Nuôi con trai tránh 3, dạy con gái tránh 4, cha mẹ không biết là đang hại con từng ngày

Đầu tiên, khi nuôi dạy con trai, cha mẹ nên tránh 3 điểm này: Tránh “ép thật chặt” Cha mẹ có con trai thường phải chịu áp lực nuôi sao cho con thấm nhuần tư tưởng trở nên một người đàn ông mạnh mẽ. Đúng vậy, con trai cần phải dũng cảm và bản lĩnh,

Đầu tiên, khi nuôi dạy con trai, cha mẹ nên tránh 3 điểm này:

Tránh “ép thật chặt”

Cha mẹ có con trai thường phải chịu áp lực nuôi sao cho con thấm nhuần tư tưởng trở nên một người đàn ông mạnh mẽ. Đúng vậy, con trai cần phải dũng cảm và bản lĩnh, nhưng nếu trẻ phải sống trong sự kìm nén cảm xúc thì điều đó thật quá tàn nhẫn.

Cảm xúc của mỗi đứa con, dù là trai hay gái đều cần phải được giải phóng và bày tỏ đúng cách. Có lần, tội thấy một cậu bé chừng 3-4 bị té ngã và bật khóc. Người mẹ đứng ngay bên cạnh đó nhưng không đỡ con dậy mà bà chỉ nói “Đứng lên đi con, không được khóc.

Nuôi con trai tránh 3, dạy con gái tránh 4, cha mẹ không biết là đang hại con từng ngày

Con trai mà mít ướt sau này làm được gì”. Khi ấy, cậu bé gắng sức tì lấy chân mẹ rồi khựng đứng dậy nhưng nước mắt vẫn trào vì có lẽ cậu đang quá đau. Những ai chứng kiến đều thấy xót thay. Vì sao một đứa trẻ bị đau lại không cho chúng được bày tỏ cảm xúc của mình?

Mặc dù con trai cần cứng rắn nhưng cha mẹ không thể ép con quá nhiều. Con trai cũng là trẻ con và về tâm lý, con trai lại dễ bị tổn thương hơn con gái. Các bé rất cần thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình và cha mẹ phải hiểu được đó.

Nếu khi con muốn khóc mà cha mẹ kiềm hãm không cho con khóc, không để bé được thể hiện sự yếu đuối trong con người của mình thì nó sẽ gây ra tác hại lớn đến tâm lý của các bé sau này.

Tránh “thả lỏng”

Trái ngược với những bậc cha mẹ áp bức con quá mức, một số gia đình lại quá lỏng lẻo trong việc giáo dục con trai, thậm chí không quan tâm đến sự phát triển của con. Nhiều cha mẹ gọi đây là “sự tự nhận thức” của một đứa trẻ, nhưng một cậu con trai trước hết cũng là một đứa trẻ.

Nếu không bị ràng buộc hoàn thành bất cứ điều gì đó theo mục tiêu, đứa trẻ sẽ không biết điều gì đúng, điều gì sai hoặc sẽ không thể làm được điều gì. Do đó, nếu cứ mãi thả lỏng con thì trẻ sẽ trở nên mù mờ, bất tài.

Tránh “nuôi trong giàu sang”

Người ta nói rằng con trai cần phải được nuôi dưỡng trong sự nghèo khó và phải nếm chút cay đắng. Nhiều cha mẹ yêu con trai quá nên chẳng thể từ chối bất kỳ yêu cầu vô lý nào của con mình.

Họ không thể chịu đựng được khi nhìn con mình thiếu thốn, khổ sở vì cuộc sống chật vật và họ thậm chí còn không muốn cho con trai kiế vợ khi đến tuổi thành gia lập thất. Ở trong chăn ấm nệm êm mãi, những cậu bé sẽ không thể trở nên tinh tế mà trái lại rất mong manh, dễ vỡ.

Chỉ một chút gió mưa cuộc đời, đứa trẻ ngày nào sẽ cảm giác không thể đứng được nữa. Trong khi đó, cuộc đời chẳng ai có thể nói trước được mình không qua những ngày gian khó.

Nuôi con trai tránh 3, dạy con gái tránh 4, cha mẹ không biết là đang hại con từng ngày. - Quà Tặng Cuộc Sống

Thứ hai, khi nuôi con gái, cha mẹ cần tránh 4 điều này:

Tránh coi thường

Tư tưởng gia tưởng của nhiều người cha cổ hũ vẫn tồn tại trong gia đình và người mẹ lại quá nhu nhược để chống đối. Những gia đình này thường nghĩ rằng con gái vô dụng, có nuôi tốt thì sau này cũng sẽ con nhà người ta, không còn là con mình nữa.

