Con dưới 6 tháng tuổi mẹ đừng để khóc lâu, kẻo ảnh hưởng não bộ, bé dễ thương tổn

Lúc trước em mới đẻ đứa đầu, phải nói là lơ tơ mơ chả có kinh nghiệm gì các mẹ ạ. Nghe ai nói gì cũng làm, vì thế mà cũng có nhiều kinh nghiệm khá đau thương, nhưng trộm vía may em bé ở nhà không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhớ

Lúc trước em mới đẻ đứa đầu, phải nói là lơ tơ mơ chả có kinh nghiệm gì các mẹ ạ. Nghe ai nói gì cũng làm, vì thế mà cũng có nhiều kinh nghiệm khá đau thương, nhưng trộm vía may em bé ở nhà không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Nhớ có lần em mệt mỏi vì con khóc quá nhiều, nghe một số người mách cứ mặc kệ để cho trẻ khóc đừng dỗ, tự khóc tự nín sẽ giúp con ngoan ngoãn nề nếp hơn. Em nghe theo tối đó để mặc nó khóc, không đụng đến cũng không bế nhưng thú thực nhìn thế lại thương không chịu được ạ, mắt mũi ẻm tèm lem luôn. Nghe con khóc lâu không chỉ mình mà bố nó cũng xót, cứ cằn nhằn mãi, thế là lại ôm lên vỗ về chứ không nỡ.

Về sau em có đọc được một vài bài viết về tác hại của việc để mặc trẻ dưới 6 tháng tuổi khóc quá lâu, tuy đây vẫn là vấn đề gây tranh cãi nhưng theo cảm nhận của một người mẹ như em thì em thấy khá đúng. Để mặc con khóc đến khi tự nín rồi ngủ không phải là cách giúp trẻ ngoan ngoãn hơn trong sự vui vẻ, hạnh phúc, mà bé nín chỉ vì con đã quá mệt mỏi và kiệt sức mà thôi, vậy thì rất là tội con luôn.

Cụ thể cũng đã có nghiên cứu cho rằng mẹ không nên để trẻ sơ sinh dưới 6 tháng khóc quá lâu, vượt quá 20 phút vì sẽ rất dễ gây tổn thương não bộ của trẻ. Những tổn thương có thể không tác động ngay và rõ ràng ra bên ngoài, nhưng chúng sẽ âm thầm làm ảnh hưởng đến tư duy và nhận thức của trẻ sau này.

Penelope Leach – một chuyên gia chăm sóc trẻ người Anh cho rằng trẻ sơ sinh không thể nói, và khóc chính là phương tiện duy nhất để trẻ giao tiếp với bố mẹ, báo hiệu cho bố mẹ biết rằng con đang rất đau đớn hoặc sợ hãi, mệt mỏi, khó chịu,…

Khi trẻ khóc liên tục trong khoảng thời gian dài, một loại hormone stress có tên cortisol sẽ được kích thích sản sinh liên tục. Trong một khoảng thời gian dài sẽ làm cho não bộ của trẻ có nguy cơ chịu nhiều thương tổn. Các mẹ cũng biết rồi đó, bé mới sinh thì còn rất non nớt yếu ớt nên việc dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài là việc hoàn toàn có thể xảy ra.

hình ảnh

Tuy nhiên, nói như vậy không phải là cứ khóc thì sẽ gây hại, với trẻ sơ sinh, khóc là việc hết sức bình thường nhưng điều quan trọng là các mẹ không nên để con khóc liên tục trong khoảng thời gian quá lâu, đặc biệt là hơn 20 phút. Nếu để con khóc mà không có bất cứ sự phản hồi nào sẽ khiến bé xuất hiện nhiều cảm giác lo lắng, bất an và ngày càng gia tăng cảm giác căng thẳng mệt mỏi. Một đứa trẻ chỉ có việc ăn, ngủ, chơi nếu không hoàn toàn thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc mọi lúc mọi nơi thì làm sao có thể phát triển khỏe mạnh, ăn ngon lớn nhanh được.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Chị em có thể để con khóc vài phút thì cũng không có vấn đề gì, nhưng sau đó hãy nhanh chóng tìm cách vỗ về, an ủi để bé có được cảm giác an toàn và gắn kết khi được ở trong vòng tay của bố mẹ. Dù áp dụng bất cứ phương pháp nào thì mẹ cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét thay đổi tùy vào tình hình, đừng quá cứng nhắc trong việc nuôi dạy, chăm sóc con cái vì chỉ có người mẹ mới cảm nhận được con mình ra sao và điều gì là tốt nhất cho đứa trẻ.

Em thấy có rất nhiều người để mặc kệ cho con khóc lâu ơi là lâu, khóc đến mức khàn tiếng luôn nhưng vẫn cứng rắn không có thái độ gì, thực sự phục các mẹ về độ mạnh mẽ nhưng các mẹ cũng hãy tìm hiểu thêm về vấn đề này để tránh gây ra những hậu quả khó lường về sau cho con nhé, vì đôi khi con rất cần một cái ôm hay hơi ấm từ mẹ để có thể bình tĩnh trở lại và cảm thấy an toàn hơn đấy ạ.

Theo giaidnhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X