Đêm 7/4, ‘Siêu trăng Hồng’ sẽ thắp sáng bầu trời: Là siêu trăng lớn nhất năm 2020

Siêu trăng lớn nhất, sáng nhất năm 2020 sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm thứ ba, ngày 7 tháng 4. Thông tin này được chuyên gia Bruce McClure của EarthSky tuyên bố: “Hãy chờ đón trăng tròn lớn nhất trong năm tỏa sáng suốt đêm ở phía đông sau hoàng hôn ngày 7 tháng

Siêu trăng lớn nhất, sáng nhất năm 2020 sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm thứ ba, ngày 7 tháng 4. Thông tin này được chuyên gia Bruce McClure của EarthSky tuyên bố: “Hãy chờ đón trăng tròn lớn nhất trong năm tỏa sáng suốt đêm ở phía đông sau hoàng hôn ngày 7 tháng 4, trăng đạt đỉnh cao nhất vào khoảng nửa đêm và lặn ở phía tây vào bình minh ngày 8 tháng 4”.

Theo EarthSky, đợt siêu trăng này diễn ra chính xác lúc 10:35 tối ngày 7 tháng 4. Trong số ba siêu trăng năm nay, siêu trăng của tháng 4 sẽ đến gần nhất với hành tinh của chúng ta và do đó có kích cỡ lớn nhất.

Siêu trăng của tháng 4 là lần siêu trăng thứ hai trong số ba siêu trăng diễn ra 3 tháng liên tiếp, sau “siêu trăng giun” của tháng 3 và trước “siêu trăng hoa” của tháng 5, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 7 tháng 5, Newsweek cho biết.

Hiện tượng siêu trăng xảy ra khi mặt trăng tròn và ở vị trí đặc biệt gần Trái đất. Cự ly gần của mặt trăng với Trái đất khiến nó trông cực lớn và cực sáng – lớn hơn tới 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn ở điểm xa nhất so với Trái đất.

Thuật ngữ “siêu trăng” nổi tiếng được đặt ra vào năm 1979 bởi nhà chiêm tinh Richard Nolle. Nó đã trở thành một thuật ngữ ngày càng phổ biến và thân thiện với truyền thông trong những thập kỷ kể từ đó. Theo NASA, ngày nay nó được các phương tiện truyền thông sử dụng để mô tả hiện tượng mà các nhà thiên văn học gọi là trăng tròn perigean: trăng tròn xuất hiện gần hoặc vào thời điểm mặt trăng ở điểm gần nhất trên quỹ đạo quanh Trái đất.

Do hiệu ứng quang học được gọi là ảo ảnh mặt trăng, trăng tròn có thể trông rất lớn khi mọc đằng sau những vật thể ở xa phía chân trời. Một siêu trăng đặc biệt trông rất ấn tượng.

Lý do trăng tròn tháng Tư được gọi là “trăng hồng” là bởi nó mọc vào thời điểm những bông hoa Phlox subulata nở rộ đầu mùa xuân, đây là một loài hoa dại màu hồng có nguồn gốc ở miền đông Bắc Mỹ. Loài hoa dại này còn được gọi là “hồng rêu”.

Trong nhiều thiên niên kỷ, mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả người Mỹ bản địa, thường được đặt tên trăng của tháng theo hiện tượng tự nhiên. Mỗi đợt trăng tròn có tên riêng, từ “trăng sói tháng giêng” đến “trăng lạnh tháng 12”.

Để ngắm siêu trăng hồng, hãy đợi cho đến khi mặt trời đã lặn, kiếm một địa điểm không có chướng ngại vật che khuất tầm mắt và bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh mặt trăng sáng hơn hẳn ngày thường.

Còn nếu muốn chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm, bạn sẽ phải sử dụng thiết bị phù hợp chẳng hạn như máy ảnh có ống kính tele dài, vì nếu bạn dùng điện thoại thì mặt trăng sẽ chỉ trông giống như một đốm sáng mà thôi.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X