Với suy nghĩ đó, nhiều cha mẹ nuôi con gái lớn chỉ mong sớm gả chồng cho yên chuyện. Còn chuyện con gái làm được gì, thành người thế nào thì không quan tâm. Cũng vì vậy mà nhiều gia đình dồn sức lực, thời gian, của cải đầu tư cho con trai mà không phải là con gái.

Tư tưởng cổ hũ đáng lên án này của một số người cha, người mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tinh thần của con gái. Điều này không khác nào đang giết đi tương lai của con từ những ngày nó chỉ vừa chớm nở.

Làm sao để nuôi dạy con đúng cách?

Tránh tư tưởng “nuôi rồi gả”

Vẫn có một số cha mẹ giáo dục con gái theo tư tưởng “học nhiều làm gì, con gái học hành cũng vô ích thôi, sau này lấy chồng tốt là được nhờ”. Nhiều người cho rằng tư tưởng này chỉ tồn tại ở những gia đình kiểu cũ nhưng khó nói được nó có thể ăn ngầm trong tư tưởng của nhiều thế hệ sau này.

Với tư tưởng bị tiêm nhiễm “con gái lấy chồng là tốt nhất”, những bé gái trong gia đình sẽ cảm thấy nỗ lực cũng chỉ là điều vô ích và lúc nào cũng mặc định rằng cuộc đời một người đàn bà lúc nào cũng phải gắn với một người đàn ông, một gia đình và con cái và chấm hết.

Suy nghĩ sai lầm này sẽ dẫn đến hành động bằng không, nghĩa là nó không chỉ đem lại rủi ro cho cuộc hôn nhân sau này mà còn chính cuộc đời của các cô con gái. Người đàn ông trong xã hội hiện đại luôn phải phấn đấu không ngừng để chạy đua với những thay đổi của cuộc sống văn minh.

Nếu người vợ chỉ là người quẩn quanh với nhà cửa, bếp núc… thì điều đó thực sự là một tiềm ẩn rủi ro cho hôn nhân. Chưa kể, một khi hôn nhân đổ vỡ, người phụ nữ phải đảm đương gánh vác trách nhiệm của người cha, người mẹ thì quả thật sẽ là một thử thách quá lớn.

Do đó, khi nuôi dạy con gái, đừng bao giờ bó buộc con trong một suy nghĩ nó phải thuộc về ai đó, sống dựa vào ai đó để được sung sướng tấm thân mà hãy dạy con biết tự đứng trên đôi chân của mình, có bản lĩnh làm chủ cuộc đời mình.

Khi đó người cha, người mẹ ở tuổi già cũng không phải lo lắng cho con gái mình mà trái lại lắm khi còn được hưởng phúc từ con gái.

Tránh “nuôi trong cái nghèo”

Nhiều người sẽ cảm thấy thắc mắc với tư tưởng này, thậm chí còn lấy làm buồn cười, nhưng thực tế cho thấy, những cô gái chưa bao giờ nhìn thấy thế giới xa hoa bên ngoài rất dễ bị người khác lợi dụng lòng tham và lừa dối.

Những cô con gái được nuôi dưỡng trong sự đầy đủ về vật chất và có điều kiện học hành đầy đủ cũng như tình yêu từ cha mẹ sẽ luôn có một cái nhìn cảnh giác, thận trọng và một trái tim biết nhận thức. Khi thấy đồng tiền, sự xa hoa, các bé cũng sẽ không nảy lòng tham mà để kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt.

Đồng thời, các bé cũng sẽ có đủ kiến thức để nhận thức được những cạm bẫy đặt ra cho mình để tránh sa lầy trong những trò bịp khi bước vào đường đời.

Nuôi con trai tránh 3, dạy con gái tránh 4, cha mẹ không biết là đang hại con từng ngày

Tránh nuôi trong sự nóng nảy

Ấn tượng của mọi người về một cô gái là nét duyên dịu dàng và sự ân cần chu đáo. Thực tế, dù là trai hay gái, tính tình nóng nảy đều phản ánh mức độ tôi luyện của một con người trong mỗi gia đình. Nếu một người con gái quá nóng nảy, thực sự chỉ có rước vào mình những bất lợi, thiệt thân.

Khi gặp phải điều gì đó bất mãn với bản thân, người con gái đó sẽ không thể giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và sáng suốt. Sai lầm tiếp nối sai lầm cũng từ đây mà ra. Vậy, sự nóng nảy những cô gái học được từ đâu nếu không phải từ trong chính gia đình?

Chính vì vậy, trước hết, khi nuôi dạy con gái cha mẹ phải là những người kiềm chế tính nóng nảy của mình và học cách cư xử ôn hòa, điềm tĩnh để con gái có thể nhìn vào đó mà học hỏi và tôi luyện bản thân mình.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X