Cụ bà 65 tuổi quyết sinh con để giữ chồng trẻ 28 tuổi, chồng tỉ tê: ‘Con cái không quan trọng bằng vợ’

Lo ngại vấn đề không có con cái, người vợ 65 tuổi đã quyết định sinh con cho chồng.

Mọi thứ trên đời này đều tồn tại theo một chữ “duyên”, thế mới nói có những câu chuyện hy hữu khiến ta không thể ngờ. Tuy nhiên, nếu không phải là người trong cuộc thì ta cũng sẽ rất khó để phán xét bất cứ điều gì, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tình yêu, lập gia đình hay chuyện sinh con đẻ cái. Mới đây, một cặp đôi vợ 65 tuổi vẫn quyết sinh con để giữ chân chồng trẻ mới 28 tuổi đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Cặp đôi này có một cuộc gặp gỡ hết sức đặc biệt. Người chồng tên là Da Zhuzi, vợ là người phụ nữ họ Qin. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người vợ không kém chồng đến tận 37 tuổi. Được biết, trước đó anh Da Zhuzi vốn xuất thân từ gia đình nông dân, lớn lên đi làm tại một nhà máy với mức lương trung bình.

hình ảnh

Cặp vợ chồng chênh lệch 37 tuổi. Ảnh: Sohu

Khi đến độ tuổi bắt đầu mơ tới một “gia đình và những đứa trẻ”, anh Da bất ngờ bị bạn gái chia tay vì quá nghèo. Cùng lúc đó, nhà máy nơi anh làm việc lại thực hiện cắt giảm nhân viên và anh Da cũng nằm trong số những người bị sa thải. Hai cú sốc đến ngay một lúc khiến người đàn ông trẻ tuổi như gục ngã và đã nghĩ quẩn, định lên cầu để chấm dứt mọi thứ.

Lúc này, bà Qin vô tình đi qua và đã nhanh chóng ngăn cản chàng thanh niên này. Anh Da sau đó tâm sự với bà Qin về những nỗi khổ mình đang gặp phải, ai ngờ sau cuộc nói chuyện ấy, anh Da lại thấy thoải mái hơn và không muốn chấm dứt cuộc đời mình nữa. Từ đó, họ cũng trở thành hai người bạn đặc biệt.

Sau một thời gian, nhận thấy sự rung động của mình với người phụ nữ này, anh Qin đã quyết định tỏ tình với bà Qin. Dù bản thân cũng có tình cảm với chàng thanh niên nhưng bà Qin vẫn không dám đồng ý vì khoảng cách tuổi tác của họ quá lớn, lúc ấy, anh Da mới 28 tuổi còn bà đã 65 tuổi.

hình ảnh

Anh Da thậm chí còn đi nhuộm tóc thành màu trắng để rút ngắn khoảng cách tuổi tác với bà Qin. Ảnh: Sohu

Tuy nhiên cuối cùng, khi nhận thấy sự chân thành của chàng thanh niên này, bà Qin cũng đã xiêu lòng và họ chính thức trở thành một cặp. Chuyện tình đặc biệt này gặp không ít những rắc rối, từ vô vàn lời bàn tán ra vào đến sự phản đối của gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, họ đã cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả và quyết định trở thành vợ chồng.

Bà Qin từng nhiều lần mặc cảm, muốn bỏ đi để chồng có được một cuộc sống tốt hơn nhưng cuối cùng lại không thành. Ngoài mặc cảm tuổi tác, những lời bàn tán từ mọi người xung quanh, bà còn luôn lo lắng việc mình không thể sinh con cho chồng. Một phần cũng sợ nếu không có con, chồng trẻ sẽ nhanh chóng chán mình và tìm đến những người phụ nữ khác. Chính vì thế, dù tuổi đã cao, người phụ nữ này vẫn quyết định sẽ làm IVF, tự mình sinh con cho chồng.

hình ảnh

Anh Da cho biết mình chỉ lo lắng cho tương lai của vợ. Ảnh: Sohu

Anh Da ban đầu không đồng ý vì lo ngại cho sức khỏe của người vợ đã 65 tuổi của mình, anh cho rằng con cái không quan trọng bằng vợ. Nhưng sau khi bà Qin nài nỉ quá nhiều, anh cũng đã xuôi lòng và chiều theo ý vợ, cùng vợ đến bệnh viện thăm khám để thực hiện IVF.

Tuy nhiên, do tuổi tác đã cao cộng thêm sức khỏe không tốt, bà Qin không thể làm IVF như mong muốn của mình. Dù rất buồn bã nhưng từ chuyện này, bà Qin lại một lần nữa nhận ra tình cảm chồng trẻ dành cho mình là thật sự chân thành. Từ khi kết hôn đến nay đã 4 năm, không con cái nhưng gia đình họ vẫn rất hạnh phúc. Cặp đôi hiện sống tại một vùng quê, thỉnh thoảng họ cũng đăng tải những hình ảnh, video về chuyện tình chênh lệch 37 tuổi của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhiều người thường suy nghĩ rằng, thời buổi y học hiện đại nên lớn tuổi mấy cũng có thể sinh con. Tuy nhiên, ở độ tuổi quá lớn giống như người phụ nữ trên thì dù có được can thiệp thủ thuật hiện đại mấy cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro cho sức khỏe và cả tính mạng nữa. Thế nên nếu muốn sinh con khi tuổi đã cao, chị em phải hết sức cẩn thận, cần đi thăm khám trước xem sức khỏe của mình có đáp ứng các điều kiện để mang thai, sinh nở hay không.

Khi đã mang thai thành công rồi, việc theo dõi kỹ càng là vấn đề vô cùng quan trọng vì mang thai ngoài 35 tuổi đã là cột mốc cần đặc biệt chú ý rất nhiều so với bình thường. Tuổi càng cao thì những nguy cơ rủi ro càng nhiều.

Làm mẹ là thiên chức cao đẹp của mỗi người phụ nữ. Thế nhưng việc có sinh con hay không, sinh con ở độ tuổi bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào quyết định của mỗi người. Tuy nhiên, chị em cũng hãy cố gắng cân nhắc hết sức có thể để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và đem đến một cuộc sống tốt nhất cho con cái mình nhé.

Theo WTT Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/p/cu-ba-65-tuoi-quyet-sinh-con-de-giu-chong-tre-28-tuoi-chong-ti-te-con-cai-khong-quan-trong-bang-vo
BÀI LIÊN QUAN
X