Bé 10 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì di chứng hậu Covid-19 sau hơn 2 tuần âm tính, cha mẹ chớ chủ quan

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã tiếp nhận một bé gái 10 tuổi bị di chứng viêm phổi sau nhiễm bệnh. Được biết sau khi có kết quả âm tính, bé không còn bất kì triệu chứng nào nữa. Tuy nhiên, 15 ngày sau, bé gái ho khan nhiều, không

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã tiếp nhận một bé gái 10 tuổi bị di chứng viêm phổi sau nhiễm bệnh. Được biết sau khi có kết quả âm tính, bé không còn bất kì triệu chứng nào nữa. Tuy nhiên, 15 ngày sau, bé gái ho khan nhiều, không có đờm, không đau ngực nên gia đình đã đưa bé đến bệnh viện khám. Bác sĩ tư vấn bé cần nhập viện điều trị vì bé thở hụt hơi, phổi thông khí kém, kết quả chụp cắt lớp vi tính ngực cho thấy hình ảnh viêm phổi. Kết quả khám của bé khiến gia đình bất ngờ vì sau khi khỏi cô Vít, bé không hề có biểu hiện bất thường nào.

hình ảnh

Kết quả khám của bé khiến gia đình bất ngờ vì sau khi khỏi bé không hề có biểu hiện bất thường nào của sức khoẻ trong 15 ngày (Ảnh Tin Tức, PLVN)

Theo các bác sĩ, tổn thương phổi hậu Covid-19 ở trẻ nhỏ diễn ra âm thầm. Khi có triệu chứng khó thở, SpO2 giảm rồi thì tổn thương đã nặng. Không những phổi bị ảnh hưởng mà trẻ cũng có thể đối mặt với hội chứng viêm đa hệ thống. Đầu tháng 3 vừa qua, bé P. N. Q (10 tuổi, Bình Dương) cũng nhập viện sau khi đã khỏi cô Vít được ba tháng. Bé Q. từng là F0 trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/ 2021. Ngay khi xác nhận được thông tin này, các bác sĩ đã thực hiện thêm các xét nghiệm về hậu Covid-19 Từ các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bé đã mắc hội chứng MIS-C.

Đây là tình trạng viêm đa cơ quan sau mắc Covid-19 do phản ứng của cơ thể, gây tổn thương toàn bộ hệ thống cơ quan của cơ thể như gan, thận, phổi, não, huyết học… Chưa kể bé cũng đang mắc sốt xuất huyết, khiến tiểu cầu giảm. Rất may là người nhà đã kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện, dù thời điểm này là đã 3 tháng hơn sau khi khỏi Covid-19.

hình ảnhTổn thương phổi ở trẻ nhỏ và người lớn đều diễn ra âm thầm. Vì thế, giai đoạn đầu rất khó đánh giá bằng lâm sàng. Khi có triệu chứng khó thở, SpO2 giảm rồi thì tổn thương đã nặng (Ảnh PLVN)

Qua các trường hợp trên, các bậc cha mẹ cũng lưu ý đừng chủ quan khi trẻ mắc cô Vít triệu chứng nhẹ, hoặc sau khi con đã một vạch. Những triệu chứng khi mắc của trẻ nhỏ thường rất nhẹ và thoáng qua trong vài ngày như sốt, ho húng hắng, sổ mũi, ói, đau bụng, tiêu chảy,… hoặc không có triệu chứng rồi tự khỏi.

Sau khi nhiễm, các bệnh Nhi khoa có thay đổi so với trước đây tùy theo cơ thể mỗi trẻ, dù là các biểu hiện như ho, sốt hay rối loạn tiêu hóa,… đều phải thật thận trọng vì có thể có liên quan đến hậu Covid-19 Nếu trẻ được chẩn đoán sớm, phát hiện sớm và điều trị đúng, kịp thời thì diễn tiến thường thuận lợi, trẻ phục hồi tốt. Chính vì vậy, với trẻ đã từng mắc cô Vít hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 các gia đình không được chủ quan, cần theo dõi bé ít nhất là 6 tuần sau khi đã hai vạch

Những biểu hiện cần lưu ý ở trẻ hậu Covid-19:

– Khó thở, hụt hơi, mệt mỏi kéo dài

– Ho kéo dài, dai dẳng

– Tim đập nhanh, đánh trống ngực

– Đau tức ngực, cảm giác bóp nghẹt

– Buồn nôn, nôn, đau bụng, rối loạn tiêu hoá

– Giảm hoặc mất vị giác, khứu giác

– Giảm sự tập trung, giảm trí nhớ

– Lo âu, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ

– Đau cơ, khớp

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X