4 địa điểm chụp hình 𝚍ễ 𝚋ị á𝚖, 𝚟ậ𝚗 𝚡𝚞𝚒 đ𝚎𝚘 𝚋á𝚖, 𝚕ú𝚌 𝚝𝚛ẻ 𝚔𝚑ố𝚗 𝚔𝚑ổ, 𝚟ề 𝚐𝚒à 𝚌ơ 𝚑à𝚗

Việc ngày cơ bản không vi phạm luật pháp nên mọi người có thể thực hiện vô tư, chụp tùy lúc ở những nơi mình thích. Nhưng phải đặc biệt lưu ý, không nên chụp hình ở 4 địa điểm sau đây, nhất là khi đi du lịch, nếu không sẽ rước họa vào thân

Việc ngày cơ bản không vi phạm luật pháp nên mọi người có thể thực hiện vô tư, chụp tùy lúc ở những nơi mình thích. Nhưng phải đặc biệt lưu ý, không nên chụp hình ở 4 địa điểm sau đây, nhất là khi đi du lịch, nếu không sẽ rước họa vào thân đấy ạ.

Chụp ảnh cùng cây cổ thụ

Không chỉ những thứ xa hoa, sang trọng mới đáng để chụp choẹt, mà với những cây cảnh mang tính thời gian cũng rất quý, nên mọi người thường thích chụp lại, chẳng hạn như cây cổ thụ. Tuy nhiên, đây là loại cây mọi người không nên chụp, dù chỉ một bức. Bởi từ xa xưa ai cũng cho rằng cổ thụ là nơi trú ngụ của những linh hồn, mang nhiều linh khí nên sẽ khiến người chụp hình “bị ám”, từ đó gặp những chuyện xui xẻo, làm gì cũng thất bại.

hình ảnh

Ảnh minh họa – Nguồn: Phunutoday

Chụp ảnh với tượng thần Phật

Đi chùa lễ vật phải thể hiện sự thành tâm, thái độ kính cẩn nên không thích hợp cho việc chụp hình, dù với ý định làm kỷ niệm. Vì trong lúc chụp ảnh hay tạo kiểu này nọ, chốn đông người lại hấp tấp dễ xúc phạm đến bề trên, không khéo bị trách phạt khiến bản thân gặp chuyện xui rủi, mà phong thủy gia đình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chụp ảnh ngay dưới tháp

Khi du lịch đến một số địa điểm, có những ngọn tháp đồ sộ, hiếm khi thấy được nên ai nhìn cũng muốn chụp lại, đánh dấu mình đã đến đó. Tuy nhiên, việc này là không nên, vì khi mọi người đứng dưới chân tháp chụp chẳng khác gì đang bị tháp trấn áp. Từ đây vận vào người những chuyện chẳng lành, tương lai mù mịt.

Chụp ảnh ở nghĩa trang

hình ảnh

Ảnh minh họa – Nguồn: Phunutoday

Một số người “sống ảo” đến mức đến nghĩa trang cũng chụp hình, rồi đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái thương tiếc, để được đồng cảm, an ủi. Thế nhưng, hành động thiếu suy nghĩ ấy để vô tình khiến bản thân bị vong linh đeo bám, gặp nhiều tai ương, thời trẻ đã không được ăn sung mặc sướng, đến già cũng lâm cảnh cơ hàn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X