1 tỷ ca mới có 1: Em bé chào đời khỏe mạnh ở tuần 34 dù mang thai ngoài tử cung

Thông thường với các trường hợp mang thai ngoài tử cung được phát hiện sớm, người mẹ sẽ được khuyên ngừng thai kỳ. Nhưng nếu bà mẹ hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của em bé thì sao? Một trường hợp độc nhất vô nhị đã xảy ra ở Voronezh, nước Nga,

Thông thường với các trường hợp mang thai ngoài tử cung được phát hiện sớm, người mẹ sẽ được khuyên ngừng thai kỳ. Nhưng nếu bà mẹ hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của em bé thì sao?

Một trường hợp độc nhất vô nhị đã xảy ra ở Voronezh, nước Nga, khi 1 bà mẹ 2 con cảm thấy nôn nao khó chịu và có những cơn thúc trong bụng. Cô đến bệnh viện khám và trải qua nhiều siêu âm để biết được mình đang mang thai ở tuần thứ 34. Điều đặc biệt là các xét nghiệm đầu tiên cho thấy trong tử cung người mẹ không hề có em bé nào, đơn giản là thai nhi … ở ngoài tử cung.

Rất may mắn em bé chào đời an toàn và khỏe mạnh, tỉ lệ sống cực hiếm trên thế giới

Chị Eugene Baturin 38 tuổi đã có hai con, một thời gian không biết rằng mình đã có thai ngoài tử cung đứa con thứ ba. Do đó, suốt thai kỳ chị không hề đi khám thai. Khi chị cảm thấy những chuyển động đầu tiên của thai nhi, chị đến khám ở bệnh viện quận Bogucharsky. Các bác sĩ ở đây không thể xác định bất thường ngay cả với sự trợ giúp của siêu âm. Các bác sĩ sản khoa từ Boguchar đã tham khảo ý kiến các bác sĩ của trung tâm chu sinh, và sau đó họ đã chuyển bệnh nhân đến Voronezh, nơi phát hiện thai nhi đã 34 tuần. Các bác sĩ buộc phải mổ lấy thai, một bé gái sinh non nặng 2150 g và chỉ có vài phút để cứu sống người mẹ. Chị Eugene Baturin đã mất 3 lít máu trong lần sinh đạp cửa tử trở về này.

Người mẹ hạnh phúc bên đứa con thứ 3, dẫu rằng vô cùng bất ngờ

Theo bà Olga Samofalova, bác sĩ psản phụ khoa của khoa y tế khu vực, trường hợp này là duy nhất ngay cả theo tiêu chuẩn thế giới. Theo thống kê, mang thai ngoài tử cung xảy ra trong khoảng 1,4% trường hợp mang thai. Trong trường hợp này, việc một em bé lớn lên ngoài tử cung là bất khả thi. Cho dù không đình chỉ thai kỳ thì em bé vẫn sẽ chết trong bụng mẹ.

Một trường hợp thai ngoài tử cung như vậy là duy nhất, trong tài liệu y khoa chỉ có 3 trường hợp như vậy được mô tả. Tỷ lệ sống sót của thai nhi ngoài tử cung là 1 trên 1 tỷ trường hợp.

Người mẹ đã mất 3 lít máu khi mổ lấy thai

Đứa trẻ sinh non độ 1, nhưng hoàn toàn khỏe mạnh.

Eugene Baturin và chồng đã quyết định đặt tên cho con gái của họ là Anastasia. Bà mẹ cũng cho biết, hiện cô con gái lớn đã 19 tuổi, con trai thứ hai lên 6. Chị thừa nhận rằng việc bé khỏe mạnh dù mang thai ngoài tử cung là bất ngờ lớn cho cả gia đình.

Bài và ảnh tổng hợp từ MK, VT…

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X