Vụ ‘𝐱𝐮ố𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲’ với người yêu ở Hàng Bài: 𝐍𝐠𝐨ạ𝐢 𝐭ì𝐧𝐡 nhưng bị ‘𝐛ế’ 𝐥ê𝐧 đồ𝐧 lại điện cho vợ đầu tiên

Chiều ngày 11/8/2022, một người đàn ông dùng dao tước đoạt mạng sống của một người phụ nữ giữa trung tâm Hà Nội. Sau đó anh ta đâm mình tự sát rồi gục xuống ôm xác nạn nhân. Ngay lúc ấy, dù chưa có thông tin chính thống, mọi người đã tin đó là một

Chiều ngày 11/8/2022, một người đàn ông dùng dao tước đoạt mạng sống của một người phụ nữ giữa trung tâm Hà Nội. Sau đó anh ta đâm mình tự sát rồi gục xuống ôm xác nạn nhân. Ngay lúc ấy, dù chưa có thông tin chính thống, mọi người đã tin đó là một vụ án vì tình.

Khi trang Facebook cá nhân của nạn nhân và nghi phạm được lục ra, rất nhiều người thốt lên: “ Sao lại giết người mình yêu”, “Sao chết cùng nhau giống Romeo và Juliet vậy?”, “Ích kỷ chứ yêu đương gì kiểu này?”, “40 tuổi mà vẫn bốc đồng như trẻ trâu sao…?”.

Vụ xuống tay với người yêu ở Hàng Bài: Ngoại tình nhưng bị bế lên đồn lại điện cho vợ đầu tiên - Hình 1

Đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng với vụ việc. Được biết nạn nhân đã ly hôn 3 năm còn nghi phạm cũng đã có vợ con. Đáng nói, dù chưa ly hôn vợ nhưng T. vẫn công khai sống chung với chị Q. trong thời gian dài.

Trên trang cá nhân, người đàn ông này đã yêu như thể chưa từng yêu, anh viết đầy ắp ngôn tình, đầy những nồng nàn quấn quýt, khiến nhiều người ngạc nhiên vì anh ta đã có gia đình. Có thể anh ta tìm thấy ở người phụ nữ nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống, sự hòa hợp, những cảm xúc mới mẻ của hẹn hò đón đưa. Nên có thể, khi mọi thứ đang ở đỉnh cao của ái tình mà bị buộc phải bước chân ra, anh ta hụt hẫng, chới với, không cam tâm.

Vụ xuống tay với người yêu ở Hàng Bài: Ngoại tình nhưng bị bế lên đồn lại điện cho vợ đầu tiên - Hình 2

Khi tình yêu không được tiếp tục, người mang tư tưởng chiếm hữu thường đau khổ. Sự đau khổ ấy làm mờ hết khả năng phán xét, dễ biến thành nỗi hận thù, đưa người ta đến những suy nghĩ bốc đồng, hành động mù quáng. 14 nhát dao dâm vào thân thể người mà anh ta từng ôm ấp yêu thương, chính là những nhát dao chí mạng vào mình và cả những người thân…

Cách đây gần 2 tháng, thay vì chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào của cả hai trên trang cá nhân, T. bắt đầu mượn những câu chuyện ngôn tình để ám chỉ sự chia tay của cả hai, mà theo câu chuyện của T., người nói chia tay trước là nhân vật nữ.

Vụ xuống tay với người yêu ở Hàng Bài: Ngoại tình nhưng bị bế lên đồn lại điện cho vợ đầu tiên - Hình 3

Suốt trong quá trình xảy ra cãi vã, T. luôn có ý níu kéo tình cảm với người phụ nữ nhưng không thành và cuối cùng đã ra tay với nhân tình ngay sau đó. Dù đã muốn bỏ vợ để đi theo người tình, nhưng khi được Công an hỏi muốn liên lạc với ai trong gia đình thì T. bảo muốn gọi cho… vợ của mình.

