VN có ca nhiễm Omicron đầu tiên: Chuyên gia cảnh báo 2 đối tượng dễ nhiễm, cẩn thận không thừa

Trưa 28/12, Bộ Y tế phát đi thông báo về trường hợp nhiễm Omicron đầu tiên của Việt Nam. Hiện, người này đang được cách ly tại Bệnh viện 108. Cụ thể, vào ngày 19/12, Bệnh viện 108 tiếp nhận 1 trường hợp là hành khách trên chuyến bay mang số hiệu QH9028 từ Anh

Trưa 28/12, Bộ Y tế phát đi thông báo về trường hợp nhiễm Omicron đầu tiên của Việt Nam. Hiện, người này đang được cách ly tại Bệnh viện 108.

Cụ thể, vào ngày 19/12, Bệnh viện 108 tiếp nhận 1 trường hợp là hành khách trên chuyến bay mang số hiệu QH9028 từ Anh về Viêt Nam. Khi tới sân bay Nội Bài, người này được làm test nhanh và cho kết quả dương tính.

Sau đó, F0 này đã được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly của 108 và được cách ly ở phòng riêng. Kết quả xét nghiệm PCR cũng khẳng định người này nhiễm cô vít.

Do có yếu tố dịch tễ đi về từ nước Anh – nơi mà Omicron đang gây ra hàng loạt ca nhiễm nên bệnh viện đã giải trình tự gen mẫu bệnh phẩm của F0 này. Kết quả nghi nhiễm biến chủng Omicron. Song, vì biến chủng này có chứa tới 36 đột biến trong gai protein, trong đó có một số đột biến điểm, đột biến mất đoạn trong lần giải trình tự đầu tiên này chưa rõ. Sau đó, ngày 21/12 bệnh viện tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm và giải trình tự gen lại. Kết quả cho thấy, F0 này quả thực đã nhiễm Omicron.

hình ảnh

Người nhiễm cô vít đang ngày một tăng lên. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Đây là trường hợp nhiễm đầu tiên của Việt Nam, và đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Như vậy, Omicron đã bước đầu xuất hiện tại Việt Nam. Theo PGS. TS Nguyễn Huy Nga (Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dư phòng – Bộ Y tế) nhận đinh: Việc xuất hiện Omicron là điều tất yếu. Bởi, bây giờ nó là biến thể dominant.

Với biến thể này, theo ông Nga, chúng ta cần cảnh giác và tập trung bảo vệ các đối tượng có nguy cơ nhiễm cao. Cụ thể:

+ Trẻ em: Đây là nhóm chưa được tiêm chủng nên nguy cơ bị mắc cũng sẽ ở mức cao.

+ Người già và người có bệnh nền: Nhóm này cần sự quan tâm đặc biệt để tránh nhiễm và nên tiêm mũi tăng cường càng sớm càng tốt.

Omicron đang có xu hướng trở thành kẻ thống trị thế giới khi số ca nhiễm đang tăng lên rất nhanh, có những trường hợp đã mất vì nhiễm biến thể này.

hình ảnh

Biến chủng Omicron khiến các ca nhiễm trên thế giới tăng lên. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Omicron đang phủ một bức tranh màu xám lên khắp thế giới, lễ đón năm mới của người dân chìm trong sự ảm đạm

Tại Mỹ, biến chủng Omicron đang lây lan với tốc độ chóng mặt. Chỉ sau khoảng 3 tuần kể từ khi có ca nhiễm Omicron đầu tiên, biến chủng này đã áp đảo và chiếm 73% tổng số ca nhiễm mới tính đến ngày 27/12.

Trước mối lo ngại về Omicron, chính quyền Mỹ đã ra nhiều quyết định. Cụ thể, các bữa tiệc đêm giao thừa phải thu nhỏ quy mô. Những người tham gia vào lễ mừng năm mới ở quảng trường Thời đại phải đeo khẩu trang và tiêm đầy đủ. Những người chưa tiêm thì không được đến nơi làm việc.

Ở Đức, các quan chức y tế cảnh báo Omicron sẽ gây ra đợt dịch thứ 5. Do đó, các cuộc tụ tập sẽ bị giới hạn 10 người, bất kể đã tiêm hay chưa. Chính phủ cũng đang đề xuất cấm đốt pháo hoa.

Tại Anh – nơi Omicron khiến số ca nhiễm tăng cao kỷ lục thì các giới hạn tụ tập và hộp đêm buộc phải đóng cửa.

Còn tại Hà Lan, Thủ tướng nước này thông báo sẽ phong tỏa đất nước trong dịp nghỉ lễ để hạn chế sự lây lan của biến chủng Omicron. Từ ngày 19/12, các cửa hàng không thiết yếu, nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà hát phải đóng cửa đến 14/1/2022. Trường học phải đóng cửa ít nhất đến 9/1.

Với Pháp, Thủ tướng nước này đã công bố một loạt các hạn chế sẽ được áp dụng vào tuần tới để nhằm hạn chế sự lây nhiễm của Omicron.

Trước sự xuất hiện của Omicron, các nhà dịch tễ học cho rằng việc áp đặt các biện pháp phong tỏa có thể là cần thiết.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X