4 nhóm trẻ bố mẹ cần hết sức lưu tâm sau tiêm vắc xin côvy: Tiền sử dị ứng, bệnh mãn tính

Trên tờ Giáo dục & Thời đại có khuyến cáo các mẹ về những nhóm trẻ cần đặc biệt lưu ý khi chủng ngừa vắc xin cô vít. Cụ thể mình để ở bên dưới, mẹ nào có con trong độ tuổi tiêm chủng nên lưu tâm hơn nhé. Quảng Ninh là địa phương đầu

Trên tờ Giáo dục & Thời đại có khuyến cáo các mẹ về những nhóm trẻ cần đặc biệt lưu ý khi chủng ngừa vắc xin cô vít. Cụ thể mình để ở bên dưới, mẹ nào có con trong độ tuổi tiêm chủng nên lưu tâm hơn nhé.

hình ảnh

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 – 11 tuổi. Ảnh: VNN

Những nhóm trẻ nào phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm khi cho con đi chích ngừa

Theo TS.BS Nguyễn Thành Nam (Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai) cho hay: Việc tiêm vắc xin cô vít vô cùng cần thiết nhằm phòng bệnh cho nhóm trẻ từ 5 – 11.

Những nhóm trẻ còn tiền sử bệnh tật, dị ứng, bệnh mạn tính… càng nên tiêm phòng. Song, cần phải thận trọng hơn. Cụ thể:

+ Với trẻ bị bệnh lý mạn tính: Nếu đang có bệnh cấp tính hoặc đợt cấp của bệnh mạn tính khiến trẻ phải điều trị thì cần trì hoãn tiêm sau. Đồng thời, cần tư vẫn của nhân viên y tế để tiêm ngay khi có thể.

Nhóm trẻ này sau khi tiêm xong cần được theo dõi sát sao tại cơ sở y tế. Khi về nhà, phụ huynh càng phải sát sao chú ý con trong những ngày đầu sau tiêm. Nếu có biểu hiện gì bất thường hay dấu hiệu bệnh cũ nặng lên thì đi khám và đánh giá ngay.

+ Với trẻ có tiền sử bị dị ứng: Nhóm trẻ này cần được tư vấn, đánh giá của nhân viên y tế nhất là bác sĩ Nhi khoa để có hướng dẫn cụ thể, đảm bảo quyền lợi được tiêm phòng cho các cháu.

+ Trẻ mắc bệnh bẩm sinh, mãn tính ở tim, phổi, hệ tiêu hóa, tiết niệu, máu, tim phổi bất thường, phản vệ độ 3 trở lên: Cần khám sàng lọc và được tiêm chủng tại bệnh viện.

+ Trẻ đã khỏi cô vít: Nhóm này cũng vẫn được tiến hành tiêm chủng. Song, thời điểm nào thì còn phụ thuộc vào từng bé. Thế nhưng, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, sau 3 tháng nhiễm cô vít thì vẫn nên được tiêm phòng. Song, tùy tình trạng sức khỏe, yếu tố nguy cơ của trẻ có thể tiến hành sớm hơn, cần phải được tư vấn cụ thể của các nhân viên y tế trong những trường hợp cụ thể.

hình ảnh

Trẻ em tiêm vắc xin cũng cần theo dõi cẩn thận như người lớn. Ảnh minh họa, nguồn: Zing

Trước khi cho con đi tiêm chủng, phụ huynh cần tránh 3 sai lầm

+ Khai sai lệch tuổi của trẻ:

Theo quy định về tiêm chủng thì trẻ chỉ được tiêm khi đã đủ tuổi, không tiêm cho trẻ dưới tuổi. Lý do là các loại vắc xin đều được thử nghiệm để xác định tính an toàn và hiệu quả theo độ tuổi quy định.

Hơn nữa, hiện chưa có nghiên cứu nào xác định vắc xin Pfizer đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và hiệu quả tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi. Vì thế, khi đưa trẻ đi tiêm, bố mẹ cứ khai đúng tuổi của con. Không nên nóng lòng muốn con được tiêm sớm hoặc nghĩ rằng con chỉ thiếu 1 vài tháng là đủ 5 tuổi thì khai luôn lên 5 để cho con được tiêm. Việc tiêm không đúng tuổi quy định không mang tới hiệu quả phòng bệnh cho trẻ mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con trẻ.

+ Khai báo thiếu bệnh nền, tiền sử dị ứng của trẻ:

Quy định của Bộ Y tế có nói rằng: Các yếu tố cần quan tâm trong khám sàng lọc trước khi chủng ngừa vắc xin cho trẻ em. Trong đó, phải trì hoãn tiêm với trẻ đang mắc các bệnh cấp tính, mãn tính tiến triển. Trẻ nếu có tiền sử dị ứng với bất cứ dị nguyên nào, rối loạn tri giác, hành vi thì cần phải thận trong khi tiêm.

Vì thế, bố mẹ cần nắm rõ tiền sử bệnh của con và khai báo chi tiết để quá trình khám sàng lọc và chỉ định tiêm được an toàn, tránh gây những tác dụng phụ đáng tiếc sau tiêm, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của trẻ.

+ Cho trẻ dùng thuốc giảm đau trước khi tiêm:

Sau khi tiêm vắc xin, rất nhiều trẻ gặp phải phản ứng phụ như sốt, đau nhức, mỏi cơ… Do đó, nhiều phụ huynh cho con uống thuốc giảm đau trước khi tiêm để phòng phản ứng phụ. Thế nhưng, điều này không những không có tác dụng gì mà còn có thể gây ra các tác dụng phụ nguy hiểm khác.

Việc tiêm chủng cho trẻ là điều dĩ nhiên trong bối cảnh hiện nay. Chỉ có điều, do trẻ còn nhỏ nên chúng có thể không diễn tả đúng được cảm giác của bản thân. Vì vậy, phụ huynh càng cần phải lưu ý hơn khi cho trẻ đi tiêm chủng. Điều này đã được báo chí đưa tin rồi nhưng nhiều phụ huynh vẫn còn lơ là lắm.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X