Bé mẫu giáo khóc khi đang ăn, cô giáo đưa vào góc khuất camera ‘chăm sóc’ khiến phụ huynh bức xúc

Gửi con nhỏ đến trường, bố mẹ nào cũng mong muốn con mình gặp được những giáo viên có tâm, luôn yêu thương, chăm sóc học sinh như con ruột của mình. Ai cũng biết giáo viên mầm non là những người dịu dàng, yêu trẻ nhỏ.  Tuy nhiên, vẫn có nhiều “con sâu làm

Gửi con nhỏ đến trường, bố mẹ nào cũng mong muốn con mình gặp được những giáo viên có tâm, luôn yêu thương, chăm sóc học sinh như con ruột của mình. Ai cũng biết giáo viên mầm non là những người dịu dàng, yêu trẻ nhỏ. 

Tuy nhiên, vẫn có nhiều “con sâu làm rầu nồi canh” khiến nhiều phụ huynh phải ngao ngán, thậm chí là bức xúc khi con của họ bị đối xử một cách không thể chấp nhận được. Vừa qua, trường hợp một bé gái khóc khi đang ăn bị cô giáo bồng vào nơi khuất camera để “dạy dỗ” đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Được biết, câu chuyện được cho là xảy ra ở một trường mẫu giáo tại Sơn Đông. Đoạn video quay lại cảnh các bé trong lớp mẫu giáo đang ngồi ăn trong phòng thì bất ngờ có một bé gái òa khóc. Vài giáo viên đứng bên cạnh khi thấy học sinh khóc chẳng hề đoái hoài gì mà chỉ đứng nhìn. Không ai có động thái lại dỗ dành hay hỏi học sinh chuyện gì đã xảy ra.

hình ảnh

Các cô giáo thờ ơ với học sinh của mình. Ảnh: 163

Khoảng một lúc sau, một nữ giáo viên khi thấy bé gái khóc liên tiếp không nín mới hùng hổ tiến lại gần, sau đó bế đứa trẻ lên cách thô bạo và đi vào một góc camera bị khuất. Vài giây sau đó, một chiếc qu ần màu xanh được cho là của bé gái khóc khi ăn ban nãy đột ngột bay ra giữa phòng. Vì đây là góc khuất camera nên không ai biết nữ giáo viên này đã “chăm sóc” hay “dạy dỗ” cô bé thế nào, chỉ biết tiếng khóc của đứa trẻ ngày một lớn khiến ai theo dõi cũng phải xót xa.

Điều đáng nói ở đây là các giáo viên khác khi chứng kiến sự việc cũng không hề có động thái ngăn cản hành động của cô giáo này. Các học sinh còn lại trong lớp thì hướng ánh mắt nhìn về phía cô giáo đang “chăm sóc” bạn học, ánh mắt đầy vẻ s ợ hãi hoang mang. Không bé nào dám gây ra tiếng ồn và tất cả đều cố gắng ăn thật nhanh sau đó cầm chén di chuyển đến nơi khác. Hiện đoạn video đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ sự thật.

hình ảnh

Vụ việc nhận được sự quan tâm từ nhiều bố mẹ có con nhỏ. Ảnh: 163

Đoạn video được đăng tải lên mạng và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng, đặc biệt là các bố mẹ có con nhỏ. Ai cũng bức xúc trước thái độ và hành vi của nhóm cô giáo trong lớp này. Rất nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng cho con em mình cũng đang được gửi đến trường.

Thiết nghĩ, việc trẻ nhỏ hay mè nheo, khó chịu hay quá hiếu động, nghịch ngợm cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đã chọn nghề giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non thì các cô giáo nên biết cách kiểm soát được cảm xúc cũng như hành vi của mình, nhất là phải thực sự yêu thương trẻ nhỏ thì mới có thể dễ dàng hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc con người khác.

Một thói quen xấu rất nhiều bố mẹ hay mắc phải đó là một khi đã gửi con đến trường thì hoàn toàn giao phó hết trách nhiệm cho nhà trường và cô giáo. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho các bố mẹ có con nhỏ không nên thờ ơ và luôn quan sát, theo dõi sát sao môi trường học tập của con. Bố mẹ cần tìm hiểu trước về chất lượng, các phương pháp giáo dục, đào tạo cả trường học trước khi gửi con.

Mỗi ngày khi con đi học về, hãy siêng trò chuyện cùng con về những việc con trải qua trong ngày. Khi thấy có dấu hiệu bất thường thì hãy nhanh chóng liên lạc với giáo viên hoặc tìm người giúp đỡ để lý giải được nguyên nhân một cách chính xác nhằm đảm bảo an toàn cho con.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X