Để tuổi trung niên an nhàn, đầy đủ, hạnh phúc thì có 2 đừng, 3 nên và 3 không

2 đừng 1. Đừng nghe theo con bán nhà, để rồi phụ thuộc rầy rà về sau Từ thời xa xưa, chúng ta vẫn luôn sống với quan niệm nuôi con để nương tựa tuổi già. Đó là lý do vì sao ngày xưa rất nhiều gia đình sinh đông con để mong sau này

2 đừng

1. Đừng nghe theo con bán nhà, để rồi phụ thuộc rầy rà về sau

Từ thời xa xưa, chúng ta vẫn luôn sống với quan niệm nuôi con để nương tựa tuổi già. Đó là lý do vì sao ngày xưa rất nhiều gia đình sinh đông con để mong sau này con cái lo cho mình lúc ốm đau bệnh tật.

Thế nhưng một người khôn ngoan chính là chọn cách sống không phụ thuộc vào con cái. Con cái sau này cũng sẽ có cuộc sống riêng của chúng. Nhà của mình sau này sẽ là của con, nhưng nhà của con chưa chắc đã phải là của mình. Có nhiều trường hợp con cái cần tiền nên khuyên nhủ bố mẹ bạn nhà, tới lúc bố mẹ bán hết nhà cho đứa con tiền bạc thì chúng lại sống bất hiếu, không yêu thương cha mẹ.

2. Đừng có ở chung quá lâu, nảy sinh va chạm trước sau mất lòng

Không phải con cái cứ sống chung một nhà với bố mẹ mới là hiếu thảo. Nhất là sau khi đứa con đã có gia đình riêng của mình và vẫn sống chung với bố mẹ thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt mâu thuẫn giữa nàng dâu và bố mẹ chồng.

Người xưa có câu: “Xa thơm, gần thối”, muốn gia đình yên ổn, con cháu hạnh phúc, bản thân mình an yên thì nên sống riêng. Lâu lâu đến thăm nhau thì mới là trân quý.

xay-nha

3 nên

1. Nên sống độc lập thảnh thơi, ăn uống sở thích nghỉ ngơi tùy mình

Con người sống hạnh phúc nhất chính là lúc bản thân được tự do, chẳng phải nhìn ánh mắt của ai để sống cả. Nhất là ở tuổi trung niên, trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống thì giờ đây việc sống độc lập, có nhà để ở, có tiền để tiêu chính là an yên nhất. Không phụ thuộc cũng chẳng cần làm phiền đến ai.

2. Nên phải rạch ròi phân mình, xin, cho, vay, mượn, lý tình rõ ra

Trên đời này điều gì là khó nhất? Là vay tiền. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền là quý nhân của bạn. Người cho bạn vay tiền khi bạn gặp khó khăn, không phải vì người ta lắm tiền, mà vì người ta muốn giúp bạn một tay. Thứ người ta cho bạn vay, không phải là tiền, mà là lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng, là đánh cược vào con người bạn của ngày mai.

3. Nên tích tiền bạc phòng xa, xảy ra hữu sự là có đỡ lo

Đến tuổi trung niên thì nhất định phải có một khoản tiền phòng thân, thứ bạn có không phải chỉ tiền mà còn là cả sự tự tin đối diện với những rủi ro. Mặt khác nếu bạn muốn có một cuộc sống chất lượng cao, ngoài việc cải thiện kỹ năng kiếm tiền, bạn cần phải biết nên tiêu tiền của mình vào đâu. Khi bạn có khái niệm, phương pháp tiết kiệm tiền phù hợp với thu nhập của bản thân, tài chính cá nhân sẽ được cải thiện theo hướng tích cực.

co-nhan-2-1650527710

3 không

1. Không nên làm nhà quá to, di chúc cho bán đăn đo thêm phiền

“Đừng dại gì mà cả đời thắt lưng buộc bụng, bóp mồm bóp miệng, dành tiền dựng lên một khối beton, sau đó vừa còng lưng trả nợ, vừa tự làm osin lau chùi quét dọn cả ngày. Rồi cuối cùng cũng ra ngoài cánh đồng nằm lạnh lẽo trong 6 tấm ván hoặc chui vào lọ sành.

2. Không chê từ chối quà, tiền, của con cháu biếu thuốc tiên tinh thần

Khi đến tuổi già niềm hạnh phúc duy nhất của các bậc cha mẹ chính là con cháu. Năm tháng mình vất vả nuôi con cái khôn lớn thì giờ đến lúc chúng kiếm ra tiền, báo hiếu cha mẹ, thường xuyên biếu quà, cho tiền cha mẹ thì hãy cứ nhận. Đừng sợ con cái hết tiền, cũng đừng quan tâm con cái cho bao nhiêu. Điều chúng ta nhận chính là tấm lòng, sự hiếu thảo chứ không phải tính toán được mất, nhiều hay ít.

3. Không làm bảo mẫu toàn phần, để con tự lập dần dần mới hay

Tuổi trung niên muốn an nhàn ghi nhớ quy tắc càng thiếu càng tốt

Các bậc cha mẹ lúc nào cũng hi sinh, tận tụy vì con cái. Lúc nhỏ thì chăm bẵm, thương yêu, nuôi nấng. Đến lúc con trưởng thành cũng chưa hết lo, sợ con mệt con vất vả. Nhiều ông bố bà mẹ đến tuổi 60, 70 thay vì an hưởng tuổi già lại đi làm ”bảo mẫu” cho con toàn phần. Nào là giữ cháu, phụ con làm việc nhà…

Tuy nhiên việc này là không nên, bổn phận của mình đã xong thì nên nghỉ ngơi. Cha mẹ rồi cũng khuất núi, không thể che chở cho con cháu mãi. Hãy để chúng tự lập dần dần, có thể gia đình mới hưng thịnh được.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X