Nhưng tình hình thay đổi một cách ‘chớp nhoáng’ khi chỉ sau 3 tháng, con số này giảm mạnh. Trong khi các nước vẫn đang ‘vật vã’ với hàng mấy chục nghìn ca nhiễm thì tuần qua, Nhật chỉ ghi nhận trung bình khoảng 200 ca/ngày. Kể từ 7/11, nước này không ghi nhận bất kỳ ca qua đời nào cả.
Với tình hình trên, rất nhiều chuyên gia đã cùng xem xét và đi tìm lời giải. Một trong những lý do đáng chú ý được đưa ra có thể do virus đang ‘tự hủy diệt’.
Mình vừa đọc được thông tin này trên tờ Zing News rất hay. Mình chia sẻ lại bên dưới cho những ai quan tâm nhé.
Người dân Nhật Bản đã trở lại với cuộc sống bình thường. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Số ca nhiễm ở Nhật bất ngờ sụt giảm đột ngột, nguyên nhân do đâu?
Các học giả chỉ ra rằng: Một số khả năng giúp Nhật Bản tạm thời thoát khỏi virus như hiện nay là vì:
Đầu tiên là tỷ lệ bao phủ vắc xin cao với 75% dân số đã được chích ngừa hoàn toàn. Tuy nhiên, chuyên gia Mike Toole (viện nghiên cứu y tế Burnet Institute) cho rằng: Chúng ta không thể giải thích tình hình ở Nhật là chỉ nhờ tiêm vắc xin. Bởi, với 30% của 100 triệu dân chưa được tiêm chủng vẫn có rất nhiều không gian để virus lây lan.
Các khả năng khác là thói quen giãn cách xã hội, đeo khẩu trang đã ăn sâu vào văn hóa và sinh hoạt của người Nhật.
Từ khi có nCoV, người dân Nhật luôn đeo khẩu trang. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Từ cuối tháng 10, chuyên gia Nhật Bản cho hay: một số nguyên nhân như thời tiết mát mẻ hơn, hệ thống xét nghiệm hiệu quả cùng thái độ cảnh giác của người dân góp phần làm giảm số ca lây nhiễm.
Song nguyên nhân lớn nhất được cho là xuất phát từ biến đổi gen của virus trong quá trình tự nhân bản. Hiện nay, có khoảng 2 đột biến trên virus xuất hiện mỗi tháng.
GS. Ituro Inoue (Viện Di truyền Quốc gia Nhật Bản) nói: Biến chủng Delta ở Nhật tích lũy quá nhiều đột biến với protein phi cấu trúc, có chức năng sửa lỗi di truyền mang tên nsp 14. Hệ quả là virus mất dần đi chức năng tự sửa lỗi gen, cuối cùng dẫn đến ‘tự hủy diệt’.
Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: Ngày càng có nhiều người châu Á sở hữu enzyme phòng vệ APOBEC3A. Nó có khả năng tấn công các virus RNA. Trong đó có SARS-CoV-2. Còn số người châu Âu, châu Phi sở hữu enzyme này ít hơn hẳn.
Các chuyên gia thuộc Viện Di truyền Quốc gia và ĐH Niigata đã nghiên cứu nhằm xác định cách thức enzyme này tác động lên protein nsp14 cũng như khả năng ức chế hoạt động của virus. Họ cũng tiến hành phân tích dữ liệu đa dạng di truyền với hai biến chủng là Alpha và Delta từ người nhiễm nCoV ở Nhật giai đoạn từ tháng 6 – 10.
Kết quả cho thấy: mạng lưới haplotype của biến chủng Delta chỉ cho thấy 2 nhóm chính. Các đột biến dường như đột ngột dừng lại ở giữa quá trình phát triển tiến hóa của virus. Khi nghiên cứu về enzyme sửa lỗi di truyền, các nhà khoa học phát hiện nhiều mẫu virus ở Nhật có protein nsp14 đã trải qua nhiều lần đột biến ở vị trí A394V.
‘Chúng tôi thực sự bị sốc khi phát hiện điều này. Biến chủng Delta có khả năng lây nhiễm mạnh, lấn át các biến chủng khác. Song, chúng tôi tin rằng khi các đột biến xuất hiện nhiều hơn, virus sẽ bị lỗi và mất khả năng tự nhân bản’, GS. Inoue đánh giá.
Bây giờ, người Nhật đã có thể thoải mái đi lại hơn. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
nCoV liệu có thể kết thúc một cách tự nhiên?
Giả thuyết mà giáo sư Inoue đưa ra nhằm lý giải cho sự biến mất bí ẩn của nCoV ở Nhật. Nhật cũng là quốc gia hiếm hoi ở thời điểm hiện tại khi mà ca nhiễm không tăng dù nhà hàng, phương tiện giao thông công cộng đã mở cửa và đông đúc trở lại. Trong khi các nước có tỷ lệ chủng ngừa cao như Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu đều đang phải chịu trận với làn sóng bùng phát mới, số ca nhiễm trong ngày liên tục phá kỷ lục.
Theo GS. Inoue: ‘Nếu virus vẫn còn tồn tại, số ca nhiễm chắc chắn sẽ tăng. Vì đeo khẩu trang hay tiêm chủng không hoàn toàn bảo vệ con người trước nguy cơ lây nhiễm’.
Giáo sư chuyên ngành y Takeshi Urano (ĐH Shimane) cũng có quan điểm tương tự. ‘Nsp14 có vai trò quan trọng là bảo vệ không để virus RNA bị phân hủy. Các nghiên cứu đã cho thấy: Khi nsp14 bị tê liệt thì khả năng tự nhân bản của virus giảm đáng kể. Đây có thể là một yếu tố khiến dịch bệnh hạ nhiệt’, ông cho hay.
Sự biến mất hoàn toàn của virus như Nhật Bản có thể xảy ra ở các quốc gia khác dù việc phát hiện có thể khó hơn. Bởi, tới nay không nơi nào có protein nsp14 có nhiều đột biến như Nhật. Song, các đột biến ở vị trí A394V cũng đã được ghi nhận ở 24 quốc gia.
Quang cảnh người dân thoải mái ra phố sau quãng thời gian dài phải chịu đựng, lo sợ vì nCoV. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Đặc biệt, vị giáo sư này cũng nhận định: Sự biến mất của Delta không liên quan tới bộ gen của người Nhật. Vì các nước khác ở Đông Á hay Triều Tiên đều có chung nguồn gốc sắc tộc với người Nhật. Nhưng virus đang chỉ biến mất dần tại mình Nhật Bản mà thôi.
Câu hỏi đặt ra là liệu nCoV có thể kết thúc một cách tự nhiên nếu virus dừng tự nhân bản trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Inoue, khả năng này không phải là không có. Song, lúc này hy vọng như vậy là quá lạc quan. Bởi, chúng ta chưa có bất cứ bằng chứng xác thực nào.
Nói chung, đọc xong thông tin mà báo chí đăng tải, mình cũng chỉ hy vọng phán đoán của nhà khoa học là chính xác. Kiểu, virus nó đột biến chán rồi nó sẽ tự mất đi. Chứ cứ như bây giờ, mệt mỏi quá.