ngủ: BS phân tích và hướng dẫn cách xử lý

Âm tính rồi mà sao vẫn ho khù khụ cả ngày Đó là câu chuyện mà chị Nguyễn Minh Khanh (Cầu Giấy, Hà Nội) kể lại. Chị Khanh chia sẻ, chị đã khỏi cô vít được 2 tuần nay nhưng tình trạng ho khan vẫn kéo dài. Tình trạng này khiến chị bị mất ngủ.

Âm tính rồi mà sao vẫn ho khù khụ cả ngày

Đó là câu chuyện mà chị Nguyễn Minh Khanh (Cầu Giấy, Hà Nội) kể lại. Chị Khanh chia sẻ, chị đã khỏi cô vít được 2 tuần nay nhưng tình trạng ho khan vẫn kéo dài. Tình trạng này khiến chị bị mất ngủ. Nói về quá trình nhiễm, chị Khang bảo chị bị lây từ đồng nghiệp. Về nhà, chị bị sốt và đau họng nên ở nhà cách ly đến ngày thứ 5 thì hết sốt nhưng chuyển sang ho. Tình trạng ho kéo dài kèm theo đờm. Mỗi lần thở mạnh hay nói nhiều là cơn ho cứ dồn lên.

hình ảnh

Âm tính rồi mà vẫn còn ho. Ảnh minh họa, nguồn: TN

Trong thời gian điều trị Covid-19, chị Khanh được bác sĩ kê cho thuốc ho Codein nhưng sau đó vẫn bị ho kích ứng. Và dù đã về âm nhưng mỗi lần ho là chị lại cảm thấy như muốn ‘nổ đom đóm mắt’. Chị ho nhiều đến mức mất ngủ, khiến mọi người trong nhà lo lắng vô cùng.

Triệu chứng ho dai dẳng là dấu hiệu cơ bản của Covid-19. Nó thường kèm theo sốt, mất khứu giác và vị giác. Cơn ho dai dẳng này khiến người bệnh khó chịu vô cùng. Và những người bị ho dai dẳng nghĩa là ho nhiều lần trong ngày, thường là ho khan.

Vậy phải giải quyết tình trạng này thế nào?

Theo BS. Trần Văn Phúc (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) cho hay: “Với những người bị ho ít thì có thể hết sau vài ngày mà không cần dùng thuốc. Còn với những người bị ho nhiều, gây phù nề đường hô hấp trên, mệt và mất ngủ thì 3 ngày đầu có thể dùng Terpin Codein hoặc sử dụng thuốc ho thông thường”.

Còn BS Huỳnh Tấn Vũ (Trưởng Đơn vị Điều trị Ban Ngày Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cơ sở 3) thì nhận định: “Triệu chứng ho thường gặp ở hầu hết người bị cô vít. Do vậy, bạn không cần quá lo lắng”.

Bình thường, nhiễm cô vít hì sẽ bị đau rát họng, ho nhiều và sốt. Song nếu đáp ứng thuốc hạ sốt thì chỉ 1 – 2 ngày là hết sốt. Chỉ số SpO2 trên 95% và ăn uống tốt thì không có gì đáng lo cả. Bởi, ho là phản ứng của cơ thể với tác nhân gây viêm đường hô hấp. Ho cũng đồng thời có tác dụng tống khứ mầm bệnh ra khỏi hệ hô hấp. Tuy nhiên, nếu ho nhiều khiến người bệnh mệt, ăn không ngon và mất ngủ thì cần phải điều trị.

hình ảnhNên liên hệ bác sĩ nếu tình trạng nặng gây mất ngủ. Ảnh minh họa, nguồn: TQ

Đối với người bị ho khan thì dùng thuốc trị ho còn ho có đờm thì dùng thuốc long đờm để tống khứ đờm ra ngoài. Nếu đờm có màu vạng và đặc thì nên liên hệ bác sĩ ngay vì đây là dấu hiệu cho thấy bạn có thể đã bị bội nhiễm.

Tuy nhiên, có những người có thể chỉ là ho kích ứng, ho do trào ngược thực quản, ho do tác dụng phụ của thuốc… Những người này cần theo dõi thêm và hỏi bác sĩ. Nếu ho lâu ngày kèm giảm SpO2, nhịp tim nhanh và khó thở thì liên hệ với trạm y tế phường.

Hàng ngày, bạn nên súc họng với nước muối sinh lý hoặc nước muối ấm để làm sạch đường hô hấp trên và giảm cảm giác đau rát họng.

BS. Vũ cũng cho biết có một số bài thuốc trị ho rất hay mà bạn có thể sử dụng như:

+ Kết hợp mật ong với sả, gừng, chanh… sẽ giúp làm dịu cơn ho hữu hiệu.

+ Dùng trà từ quả la hán để trị ho, tiêu đờm.

+ Sử dụng lê hấp cách thủy với đường phèn cũng có khả năng làm giảm cơn ho hiệu quả.

+ Cách trong dân gian là lấy hoa hồng bạch chưng với đường phèn hay quất để trị ho, BS. Vũ cho biết bạn cũng có thể dùng.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X