Xe máy 2 người đi nhưng chỉ có 1 nón bảo hiểm: Nên đội cho ai để phạt nhẹ hơn

Nào giờ em nhớ cứ đi xe máy không đội nón bảo hiểm là phải nộp phạt tối đa 300.000 đồng nhưng tình cờ vừa rồi xảy ra chuyện anh nọ trong công ty đón vợ về quên mang nón bảo hiểm cho vợ, thế là bị tuýt còi nộp phạt ngay 1 triệu đồng mới ngã ngửa vấn đề.

Anh này mang câu chuyện của mình vào công ty kể, mới đầu em còn bán tính bán nghi, nghĩ chắc bị phạt nhầm, chứ sao mà tới 1 triệu đồng. Người ngồi sau không đội nón bảo hiểm thì chỉ phạt người đó thôi chứ.

hình ảnh

Lúc đó giữa bàn trò chuyện có nhiều tranh cãi lắm, đa số mọi người đều nghĩ như em, duy chỉ có số ít cho rằng Công an phạt đúng. Nhưng mà nói gì thì nói, phải có sách có chứng rõ ràng em mới tin.

Mở văn bản ra đọc thì quả đúng như nhóm thiểu số nói ạ. Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 100 có đề cập các hành vi sau đây bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

– Không đội nón bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

– Chở người ngồi trên xe không đội nón bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Ngoại trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, chở trẻ em dưới 06 tuổi hoặc áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật sẽ không phải chịu phạt trong trường hợp không đội nón bảo hiểm.

Về nguyên tắc, ai sai thì người đó bị phạt và một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị phạt một lần. Vậy có nghĩa là đối chiếu trường hợp của anh chàng chở vợ không đội nón bảo hiểm nêu trên thì anh là người chở vợ không đội nón bảo hiểm sẽ bị phạt tối đa 600.000 đồng, và người vợ ngồi sau không đội nón bảo hiểm sẽ bị phạt tối đa 600.000 đồng.

Hơn nữa, khung hình phạt tối đa là 600.000 đồng cho mỗi lỗi, tuy nhiên thông thường nếu bị tuýt còi và không có hành vi chống đối người thi hành công vụ cũng như không có các tình tiết giảm nhẹ thì sẽ áp dụng mức phạt trung bình trong khung hình phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Vậy nên trường hợp của anh kia chở vợ không đội nón bảo hiểm bị phạt 1 triệu đồng cho 2 lỗi là đúng.

Sau vụ việc này nếu có ai đó hỏi rằng xe máy có 2 người nhưng chỉ có 1 chiếc nón bảo hiểm, nên đội cho ai để bị phạt nhẹ hơn thì bà con nhớ là người ngồi sau đội mũ nha. Khi đó chỉ bị phạt lỗi “không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” thôi.

hình ảnh

Em biết thực tế gặp tình huống này, bà con vẫn thường có thói quen để người ngồi trước đội nón bảo hiểm vì nghĩ họ dễ bị phạt hơn, mình ngồi sau không đội sẽ bị phạt nhẹ hơn, vả lại họ lái xe sẽ dễ đối đầu nguy hiểm hơn. Nhưng sự thật là tất cả đều lầm, riêng cái chuyện bị phạt như đã phân tích trên đã thấy bị lầm, còn thêm vấn đề gặp tai nạn giao thông thường thì người ngồi sau luôn gánh chịu hậu quả nặng nề hơn. Thế mới nói không phải lúc nào mọi thứ cũng như mình nghĩ đâu bà con ạ.

Qua câu chuyện này em muốn chia sẻ để bà con cùng biết và có ứng xử phù hợp, bởi thế lái xe tốt nhất nên trang bị đủ nón bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân và người đi cùng cũng như tránh mất tiền phạt oan. Chúc bà con lái xe an toàn nha.

Theo WTT Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/p/xe-may-2-nguoi-di-nhung-chi-co-1-non-bao-hiem-nen-doi-cho-ai-de-phat-nhe-hon
BÀI LIÊN QUAN
X