4 nguyên nhân gây sảy thai phổ biến nhất mà chị em nào mong con cũng cần nắm rõ

Các vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi Nếu dọa sẩy thai trong tam cá nguyệt đầu tiên, có thể bản thân phôi thai có vấn đề về phát triển. Nếu người cha bị suy nhược hoặc khả năng di chuyển của tinh trùng không cao thì dù trứng có thể thụ

Các vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi

Nếu dọa sẩy thai trong tam cá nguyệt đầu tiên, có thể bản thân phôi thai có vấn đề về phát triển. Nếu người cha bị suy nhược hoặc khả năng di chuyển của tinh trùng không cao thì dù trứng có thể thụ tinh và làm tổ thành công nhưng phôi thai sẽ chậm phát triển, thậm chí có thể xảy ra hiện tượng ngừng thai trong quá trình phát triển dẫn đến dọa sảy thai.

Nếu thai phụ bị thiếu hụt progesterone trong thai kỳ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của niêm mạc tử cung và cũng có thể gây sảy thai.

Người mẹ/bố mắc bệnh

Nếu bố hoặc mẹ mắc bệnh nhiễm sắc thể, phôi thai sẽ không trưởng thành và thường xuyên bị dọa sẩy thai. Nếu thai phụ mắc các bệnh toàn thân nghiêm trọng, bất thường về nội tiết, dị dạng tử cung thì phôi thai sẽ ngừng phát triển khi không thể phát triển được.

Do uống thuốc

Một số người không để ý đến chu kỳ kinh nguyệt, mặc dù có thai nhưng họ không biết nên vẫn uống một số loại thuốc ảnh hưởng tới thai nhi khi cảm thấy không khỏe, đến khi dọa sảy thai mới biết mình có thai.

Trong tam cá nguyệt đầu tiên, sự phát triển của phôi thai chưa hoàn thiện và đặc biệt còn mỏng manh, lúc này uống thuốc có chứa thành phần hoạt huyết dễ gây chảy máu tử cung và dọa sảy thai.

Vì vậy, nếu có kế hoạch sinh con, bạn phải cẩn trọng trong việc dùng thuốc để phòng tránh sảy thai.

Thói quen sống

Nếu mẹ bầu thường có thói quen hút thuốc, uống rượu bia thì rất dễ dẫn đến dọa sảy thai.

Nếu mẹ bầu bị căng thẳng tâm lý khi mang thai và thường xuyên cáu giận sẽ dẫn đến tinh thần căng thẳng, huyết áp tăng, tử cung bị sung huyết ảnh hưởng lớn tới thai nhi.

Mẹ bầu phải duy trì thói quen sinh hoạt tốt, tâm trạng thoải mái trong tam cá nguyệt đầu tiên để thai nhi sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X