Cô giáo gửi danh sách phụ huynh đi phong bì vào nhóm, bị đình chỉ hết cơ hội đứng lớp

Cô giáo cũng cẩn thận quá, ghi sổ từng phụ huynh người 500, người 800 cụ thể, rõ ràng luôn.

Chuyện phụ huynh đi phong bì bồi dưỡng chút đỉnh cho cô giáo em thấy cũng bình thường thôi mọi người. Làm cha mẹ, ai chẳng muốn con mình được thầy cô quan tâm, chăm sóc khi ở lớp. Một số phụ huynh cũng thấy thương thầy cô vất vả với con mình quá, nên gửi thầy cô chút tiền trà bánh cũng phải lễ mà.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn, làm quá là nó thành lót tay, là tiêu cực đó ạ. Mới đây, em tình cờ xem được trên một trang mạng nước ngoài, cô giáo lộ liễu gửi nhầm lên nhóm lớp danh sách phụ huynh đi phong bì cho cô. Đáng nói, trong danh sách, cô còn tỉ mỉ ghi ra ai đi bao nhiêu tiền.

Hậu quả của việc đã cầm phong bì còn lên danh sách cụ thể một khi bị lộ thì ai cũng đoán được. Cô giáo sau đó đã được một vé đi xa, hết cơ hội lên lớp nữa. Coi như cũng chấm dứt con đường làm nghề giáo luôn rồi. Sự việc cô nhận tiền thế này, khó mà xin việc ở nơi khác được.

hình ảnh

Danh sách phụ huynh gửi phong bì cho cô giáo được lộ trong nhóm lớp. Ảnh: sohu

Khi mới bước chân vào nghề dạy học, ai cũng mang một bầu nhiệt huyết với nghề cao quý. Tuy nhiên, có thể giữ được tâm huyết nghề giáo đến phút cuối cùng không mới là quan trọng. Đối diện với hiện thực cuộc sống “phú quý sinh lễ nghĩa”, đôi khi, giáo viên không trụ nổi trước sức hấp dẫn của tiền bạc, vật chất. Lâu dần, hao mòn đi nhiệt huyết dạy trẻ ban đầu của mình.

Một số người không tránh khỏi sự cám dỗ và chấp nhận rủi ro vì lợi ích bản thân. Ở Giang Tô, xứ Trung, một giáo viên tiểu học không chỉ nhận tiền mặt và quà của phụ huynh. Cô còn làm chuyện mắc cỡ là gửi nhầm danh sách phụ huynh biếu phong bì vào nhóm chat của lớp.

Thế khác nào đang nhắc khéo những phụ huynh chưa phong bì cho cô đâu mọi người. Việc giáo viên nhận quà, nhận phong bì của phụ huynh xưa giờ thường chỉ có cô biết, cha mẹ biết. Đằng này chẳng hiểu lý do gì, cô lại đi đăng vào nhóm lớp. Không biết cô nhầm thật hay có ý gì đây.

Nói về việc đi lập danh sách phụ huynh với số tiền cụ thể, có người đoán chắc do nhiều phụ huynh quá, cô giáo sợ không nhớ hết. Hoặc cô giáo đã cố tình viết sổ để so sánh, xem xét ai tặng mình nhiều hơn. Vì khi nhìn vào danh sách, người ta thấy cô xếp thứ tự số tiền từ cao xuống thấp.

Giáo viên lập danh sách này, không hiểu vì lý do gì, đã gửi danh sách người đi phong bì vào nhóm phụ huynh. Giáo viên phụ trách nhóm này đã lập tức đóng nhóm nhưng phụ huynh đã kịp chụp ảnh màn hình và đưa lên mạng.

Sự việc được phơi bày trên mạng và thu hút sự quan tâm của cấp trên. Hiện đã xác định có chuyện quà cáp và danh sách thật nên cô giáo đã bị đình chỉ công tác.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: kao

Sau khi chuyện giáo viên tiểu học nhận phong bì còn lên danh sách vỡ lỡ, nó đã thu hút sự chú ý rộng rãi của mọi tầng lớp xã hội. Khi cư dân mạng đào sâu hơn, nhiều vấn đề được phơi bày.

Liên quan đến vấn đề này, một số cư dân mạng cho rằng không thể có ai đó ngu ngốc đến mức để lộ ra ngoài sau khi nhận quà. Có thể cô giáo đã nhầm hoặc có mục đích khác. Đồng thời, một số cư dân mạng chế giễu: “Cô giáo này định tổ chức họp khen thưởng phụ huynh học sinh có tặng quà à?”.

Theo một số người tường tận sự việc, danh sách gửi quà của cô giáo được sắp xếp thứ tự giảm dần theo số tiền phụ huynh cho. Giống như chỗ ngồi của học sinh trong lớp. Có thể thấy qua thông tin của người tố giác, có tới 15 phụ huynh đã gửi tiền mặt trong danh sách cô giáo gửi.

Trong số 15 phụ huynh, tối thiểu là 500, và tối đa là 1.000. Theo một số người trong cuộc, tổng số tiền lên tới hơn 30 triệu đồng. Chưa kể quà cáp của một số phụ huynh khác, cô giáo nhận một lần hơi bị nhiều. Có người còn bảo số tiền cô kiếm được này có thể là thu nhập của một gia đình trong 2, 3 tháng liền.

Từ danh sách quà tặng mà cô giáo liệt kê, có thể thấy được sắp xếp rõ ràng và thành thạo. Chứng kiến cách tiếp cận khéo léo như vậy, nhiều người phải tự hỏi liệu giáo viên này có thể không phải là một lần vi phạm.

Không có gì sai khi nhận phong bì của phụ huynh. Cô giáo cũng là người với đủ nhu cầu và mưu cầu vì cuộc sống tốt hơn và hơn nữa cũng có gia đình, con cái, cha mẹ già. Việc cô nhận thêm, ở một mức độ nào đó có thể thông cảm. Tuy nhiên, điều làm người khác không chấp nhận được là cô còn ghi sổ hẳn hoi, còn lỡ sơ suất gửi lên nhóm lớp.

Với một nghề cao quý như giáo viên, sự việc này thật khó khiến người ta chấp nhận được. Có lẽ đây sẽ là một vết nhơ theo cô giáo mãi trong suốt sự nghiệp nhà giáo. Cũng có thể, cô không quay lại với việc dạy học được nữa. Một phút sai lầm, cả đời hối hận.

Theo Webtretho Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/p/co-giao-gui-danh-sach-phu-huynh-di-phong-bi-vao-nhom-bi-dinh-chi-het-co-hoi-dung-lop
BÀI LIÊN QUAN
X