Vụ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 “𝚛𝚊 𝚝𝚊𝚢” 𝚟ớ𝚒 𝚟ợ – 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝ì𝚗𝚑 𝚐ử𝚒 ả𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚒ê𝚞 𝚔𝚑í𝚌𝚑: “𝙶𝚒ữ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔ỹ 𝚕à 𝚎𝚖 𝚌ướ𝚙 𝚟ợ đấy”

Ngày 15/09, công an huyện Long Thành (Đồng Nai) hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Thái Xuân Bình (34 tuổi, xã Tâm An) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là N.T.T. (27 tuổi, vợ Bình), nhập viện trong tình trạng thương tích nặng ở 2 tay.

Ngày 15/09, công an huyện Long Thành (Đồng Nai) hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Thái Xuân Bình (34 tuổi, xã Tâm An) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là N.T.T. (27 tuổi, vợ Bình), nhập viện trong tình trạng thương tích nặng ở 2 tay.

 

Vụ chồng ra tay với vợ - người tình gửi ảnh khiêu khích: Giữ không kỹ là em cướp vợ đấy - Hình 1

Vụ chồng ra tay với vợ - người tình gửi ảnh khiêu khích: Giữ không kỹ là em cướp vợ đấy - Hình 2

Khai nhận với cơ quan chức năng, Thái Xuân Bình cho biết, thời gian gần đây 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, nghi vợ ngoại tình. Ngày 13/09, người chồng gặng hỏi thì vợ thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác. Không kìm chế được cảm xúc, Bình tức giận xuống nhà bếp lấy hung khí tấn công vợ. Theo phản xạ tự nhiên, chị T đưa tay lên đỡ thì trúng đòn hiểm. Sau khi gây án, Thái Xuân Bình cẩn thận băng bó vết thương cho vợ, gọi điện người thân đưa đi cấp cứu rồi đến cơ quan chức năng đầu thú.

Vụ chồng ra tay với vợ - người tình gửi ảnh khiêu khích: Giữ không kỹ là em cướp vợ đấy - Hình 3

Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên chị T được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Đồng Nai lên bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh chữa trị. Nhờ cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi câu chuyện chia sẻ lên MXH, nhiều người không khỏi rùng mình trước hành động dã man của Bình. CĐM cho rằng, đời sống vợ chồng không tránh khỏi những mâu thuẫn. Tuy nhiên, thay vì giải quyết trong êm đẹp thì người chồng lại chọn cách đưa nạn nhân vào đường cùng. Bên cạnh rất nhiều bình luận phẫn nộ, Netizen cũng lan truyền bằng chứng được cho là nguồn cơn khiến người chồng xuống tay với vợ.

 

Vụ chồng ra tay với vợ - người tình gửi ảnh khiêu khích: Giữ không kỹ là em cướp vợ đấy - Hình 4

Cụ thể, nhiều tài khoản xác nhận người chồng ngoài đời rất hiền, tu chí làm ăn và yêu thương gia đình. Trước vài hôm xảy ra mâu thuẫn còn dẫn vợ đi mua xe, du lịch ở Vũng Tàu. Do bạn trai thấy đối phương hạnh phúc nên mới nhắn tin khiêu khích, gửi ảnh chọc tức. Trong quá trình cự cãi, người vợ cũng buông lời thách thức nên mới dẫn đến cớ sự như vậy. Đính kèm với bình luận là đoạn tin nhắn như: “Hạnh phúc quá, hãy giữ lấy những gì mình đang có anh nhá; còn nhiều lắm muốn xem không. Anh giữ không kỹ là em cướp đấy, vợ anh á”. Đỉnh điểm là tin nhắn chạm vào lòng tự ái người đàn ông: “Dùng chung mà anh không thấy lạ à”.

Vụ chồng ra tay với vợ - người tình gửi ảnh khiêu khích: Giữ không kỹ là em cướp vợ đấy - Hình 5

Đọc xong những tin nhắn ân ái trên, Netizen bày tỏ đồng cảm với hung thủ trong vụ việc. Cảm giác bị phản bội là điều không dễ chấp nhận. Hàng ngày ra xã hội lao động, bươn chải cuối cùng lại nhận về “cặp sừng” trên đầu. Đối với những mẫu phụ nữ có tính cách lẳng lơ, “mèo mả gà đồng” thì tốt nhất nên sớm giải thoát. Buông bỏ để tìm mảnh ghép phù hợp hơn. Đây cũng là bài học dành cho tất cả mọi người. Nên biết trân trọng tình cảm, hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, dù ở hoàn cảnh nào thì bạo lực vẫn là hành vi không đúng, pháp luật sẽ bảo vệ người bị hại. Người vợ sẽ sống tiếp quãng đời với vết thương thể xác, còn người chồng phải trả giá sau hành vi mình gây nên.

Một số bình luận cư dân mạng:

“Chắc ông chồng bình thường tính hiền lành nên chúng nó nghĩ k dám làm gì. Bản tính nhường nhịn khi mà đã mất kiểm soát thì. Đấy là có mỗi con vợ ở đấy chứ có thằng nhân tình kia khéo đi cả 2 mạng”

“ai cũng vậy thôi, đã ngoại tình thì khó bỏ qua còn đây còn để chính thằng ngoại tình thách thức nói thế thì hậu quả phải nhận”

“Ngoại tình như thế là sai rồi nhưng có nhất thiết phải hại người rồi tự hại mình thế không? Rồi sau đấy thì con ai chăm? Bố thì đi tù, mẹ thì mất luôn 2 tay… Khổ nhất vẫn chỉ là mấy đứa trẻ con”

“Không hiểu nhiều ng bênh ông chồng thế, cùng lắm là li dị thôi, bênh ông chồng xuống tay vợ thế rồi bảo sao giết vợ giết chồng ngày càng nhiều”

“Ngoại tình là sai trái nhưng người ck cũng quá tàn độc. Không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến con cái. Bố đi tù, mẹ cụt tay thì con cái ai lo lắng? Chỉ nóng giận nhất thời nhưng đằng sau là sự trả giá và ân hận của cả hai. Chỉ con trẻ và bố mẹ già là khổ thôi. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định và đang ngoại tình. Hậu quả sẽ không thể lường trước được đâu. Không muốn ở với nhau thì chia tay. Chứ còn đang ở với nhau thì hãy làm tròn đạo vợ chồng”

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X