Xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới, khả năng thành bão vào miền Trung

Theo số liệu từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 19/10 đã có 102 người chết, 26 người mất tích do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Cụ thể, Quảng Trị có 48 người chết và mất tích, Thừa Thiên Huế 27 người,

Theo số liệu từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 19/10 đã có 102 người chết, 26 người mất tích do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Cụ thể, Quảng Trị có 48 người chết và mất tích, Thừa Thiên Huế 27 người, Quảng Nam 11 người.

Xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới, khả năng thành bão vào miền Trung - Ảnh 1

Mưa lũ khiến nhiều nhà dân nước ngập tới nóc.

Tính đến 16h ngày 19/10, các tỉnh Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế đã phải sơ tán hơn 28.000 hộ dân (gần 91.000 người), hơn 166.000 ngôi nhà bị ngập nước.

Cảnh báo sạt lở

Tại phiên họp Chính phủ chiều 19/10, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cảnh báo: “Trong ngày 24 và 25/10 dự báo sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão. Hướng tuyến và cường độ đổ thẳng vào khu vực miền Trung. Do vậy, ngoài công tác khắc phục hậu quả vừa quả thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đón trận bão sắp tới”.

Xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới, khả năng thành bão vào miền Trung - Ảnh 2

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tại phiên họp Chính phủ chiều 19/10.
Bộ trưởng cũng cho biết, hai tuần do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và số 7, mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng, lưu vực sông ở 6 tỉnh Trung Trung Bộ đề bằng và vượt mức lịch sử.

“Mưa lớn gây ra tình trạng sạt lở ở các vùng núi chưa từng thấy và không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Cụ thể là trận sạt lở kinh hoàng ở Tiểu khu 67 và khu vực Đoàn kinh tế – Quốc phòng 337, dù ở vị trí thấp, xung quanh toàn rừng nhưng vẫn xảy ra sạt lở.”, ông Cường thông tin thêm.

“Dự báo, trong ngày 24 và 25/10 tới đây sẽ xuất hiện áp thấp và có thể thành bão trên biển. Hướng tuyến và cường độ của nó đổ thẳng vào khu vực miền Trung. Do vậy, bên cạnh việc khắc phục hậu quả vừa quả thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đón trước, nếu không thì đợt này sẽ là thảm họa”, ông Cường cảnh báo.

Hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới

Xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới, khả năng thành bão vào miền Trung - Ảnh 3

Áp thấp nhiệt đới sắp đi vào biển Đông, có thể mạnh lên thành bão.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo:

13h ngày 19/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 440 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây bắc, vận tốc 20 – 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

13h ngày 20/10, tâm bão nằm tại 15,5 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, ngày và đêm 20/10 tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 50 – 100mm, có nơi trên 100 mm.

Trong 24 – 48 giờ tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng Tây, vận tốc 20 – 25 km/h, hướng vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

13h ngày 21/10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 – 9, giật cấp 11.

Ngày 21/10, xuất hiện mưa to đến rất to tại khu vực từ Quảng Trị – Đà Nẵng, lượng mưa phổ biến 100 -200 mm, có nơi trên 250mm. Từ Quảng Nam – Phú Yên lượng mưa phổ biến 50 – 100mm, có nơi trên 150 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Thực hiện: VTV

https://youtu.be/mg3eSWs4Fco

Theo Dân Trí, Thanh Niên

BÀI LIÊN QUAN
X