Nhà T. buôn bán chim phóng sinh nên T. mới có cái nick Facebook T. Chim Sẻ. Trên trang cá nhân của mình T. thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, cùng tập yoga đôi của mình và chị Q.

Vụ xuống tay với người yêu ở Hàng Bài: Ngoại tình nhưng bị bế lên đồn lại điện cho vợ đầu tiên - Hình 4

Trước khi gây án vài giờ, T. đã đăng rất nhiều hình ảnh tình cảm của T. và chị Q. kèm một câu nói đầy ngụ ý: “Kết thúc, 10 phần xóa 9 chỉ còn 1 ít kỷ niệm đăng nốt lên đây không để trong lòng nữa, mệt mỏi thì nghỉ ngơi thôi, cố cũng chẳng được”.

Theo các chuyên gia tâm lý học, cuồng yêu thực chất là biểu hiện của chứng rối loạn nhân cách, là một căn bệnh cần sự can thiệp của cả chuyên viên tâm lý, bác sĩ tâm thần lẫn gia đình và cơ quan chức năng. Người cuồng yêu nghi ngờ sự chung thủy của người mình yêu không có cơ sở (hoang tưởng) dẫn đến cảm xúc ghen tuông, giận dữ, căm thù người yêu và “tình địch”, không kiểm soát được cảm xúc.

Vụ xuống tay với người yêu ở Hàng Bài: Ngoại tình nhưng bị bế lên đồn lại điện cho vợ đầu tiên - Hình 5

Người bệnh xem mình là trung tâm của sự chú ý, thu hút sự chú ý của mọi người; không ăn năn hối lỗi với những hậu quả mà mình đã gây ra. Họ thường dễ bị kích động, gây hấn, lừa dối người khác; sẵn sàng vi phạm pháp luật (giết người yêu khi bị từ chối/chia tay và cả những người bị tình nghi là “tình địch”) để chiếm được người yêu; kiểm soát người yêu một cách quá mức thông qua điện thoại, tin nhắn và các mối quan hệ của đối phương trong đời thực; phụ thuộc vào người yêu một cách quá mức…

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, khi muốn kết thúc những cuộc tình, kết thúc hôn nhân thì người trong cuộc nên chuẩn bị thời gian, chuẩn bị tâm lý cho đối phương, tránh có những hành động gây sốc, gây uất ức, phẫn nộ cho người mà mình từng dành tình cảm, để không gây nên những hậu quả đáng tiếc.

Vụ xuống tay với người yêu ở Hàng Bài: Ngoại tình nhưng bị bế lên đồn lại điện cho vợ đầu tiên - Hình 6

Quan trọng là người trong cuộc phải luôn luôn tỉnh táo, bình tĩnh, không bị cuốn theo cảm xúc của đối phương, mà hãy đánh giá tình huống, xác định họ đang bị sự ngờ vực giày vò và hãy dành mọi nỗ lực để giải tỏa cơn nghi kỵ, ghen tuông đó. Nên nhớ tuyệt đối không đôi co, cãi vã hay đáp trả mạnh mẽ như kiểu ‘đoạn tình’ dứt khoát … dễ đẩy họ vào trạng thái mất kiểm soát, dẫn đến những hành động nguy hiểm.

Trong trường hợp muốn chia tay nhưng bị đối phương níu kéo, đe dọa thì người trong cuộc nên tìm đến sự can thiệp từ nhiều phía như bạn bè, người thân, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Đôi khi, tác động từ nhiều phía sẽ giúp đối phương giảm bớt sự tức giận, hành vi phản ứng ít sai lầm hơn.

Nguồn: https://vietgiaitri.com/vu-xuong-tay-voi-nguoi-yeu-o-hang-bai-ngoai-tinh-nhung-bi-be-len-don-lai-dien-cho-vo-dau-tien-20220818i6599086/

BÀI LIÊN QUAN
X