Bà nội cho cháu 3 tháng ăn vài muỗng súp, mẹ hớt hải đưa con nhập viện ngay trong đêm

Sau khi sinh con, áp lực cân nặng của trẻ sơ sinh chưa bao giờ là đơn giản đối với các bà mẹ bỉm sữa. Nhiều người không hiểu luôn cho rằng mẹ không biết cách chăm con hoặc đứa trẻ không hợp với sữa mẹ. Sự nóng vội này đôi khi gây ra nhiều

Sau khi sinh con, áp lực cân nặng của trẻ sơ sinh chưa bao giờ là đơn giản đối với các bà mẹ bỉm sữa. Nhiều người không hiểu luôn cho rằng mẹ không biết cách chăm con hoặc đứa trẻ không hợp với sữa mẹ. Sự nóng vội này đôi khi gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc, như mới đây, trên trang Sohu đưa tin một bé trai 3 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu vì mẹ chồng cho cháu ăn súp quá sớm. Hy vọng đây sẽ là bài học để các ông bố bà mẹ cùng rút kinh nghiệm để chăm trẻ sơ sinh đúng khoa học nhất trong những năm tháng đầu đời.

Theo lời người mẹ kể thì con trai chị tên là Chenchen mới chào đời tròn 3 tháng 10 ngày. Hôm đó mẹ chồng chị lên thăm cháu thì có gợi ý về tục lệ mớm thức ăn cho con vào ngày này để sau này trẻ sẽ không bị biếng ăn. Ban đầu mẹ của Chenchen cũng có chút do dự, nhưng vì nghĩ mẹ chồng chắc có nhiều kinh nghiệm hơn mình nên đã đồng ý cho con trai ăn thử vài muỗng súp cá diếc mà mẹ chồng nấu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu

Tuy nhiên ngay sau đó, Chenchen bị ho tím tái, quá hoảng sợ nên cả nhà đã đưa cậu bé đến bệnh viện gần nhất. Bác sỹ điều trị cho biết, Chenchen nhập viện trong tình trạng ho dữ dội, thở khó, cậu bé được chẩn đoán bị suy hô hấp. Sau khi điều trị bằng phương pháp thở oxy, tình trạng sức khỏe của Chenchen đã ổn định hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu

Bác sĩ cho biết chức năng tiêu hóa của bé ba tháng tuổi chưa phát triển hoàn thiện, gia đình chỉ nên cho con bú mẹ hoặc bú sữa công thức. Chỉ đến khi được 6 tháng, trẻ sơ sinh mới bắt đầu tập ăn dặm.

Nguy hại của việc cho trẻ ăn thức ăn bổ sung quá sớm

Bệnh chàm: Các chất đạm khác nhau ăn vào không thể phân hủy và hấp thụ hết, dễ gây dị ứng đường ruột, dẫn đến tiêu chảy, và do tính thấm của ruột rất lớn nên các chất gây dị ứng có thể dễ dàng xâm nhập vào máu, làn da của trẻ mỏng manh, gây ra bệnh chàm sữa cho bé.

Tiêu chảy: Trong những tháng đầu sau sinh, khả năng thẩm thấu của ruột của bé còn rất lớn, hệ men tiêu hóa còn non nớt, tình trạng này sẽ tiếp diễn cho đến khi bé được 3 đến 4 tháng tuổi và sẽ dần cải thiện. Cho trẻ ăn thức ăn bổ sung quá sớm có thể dẫn đến các vấn đề tiêu hóa khác nhau, thậm chí tiêu chảy do thiếu men tiêu hóa.

Tăng nguy cơ béo phì: Các chuyên gia cho rằng việc cho trẻ ăn thức ăn đặc trước khi trẻ được 4 tháng tuổi làm tăng nguy cơ thừa cân và béo phì, ngay trong giai đoạn sơ sinh và suốt trong thời thơ ấu sau này. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đưa lời khuyên cho các bậc bố mẹ nên đợi cho đến khi bé được ít nhất 6 tháng tuổi mới được cho ăn dặm và nhất định không cho bé ăn dặm trước 4 tháng tuổi.

Khi nào là thời điểm thích hợp để bổ sung thức ăn bổ sung

Bé bắt đầu ăn bổ sung khi được 6 tháng, do hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện nên các loại và tính chất của thức ăn bổ sung cũng khác nhau tùy theo độ tuổi của bé, mẹ có thể áp dụng theo nguyên tắc sau:

-Bổ sung cho con ăn từ ít đến nhiều, lượng ăn lúc đầu có thể chỉ 1 muỗng, sau tăng dần để bé có quá trình thích nghi.

– Cho con ăn từ loãng đến đặc, tức là từ lỏng sang nửa lỏng đến rắn.

– Kết cấu từ mịn đến thô, và kết cấu của thực phẩm có thể được làm thành nước trái cây hoặc xay nhuyễn trước, thuận tiện cho việc nuốt. Thức ăn đã chọn có thể được biến đổi dần thành những loại thô và cứng hơn như rau củ cắt nhỏ để rèn luyện khả năng nhai cho bé.

– Từ đơn giản đến hỗn hợp, mỗi loại thức ăn bổ sung cần trải qua giai đoạn thích nghi 3 ngày, sau đó bổ sung thêm thức ăn khác, rồi điều chỉnh từ thức ăn này sang thức ăn khác nhau để tiêu thụ hỗn hợp. Mỗi thức ăn mới có thể bé phải thử nhiều lần mới được bé hấp thụ, nếu thấy khó tiêu thì tạm dừng thức ăn bổ sung, sau khi ăn trở lại bình thường sẽ cho bé ăn từ lượng ban đầu hoặc một lượng nhỏ hơn.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X