Kinh nghiệm bỏ túi không thể thiếu khi cho bé đi du lịch

Mách bạn một số kinh nghiệm giúp các bé cùng trải nghiệm với gia đình một kỳ nghỉ thật vui, an toàn và khỏe mạnh… Nhà chồng chị Lan (Hà Đông, Hà Nội) hè này tổ chức đi du lịch Nha Trang cả đại gia đình. Vì chị Lan có con mới được 10 tháng

Mách bạn một số kinh nghiệm giúp các bé cùng trải nghiệm với gia đình một kỳ nghỉ thật vui, an toàn và khỏe mạnh…

kids-bicycle-tour-in-chicago-178415

Nhà chồng chị Lan (Hà Đông, Hà Nội) hè này tổ chức đi du lịch Nha Trang cả đại gia đình. Vì chị Lan có con mới được 10 tháng nên được bố trí chân… ở nhà trông nhà.

Chị Lan buồn thiu tâm sự: “Mình thích cho con đi chơi để cho bé dạn nắng, dạn gió. Ông bà cũng không phản đối. Nhưng ông chồng thì bị bệnh lo xa, bảo bây giờ cho con đi nhỡ ốm đau gì thì cả nhà mất vui. Thôi ở nhà cho lành!”

Trường hợp như mẹ con chị Lan không phải là hiếm. Làm cách nào để cho bé trải nghiệm với gia đình một kỳ nghỉ vui, an toàn, khỏe mạnh, Gia đình mới mách bạn vài kinh nghiệm nhỏ…

baby travel_2

“Chuẩn bị hành lý đi chơi nào!”

Các vấn đề liên quan đến sức khỏe luôn cần được đưa lên hàng đầu. Có mẹ chồng là bác sĩ của một bệnh viện danh tiếng, chị Thu Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) luôn đau đầu mỗi khi định cho con đi chơi xa. Chị luôn nghe mẹ chồng cảnh báo về các loại dịch bệnh mới, nguy cơ khói bụi, ô nhiễm môi trường… sẽ ảnh hưởng đến em bé.

Nhưng quan điểm của chị Thảo là: “Làm mẹ thì ai chẳng lo, chẳng sợ con bị ốm. Nhưng kể cả nếu mình cứ ở nhà, giữ con như giữ vàng thì chắc gì con sẽ không bị bệnh?

Hơn nữa, nếu giữ con ở môi trường sạch sẽ như trong lồng kính quanh năm, sau này cháu đến tuổi đi học sẽ không thể thích nghi được.

Không ai có thể đảm bảo là khi đi du lịch thì trẻ con không bị ốm, nhưng nói cho cùng, nếu bé bị ốm thì mình vẫn có thể đảm bảo các điều kiện chăm sóc cho bé như ở nhà, vậy là được”.

baby travel_28.7

Không ai có thể đảm bảo là khi đi du lịch thì trẻ con không bị ốm, nhưng nói cho cùng, nếu bé bị ốm thì mình vẫn có thể đảm bảo các điều kiện chăm sóc cho bé như ở nhà, vậy là được

Kinh nghiệm của chị Thảo là: “Nơi bạn đưa em bé đến du lịch có bệnh viện không, đường đi đến bệnh viện như thế nào là lưu ý quan trọng. Nếu bố mẹ thích đi phượt, đến các vùng còn hoang sơ thì cũng phải gác ý định đó lại khi đi chơi với con nhỏ.

Vì thử tưởng tượng xem, bé đang đi chơi mà bị sốt rất cao, cần có bác sĩ can thiệp thì sẽ rất khó khăn nếu bạn đang ở giữa một hòn đảo, phải nửa ngày mới có một chuyến tàu đi vào đất liền”.

Phương tiện đi lại cũng là một mối lo ngăn cản các bố mẹ khi cho con đi du lịch. Tuy nhiên, vấn đề này dễ thu xếp hơn so với bạn tưởng.

Đa phần các em bé dưới 2 tuổi không bị say xe, nên việc di chuyển bằng ô tô rất đơn giản. Chỉ cần chọn xe ô tô không quá chật, sạch sẽ, một chiếc địu chắc chắn là chuyến du lịch có thể bắt đầu.

Với các quãng đường có thể đi bằng tầu hỏa thì đây cũng là lựa chọn không tồi. Tàu hỏa di chuyển chậm, có khoảng trống giữa các ghế ngồi nên bé sẽ có không gian để vui chơi.

Các bé thường rất tò mò, thích “hóng” nên việc ở giữa một phương tiện giao thông công cộng đông vui, cảnh vật luôn thay đổi bên ngoài cửa sổ toa tầu sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

Các bà mẹ cần chuẩn bị nhiều hơn nếu muốn cho bé đi lại bằng máy bay. Để tránh bé bị ù tai khi máy bay cất, hạ cánh, mẹ đừng quên che tai cho bé, cho bé nún ti giả, uống nước, uống sữa bằng bình hoặc ti mẹ vào thời điểm này.

Có rất nhiều hoạt động, trò chơi có thể chơi cùng bé để giảm bớt cảm giác buồn chán của các con trên máy bay. Đó là các trò chơi truyền thống như ú òa, chi chi chành chành, nu na nu nống… hoặc bạn cũng có thể cho bé xem sách vải, chơi rối tay, thú bông nhỏ.

