8 loại quả của mùa hè giúp tiêu đ.ộc, bù nước: Ai nóng trong càng nên ăn nhiều để hạ nhiệt, mát gan

Nếu không muốn uống nước lọc thì các mẹ có thể chọn những loại trái cây giải nhiệt mùa hè như kiểu chanh, bưởi, cam… để phòng say nắng, chống sốc nhiệt giúp chúng ta khỏe mạnh vượt qua cái nắng lên tới 40 độ nhé. Cái này không chỉ đọc trên báo mà mình

Nếu không muốn uống nước lọc thì các mẹ có thể chọn những loại trái cây giải nhiệt mùa hè như kiểu chanh, bưởi, cam… để phòng say nắng, chống sốc nhiệt giúp chúng ta khỏe mạnh vượt qua cái nắng lên tới 40 độ nhé. Cái này không chỉ đọc trên báo mà mình thử rồi.

Vì mình yếu lắm nên mùa hè hay bị sốc nhiệt với say nắng. Thế mà hè năm ngoái mình không bị lần nào luôn, âu cũng nhờ việc mình biết tận dụng trái cây đấy. Các mẹ thử xem, vừa không tốn kém lại còn giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể nữa mà.

Hết sức cẩn thận nếu có những triệu chứng đổ mồ hôi nguy hiểm sau

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái cây có múi (bưởi, chanh, cam)

Đây là nhóm trái cây thường được tận dụng vào mùa hè. Bởi, trong những loại quả này rất giàu vitamin C và nước. Chúng có tá dụng cải thiện sức đề kháng, giúp cơ thể phục hồi nguồn năng lượng thiếu hụt, phòng tình trạng mất nước. Hơn nữa, nguồn vitamin và khoáng chất còn có khả năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể nữa đấy.

Ổi

Ổi Lê đài loan bao giòn ngọt ,ổi nhà trồng | Shopee Việt Nam

Ổi từ lâu đã được các chuyên gia đánh giá cao vì nó còn giàu vitamin C gấp nhiều lần cam. Vì vậy, vào mùa hè các mẹ có thể tận dụng loại quả này để tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh lặt vặt như cảm cúm, say nắng, sốc nhiệt… Hơn nữa, ổi còn có hàm lượng chất xơ dồi dào nên có thể ‘đánh bay’ chứng rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón… thường gặp vào mùa hè.

Táo

Đây cũng là một trong những loại trái cây giúp thanh nhiệt cơ thể mà mẹ nên cho cả nhà ăn mỗi ngày. Bởi, trong quả táo có nguồn chất xơ, vitamin, kali dồi dào giúp bảo vệ sức khỏe khỏi sự tấn công của nhiệt độ trong ngày hè. Hơn nữa, hàm lượng chất chống oxy hóa trong táo còn có khả năng cải thiện sức khỏe tim mạch, phòng bệnh tiểu đường, ung thư.

Dưa gang

Những tác dụng của dưa gang đến sức khỏe và sắc đẹp

Dưa gang hoàn toàn có thể phòng được chứng cảm nắng vào ngày hè nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào. Hơn nữa, dưa gang được xếp vào nhóm thực phẩm có tính hàn nên đặc biệt thích hợp ăn vào những ngày hè oi bức. Chỉ có điều những người mới khỏi bệnh, người có thể hàn thì không nên ăn nhiều vì nó có thể gây lạnh bụng dẫn tới đau bụng.

Dứa

Mùa dứa bắt đầu từ tháng 3 – tháng 7 hàng năm, vì vậy mẹ có thể yên tâm chọn loại quả chính vụ này để ăn trong những ngày hè. Trong dứa có chứa vitamin C, canxi, chất xơ, kali và các khoáng chất khác.

Những chất này có thể cải thiện hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, trở thành chất điện giải thiên nhiên nên có thể phòng cảm nắng, sốc nhiệt. Ngoài ra, chất bromelain trong dứa còn có khả năng chống viêm và làm giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư.

Dừa

Uống nước dừa theo những cách này chỉ 'rước họa vào thân'

Dừa được biết đến như là một ‘món quà của thiên nhiên’. Trong nước dừa có hàm lượng carbohydrate và chất điện giải như kali, natri và magie cao. Vì vậy, vào những ngày nắng nóng mẹ có thể dùng nước dừa để bù nước, giúp cơ thể không tới mức mệt mỏi vì bị mất nước. Hơn nữa, lượng carb trong nước dừa rất dễ hấp thụ nên hoàn toàn có thể cung cấp năng lượng thiếu hụt cho cơ thể.

Dưa hấu

Dưa hấu cũng rất giàu vitamin A, C cũng các chất chống oxy hóa quan trọng giúp làm giảm nguy cơ ung thư hệ tiêu hóa. Hơn nữa, trong loại quả này còn có tới 92% là nước nên có thể dùng dưa hấu để giải nhiệt ngày hè.

Dưa chuột

Những công dụng bất ngờ của dưa chuột

Trong dưa chuột có tới 95% là nước nên nó có thể làm mát cơ thể nhanh chóng. Lượng chất xơ dồi dào trong dưa chuột có công dụng phòng táo bón hiệu quả. Vì vậy, các mẹ có thể đưa dưa chuột vào danh sách thực phẩm nên ăn ngày nắng nóng sẽ rất tốt cho cơ thể đấy.

Theo GĐM

BÀI LIÊN QUAN
X