Vụ chồng ‘dùng điện’ để ‘giải thoát’ cho vợ sau nCoV: Âm tính rồi vẫn còn một ‘cuộc chiến’

Hậu nCoV, người chồng đã chích điện chính vợ mình trong phòng bệnh rồi có ý định “ra đi” theo vợ nhưng không thành đó mọi người. Lý do chỉ là người chồng muốn giúp vợ và bản thân được “giải thoát”, mà giải thoát ở đây là gì, chính là bệnh tật để lại

Hậu nCoV, người chồng đã chích điện chính vợ mình trong phòng bệnh rồi có ý định “ra đi” theo vợ nhưng không thành đó mọi người.

Lý do chỉ là người chồng muốn giúp vợ và bản thân được “giải thoát”, mà giải thoát ở đây là gì, chính là bệnh tật để lại sau khi khỏi nCov đó mọi người. Cũng từ sự việc này mà bác sĩ đã cảnh báo những điều vô cùng quan trọng hậu nCoV mà mọi người cần phải biết rõ.

Mình đọc được thông tin này trên báo Dân Trí, mình sẽ chia sẻ lại bên dưới cho những ai quan tâm nha!

hình ảnh

Nơi xảy ra sự việc, ảnh: Tuổi trẻ

Gần đây, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM xảy ra một sự việc đau lòng: Người chồng tên Đ. đang nuôi vợ điều trị biến chứng “hậu nCov”, đã ‘dùng điện’ khiến vợ không qua khỏi trong phòng bệnh, sau đó tự giải thoát bản thân nhưng không thành.

Người chồng thừa nhận về hành vi mình gây ra với lý do rằng: Vợ đang bệnh nặng, hoàn cảnh lại khó khăn nên muốn giúp bà và bản thân được “giải thoát”.

Theo phía lãnh đạo bệnh viện thì trong thời gian nuôi bệnh, người chồng không có biểu hiện bất thường về tâm lý. Bản thân người vợ cũng có bảo hiểm chi trả viện phí 100% nên hiện không có gánh nặng viện phí.

Thế nhưng, ngoài biến chứng tổn thương phổi sau mắc nCov, thì người vợ còn có tiền sử nhồi máu não từ 10 năm trước. Khi vào viện, bệnh nhân đã yếu, liệt tay chân, không thể tự chăm sóc, không tiếp xúc được, mọi sinh hoạt đều phải do chồng lo.

Chưa kể bản thân ông Đ cũng từng mắc nCov nữa. Lãnh đạo bệnh viện nói rằng: “Bệnh nhân ‘hậu nCov dù âm tính nhưng vấn đề tổn thương phổi còn lâu dài. Bác sĩ chỉ có thể động viên gia đình cố gắng an tâm điều trị cho bệnh nhân, vì đây là cuộc chiến của cả bệnh nhân và gia đình”.

hình ảnh

Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM. Nguồn: Dân trí

Theo bác sĩ Lê Duy, chuyên khoa tâm thần, chuyên gia về rối loạn giấc ngủ và stress cho biết: Chưa thể kết luận nguyên nhân người chồng chích điện vào vợ rồi ý định muốn “ra đi” theo, khi đang nuôi vợ điều trị biến chứng “hậu nCov”.

Nhưng cũng theo bác sĩ, người chăm sóc F0 trong một thời gian dài hoặc cả những người xung quanh chứng kiến hậu quả của nCov cũng có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tâm lý.

Bác sĩ Duy phân tích: “Khi chứng kiến một trường hợp ra đi vì nCov, có thể dẫn đến stress và sang chấn tâm lý, khởi phát nguy cơ rối loạn về tâm lý. Còn với người chăm sóc F0, bản thân họ chứng kiến trực tiếp hơn, có nguy cơ lây nhiễm và phải làm việc vất vả, nên sự sợ hãi thường gia tăng”.

Ngoài F0 thì người chăm sóc F0 cũng cần được “chăm sóc”

Theo BS Đinh Quang Thanh, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM cho biết: Bệnh nhân nCov có thể để lại rất nhiều di chứng sau điều trị khỏi bệnh. Điển hình nhất là di chứng ở phổi, khó thở, giảm khả năng gắng sức và thiếu oxy… những triệu chứng và dấu hiệu thường dai dẳng.

Cũng theo thống kê cho thấy có 30-40% những người sống sót sau nCov gặp vấn đề lo lắng, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và rối loạn stress sau sang chấn (PTSD).

Bác sĩ Lê Duy cho biết thêm rằng: Biểu hiện tâm lý chung của bệnh nhân “hậu nCov” là sợ hãi đám đông. Đây không nhất thiết là triệu chứng bệnh, mà do những ấn tượng và nhận thức về nCov, tạo ra phản xạ chung trong sinh hoạt hiện tại.

hình ảnh

Biểu hiện tâm lý chung của bệnh nhân “hậu nCov” là sợ hãi đám đông. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Diễn tiến về việc mất ngủ và ám ảnh nhìn chung sẽ dần thuyên giảm và không ảnh hưởng đến khả năng làm việc, sinh hoạt. Nhưng, những trường hợp không may mắn khi triệu chứng mất ngủ, lo âu, sợ hãi, ám ảnh diễn ra thường xuyên, có chiều hướng gia tăng, làm giảm chất lượng cuộc sống một cách nặng nề.

Và vì nCov ảnh hưởng lên nhiều người, kể cả các tình nguyện viên, người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, nên giới chuyên môn cho rằng việc tầm soát là rất cần thiết. Và bệnh nhân cũng cần chủ động khai báo với bác sĩ khi xuất hiện các tình trạng nghi ngờ, như mất ngủ, lo âu, trầm cảm… Tùy theo mức độ, sẽ tìm cách hỗ trợ phù hợp.

Hiện nay, người bệnh đã có thể đi khám tại các chuyên khoa tâm thần, nội thần kinh ở các bệnh viện, phòng khám tâm lý.

Bác sĩ Lê Duy nói: “Những người chăm sóc F0 kéo dài cũng cần được nghỉ ngơi, phục hồi, thư giãn, cần chăm sóc, đánh giá về mặt tâm lý trong thời điểm ‘hậu nCov. Nếu cần thiết vẫn sẽ được điều trị”.

Thông tin trên mình tham khảo được trên báo thấy cần thiết nên chia sẻ để mọi người cùng biết. Hậu nCov không đơn giản như nhiều người chủ quan vẫn nghĩ đâu, vì vậy dù đã khỏi bệnh thì mọi người vẫn cần đặc biệt chăm sóc khỏe, những người đi chăm bệnh nhân F0 cũng cần được chăm sóc, hỏi han, chia sẻ để tránh lâu ngày tâm lý bị ảnh hưởng nha mọi người.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X