Tuy nhiên, phương án tốt nhất là cho các bé ngủ trong lúc di chuyển. Thời gian ngủ bé sẽ phúc hồi năng lượng tốt và sẵn sàng cho các hoạt động vui chơi sắp tới.

baby_28.7_2

Bé ngủ trong lúc di chuyển là lý tưởng nhất

Nhiều cha mẹ không dám cho con đi chơi xa vì sợ làm đảo lộn nếp ăn ngủ của bé. Nhưng theo chị Mai Trang, mẹ của hai cô con gái 2 và 4 tuổi ở Hà Nội, sau các chuyến đi, các bé chỉ mất vài ngày “nhõng nhẽo” vì quen được bế nhiều, chăm chút nhiều trong thời gian đi du lịch.

“Sau vài ngày, bố mẹ từ từ uốn cho con theo nếp cũ là được thôi. Du lịch là cơ hội vàng để giúp các con trải nghiệm cuộc sống, nếu cứ sợ bé đi chơi không ăn ngủ được điều độ thì chẳng bao giờ cho con đi chơi được” – chị Trang nói.

10 mẹo cần nhớ khi cho bé đi du lịch

Để đảm bảo chuyến du lịch với các con diễn ra suôn sẻ và an toàn, bạn hãy nhớ 10 mẹo nhỏ này nhé:

1. Chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc thiết yếu: Cặp nhiệt độ, thuốc hạ sốt, giảm đau và men tiêu hóa, dung dịch bù nước cho trẻ bị sốt cao hoặc tiêu chảy, bông băng… là những loại thiết yếu nhất. Ngoài ra bạn có thể chuẩn bị thêm các loại thuốc chống côn trùng, dầu gió, kem trị hăm, kem chống nắng…

2. Chuẩn bị các dụng cụ vệ sinh tối thiểu: bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, dung dịch rửa tay khô, xà phòng giặt cho bé.

Các loại chất lỏng có thể chiết sang lọ có dung tích nhỏ để tiện mang đi. Bỉm và khăn ướt cho bé chỉ cần mang một lượng vừa đủ cho lúc di chuyển, còn lại khi đến điểm du lịch bạn có thể mua các vật dụng này

3. Xem dự báo thời tiết của địa điểm du lịch trước khi đến để chuẩn bị quần áo phù hợp cho bé. Cần có một túi xách phụ để khi cần mẹ dễ dàng lấy được 1, 2 thứ quần áo, khăn tã cần thiết cho bé, tránh trường hợp lục tung cả chiếc va ly to trên ô tô/máy bay chỉ để tìm một chiếc áo cho bé

4. Nên mặc quần áo cho bé theo nhiều lớp, dễ cởi, dễ mặc để dễ điều chỉnh nhiệt độ: Ví dụ trên ô tô đi từ Hà Nội vào buổi sáng hơi lạnh, bạn nên mặc cho bé chiếc áo len có khuy cài để buổi trưa, trời nóng hơn + bé đã ngủ say, bạn vẫn dễ dàng cởi bớt áo ra mà không làm bé thức giấc…

5. Mang các giấy tờ cần thiết để chứng minh em bé dưới 12 tháng tuổi (được miễn phí khi đi máy bay): giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của bé

6. Chuẩn bị các thức ăn gọn nhẹ nếu bé trên 1 tuổi và bắt đầu ăn dặm: Càng ngày càng có nhiều thức ăn đóng lọ, mì gói, bánh ăn dặm, bột ăn liền… để bé có thể ăn trong thời gian di chuyển. Hãy nhớ mang nước và cho bé uống nước thật nhiều khi đi du lịch vì lúc này bé hoạt động nhiều, rất khát nước

7. Mang theo nước tinh khiết và bình trữ nước nóng để có nước rửa, tráng bình sữa cho bé. Bạn chắc chắn không thể yên tâm khi dùng nước ở nhà ga, sân bay cho việc này.

baby travel_28.7_4

Địu và xe đẩy là hai vật dụng thiết yếu

8. Địu và xe đẩy: Tùy vào nơi bạn đến để lựa chọn một trong hai dụng cụ này. Nếu bạn đến một nơi có thể đi taxi và đi bộ nhiều, hãy mang xe đẩy. Các loại xe đẩy thường có khăn/vải bạt tối màu che để bé có thể ngủ ngay trên xe.

Nếu không di chuyển nhiều, chẳng hạn chỉ đến một bãi biển hoặc một khu resort và chơi ở đó, bạn chỉ cần một chiếc địu chắc chắn.

9. Các loại túi zip lock (túi nilon có khóa) các kích cỡ rất có ích khi đựng quần áo cho bé khi đi du lịch. Loại túi này giúp tiết kiệm không gian đồng thời rất dễ tìm. Bạn có thể chia sẵn quần áo dùng cho mỗi ngày của bé vào một túi, cộng thêm 2 – 3 bộ dự trữ. Dùng xong, quần áo bẩn hoặc ướt nếu không thể giặt ngay lại gấp gọn, cho vào túi để mang về.

10. Một số đồ chơi có thể cất gọn gàng, dễ mang đi cho bé như sách vải, thú bông, bóng đã xì hơi… có thể giúp bé đỡ buồn chán khi di chuyển.

Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể tùy ý sáng tạo các đồ chơi dành cho bé chỉ với một mẩu giấy, một chiếc túi nôn hay quyển tạp chí trên máy bay.

Hãy chuẩn bị thật chu đáo và… xách ba lô lên, mẹ con mình đi chơi nào!

baby travel_7

Chuẩn bị chu đáo sẽ đảm bảo chuyến du lịch vui vẻ, thoải mái

Phương Phương/GIADINHMOI.VN

https://giadinhmoi.vn/kinh-nghiem-bo-tui-khong-the-thieu-khi-cho-be-di-du-lich-d703.html

BÀI LIÊN QUAN
X