Đề xuất mới: Giáo viên mầm non và tiểu học ngoài công lập được nhận hỗ trợ 3,7 triệu đồng

Cứ thế một vòng lẩn quẩn cứ xoay quanh. Trong khi đó, lao động là lực lượng chính đóng góp vào sự phát triển kinh tế của nước nhà. Nếu như không giải quyết được cái gốc của vấn đề thì có lẽ khó thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn.

Cứ thế một vòng lẩn quẩn cứ xoay quanh. Trong khi đó, lao động là lực lượng chính đóng góp vào sự phát triển kinh tế của nước nhà. Nếu như không giải quyết được cái gốc của vấn đề thì có lẽ khó thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn.

hình ảnh

Ảnh: Nhiều cơ sở mầm non tư thục bị ảnh hưởng nặng nề sau 2 năm dịch bệnh. Nguồn: Báo Thanh Niên.

Nhận thấy được tình hình đó, vừa rồi, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có quyết định về việc cấp tín dụng cho các trường mầm non và tiểu học bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được vay vốn.

Theo đó, các trường mầm non độc lập dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ cho vay đến 80 triệu đồng/trường, còn các trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục sẽ được hỗ trợ cho vay tối đa 200 triệu đồng/trường. Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng với lãi suất ưu đãi là 3,3%/năm, lãi suất nợ quá hạn sẽ được tính bằng lãi suất cho hộ nghèo vay tại thời điểm vay vốn.

Ước tính khi triển khai chính sách này, cả nước sẽ có trên 3.200 trường mầm non, tiểu học và trên 12.300 cơ sở giáo dục mầm non độc lập được hưởng hỗ trợ.

2 năm dịch bệnh, ngành giáo dục mầm non và tiểu học đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Việc hỗ trợ cho vay vốn đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập có lẽ vẫn chưa đủ, do đó, mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất sẽ hỗ trợ cho các giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập chưa được hưởng chính sách với mức 3,7 triệu đồng/giáo viên.

Nếu đề xuất này được thông qua thì dự kiến có khoảng 103.896 giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập được hưởng chính sách này, riêng với bậc mầm non là 101.845 giáo viên. Đây hẳn là tin vui đối với các giáo viên mầm non và tiểu học ngoài công lập đấy các mẹ à.

Theo bà Ngô Thị Minh là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các chính sách hỗ trợ này hiện tại có thể chưa giúp các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập cùng với giáo viên vượt qua khó khăn ngay lúc này, nhưng bà mong là sự quan tâm đó sẽ là động lực giúp các trường học cùng giáo viên vượt qua giai đoạn khó khăn này.

hình ảnh

Hơn ai hết, tất cả mọi người đều mong rằng dịch bệnh qua đi để còn bắt đầu lại cuộc sống mới nhằm ổn định và phát triển kinh tế nữa, để các ba mẹ yên tâm đi làm, còn trẻ con được đến trường bình thường như trước.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X