Vì sao trẻ 5-11 tuổi từng là F0 nên ‘hoãn 3 tháng’ mới tiêm vắc xin Covid-19? BS Nhi giải thích

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã trả lời về việc đưa con đi tiêm đúng lịch theo hướng dẫn. Bé nào chưa thể tiêm đợt này hãy đợi vào nhiều dịp tiêm chủng sắp tới. Nhiều bố mẹ lo lắng con chưa được tiêm vắc xin

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã trả lời về việc đưa con đi tiêm đúng lịch theo hướng dẫn. Bé nào chưa thể tiêm đợt này hãy đợi vào nhiều dịp tiêm chủng sắp tới.

hình ảnhNhiều bố mẹ lo lắng con chưa được tiêm vắc xin đợt này. Ảnh minh họa/Nguồn: yazhouribao

Vậy vì sao nên tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng?

Theo bác sĩ Tiến, thông thường trẻ sau khi mắc ‘cô vít’ và hồi phục, sẽ sinh kháng thể chống lại virus gây bệnh. Lượng kháng thể sinh ra ở mỗi trẻ khác nhau, tùy cơ địa sẽ duy trì từ 1 – 6 tháng.

Chính vì vậy, mốc thời gian 3 tháng sẽ là khoảng thời gian trung bình, để ước tính trẻ có thể tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19.

Các bố mẹ cũng cần để ý mốc thời gian 3 tháng là tính từ khi trẻ phục hồi, không có các triệu chứng của Sars-CoV-2.

Chuyên gia này cũng khuyến cáo rằng, khi các cháu có biểu hiện nghi ngờ mắc ‘cô vít’, hoặc mệt mỏi… thì tránh đưa các bé đến điểm tiêm.

Bởi vì ngoài nguy cơ lây nhiễm virus cho cộng đồng, thì việc tiêm vắc xin trong thời gian tái nhiễm sẽ khiến cho tình trạng bệnh nặng hơn.

Ngoài ra, các bố mẹ nên trao đổi với nhân viên y tế về tình trạng sức khỏe của con mình trước khi tiêm để đảm bảo an toàn cho các bé.

hình ảnhTrẻ nhiễm Covid-19 tiêm vắc xin ít nhất sau 3 tháng. Ảnh minh họa/Nguồn: jschina

Các nhà khoa học khuyên nên chờ cho bé đã khỏi bệnh, qua được khoảng thời gian có nguy cơ biến chứng hậu Covid-19 thì mới thực sự an toàn cho bé.

Cụ thể, theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thành Úc trên báo Tuổi trẻ gần đây cho thấy, với những bé bị nhiễm Covid-19 sẽ có nguy cơ bị biến chứng hậu Covid-19, dù rất hiếm. Trình trạng hậu Covid-19 xảy ra từ 4 – 6 tuần sau khi khỏi bệnh.

Do đó, các nhà khoa học khuyên nên chờ cho bé đã khỏi bệnh, qua được khoảng thời gian có nguy cơ biến chứng hậu Covid-19 thì mới thực sự an toàn cho bé.

Theo bác sĩ Úc, với trường hợp nên tiêm chủng càng sớm càng tốt sau khi hết thời gian cách ly, xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính:

Nếu bé đã nhiễm Covid-19, bé được bảo vệ trong một thời gian, nhưng hiện tại chưa có nhiều nghiên cứu để biết bé sẽ được bảo vệ bao lâu sau khi khỏi bệnh. Đặc biệt là trong giai đoạn virus SARS-CoV-2 luôn biến đổi thành các biến thể khác xa với chủng virus ban đầu.

Hơn nữa, với các bé đã khỏi bệnh rồi nhưng vẫn có thể bị tái nhiễm Covid-19 do kháng thể sẽ bị suy giảm theo thời gian.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X