5 triệu chứng phổ biến nhất cho thấy một người có thể nhiễm Omicron hơn là biến chủng Delta

Theo nhiều bằng chứng thì triệu chứng khi nhiễm Omicron sẽ nhẹ hơn, có thể giống với cảm lạnh thông thường. Tiến sĩ Tim Spector, nhà dịch tễ học di truyền, người điều hành ứng dụng theo dõi triệu chứng ZOE COVID của Anh, cho biết 5 triệu chứng phổ biến nhất liên quan Omicron

Theo nhiều bằng chứng thì triệu chứng khi nhiễm Omicron sẽ nhẹ hơn, có thể giống với cảm lạnh thông thường.

Tiến sĩ Tim Spector, nhà dịch tễ học di truyền, người điều hành ứng dụng theo dõi triệu chứng ZOE COVID của Anh, cho biết 5 triệu chứng phổ biến nhất liên quan Omicron là: Chảy nước mũi, đau đầu, mệt mỏi, hắt hơi và đau họng.

Vị chuyên gia này cho hay mất khứu giác là triệu chứng tương đối hiếm ở người nhiễm Omicron. Thời điểm khi biến chủng Delta chiếm ưu thế ở Anh, mất khứu giác là triệu chứng cô vít phổ biến thứ sáu ở những người được tiêm chủng đầy đủ.

Một số nghiên cứu đưa ra kết luận hơi khác. Như công ty bảo hiểm sức khỏe tư nhân lớn nhất Nam Phi – Discovery Health, đã liệt kê: Nghẹt mũi, đau hoặc ngứa cổ họng, ho khan và đau lưng dưới là các triệu chứng Omicron phổ biến.

Trong khi đó, nghiên cứu nhỏ từ Na Uy lại phát hiện ra rằng trong số những người nhiễm biến chủng Omicron, ho là triệu chứng phổ biến nhất, sau đó đến chảy nước mũi và mệt mỏi. Tại đây, các nhà nghiên cứu cũng quan sát thấy sự sụt giảm đáng kể về triệu chứng mất mùi và vị giác.

hình ảnh

Omicron đang chiếm ưu thế ở TP.HCM. Ảnh minh họa, nguồn: TQ

Theo các nhà khoa học thì rõ ràng triệu chứng sẽ khác nhau ở mỗi người. Vì thế mọi người không nên cho rằng không nhiễm cô vít khi không có các triệu chứng họ và sốt.

Theo nghiên cứu của Đại học Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy Omicron có xu hướng không thâm nhập sâu vào phổi nhiều như các biến chủng trước đó. Tuy nhiên, dù ít nghiêm trọng hơn trong phổi, biến chủng này có thể tái tạo nhanh hơn ở đường hô hấp.

Tiến sĩ Hugh Cassiere, Giám đốc dịch vụ chăm sóc quan trọng tại Bệnh viện Đại học North Shore, ở Long Island, New York, cho biết: Theo cách này, Omicron có thể hoạt động giống viêm phế quản hơn là viêm phổi.

Vị này nhận định: ‘Thông thường người nhiễm bị viêm phế quản cấp không có nguy cơ khó thở. Họ thường bị ho và có đờm. Người bị viêm phổi lại có khả năng bị khó thở và cảm thấy mệt mỏi hơn so với người viêm phế quản nói chung’.

hình ảnh

Triệu chứng khi nhiễm Omicron thường nhẹ hơn. Ảnh minh họa, nguồn: TQ

Hoặc theo nghiên cứu nhỏ từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy: Những người bị cô vít và sau đó tái nhiễm Omicron có thể gặp ít triệu chứng hơn so với khi họ nhiễm virus ban đầu.

Vì vậy mọi người cũng không nên chủ quan vì thực tế có nhiều biến chủng của virus vẫn đang tồn tại, chúng ta nên làm xét nghiệm kiểm tra khi nghi ngờ nhiễm để kịp thời chữa trị.

Mức độ lây lan của Omicron

Theo nghiên cứu thì để một người bị nhiễm virus Omicron phát triển các triệu chứng có thể ngắn hơn so với các biến chủng khác, từ một tuần xuống còn ít nhất là 3 ngày hoặc ít hơn.

Tuy vẫn cần nghiên cứu thêm nhưng điều này vẫn có ý nghĩa rằng loại virus rất dễ lây lan như biến chủng Omicron sẽ có thời gian ủ trong cơ thể ngắn hơn. Mục tiêu của nó là lây nhiễm cho càng nhiều người càng tốt, càng nhanh càng tốt.

Tiến sĩ Anita Gupta, bác sĩ gây mê và bác sĩ chăm sóc quan trọng tại trường Y Johns Hopkins cho biết: ‘Đó là lý do sự lây lan của Omicron đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn nhiều’. Ngoài ra thời gian virus ủ trong người dài hay ngắn còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như tuổi tác, sức khỏe, tình trạng tiêm chủng…

Tiến sĩ Sharma cho biết hầu hết ở người nhiễm Omicron, các triệu chứng dường như kéo dài 3-5 ngày. “Rất nhiều người khác không có triệu chứng trong vòng 10-12 ngày. Người được tiêm chủng triệu chứng ít và ngắn hơn người chưa được tiêm nha mọi người.

Ngoài ra người được tiêm chủng thời gian nằm viện cũng ngắn hơn. Những người nặng thường là những người chưa được tiêm chủng.

Vaccine có ngăn được biến chủng Omicron?

Trong phân tích trên 259 bệnh viện và 383 khoa cấp cứu ở Mỹ từ cuối tháng 8/2021 đến đầu tháng 1, kết quả cho thấy mũi thứ 3 của vaccine Pfizer-BioNTech hoặc Moderna làm giảm tỷ lệ phải nhập viện hoặc cấp cứu tới 94% giữa làn sóng Delta và 82% khi Omicron bắt đầu lan rộng.

hình ảnh

Cần tiêm phòng đầy đủ để bảo vệ bản thân trước mọi biến thể. Ảnh minh họa, nguồn: TL

Theo nghiên cứu mới thì mũi tiêm tăng cường còn quan trọng hơn tại thời điểm hiện nay vì Omicron đang chiếm ưu thế. Đối với biến chủng này, hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa nguy cơ cấp cứu đã giảm đáng kể, xuống 38% trong 6 tháng sau khi tiêm phòng 2 mũi đầy đủ. Tuy nhiên, chỉ một liều tăng cường đã nâng mức hiệu quả đó lên 82% nha mọi người.

Ở giai đoạn Omicron đang gia tăng như hiện nay, hiệu quả ngăn ngừa nhập viện của 2 mũi tiêm vaccine đã giảm từ 81% xuống còn 57% sau 6 tháng, nhưng sau đó tăng lên 90% sau mũi thứ 3.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X