Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: Án phạt cao nhất đến 7 năm “bóc lịch”

Ngay lập tức, cơ quan chức năng phải điều động lực lượng cảnh sát cơ động đến khu vực nhà bà trên đường Nguyễn Thông và nhà ở Ngô Đức Kế, quận 3, TP.HCM để giữ vững an ninh trật tự vì đám đông người hiếu kỳ đến xem. Ảnh: Công an lập rào chắn

Ngay lập tức, cơ quan chức năng phải điều động lực lượng cảnh sát cơ động đến khu vực nhà bà trên đường Nguyễn Thông và nhà ở Ngô Đức Kế, quận 3, TP.HCM để giữ vững an ninh trật tự vì đám đông người hiếu kỳ đến xem.

hình ảnh

Ảnh: Công an lập rào chắn ở giao lộ Điện Biên Phủ – Nguyễn Thông để phục vụ việc khám xét nơi ở của bà Hằng. Nguồn: Công Lý.

Theo thông tin em đọc được trên trang Công Lý, tối ngày hôm qua 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam cùng lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 của Bộ luật hình sự hiện hành.

Lý do bà Hằng bị bắt vì đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình và sử dụng các chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi livestream để phát đi những thông tin chưa được kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, thậm chí có những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Thêm nữa, trong quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại TP.HCM cùng các địa bàn khác.

Ngay khi đọc các quyết định xong, cơ quan điều tra đã bắt đầu tiến hành lệnh khám xét nơi ở của bà Hằng, lực lượng cảnh sát cơ động đã phong tỏa con đường Nguyễn Thông và Ngô Đức Kế, quận 3, TP.HCM để phục vụ công việc khám xét.

Trước khi bị bắt, bà Hằng từng tổ chức nhiều buổi livestream réo gọi tên ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC. Trấn Trành,… về vụ ăn chặn tiền từ thiện. Nhưng sau hàng loạt buổi livestream tố cáo là kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, không có dấu hiệu phạm tội và không khởi tố điều tra vụ án.

Cách đó không lâu trước khi bị bắt, bà Hằng từng bị tạm hoãn xuất cảnh khi ra tới sân bay đi nước ngoài vì mục đích để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan đến đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà về hành vi làm nhục người khác, vu khống cũng như lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

hình ảnh

Hiện tại, Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc và bị can theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu thì em được biết, bà Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 của Bộ luật hình sự hiện hành.

Tại đây, đề cập rõ người nào có hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt cảnh cáo, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phải “bóc lịch” từ 06 tháng đến 03 năm.

Tuy nhiên, nếu vì hành vi phạm tội này mà gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì người phạm tội này có thể phải chịu án phạt “bóc lịch” từ 02 năm đến 07 năm.

Nói gì thì nói đây chỉ là bước đầu của thủ tục tố tụng để thực hiện việc điều tra có hay không hành vi phạm tội kể trên, bà Hằng phải chịu án như thế nào còn phải chờ kết quả điều tra từ cơ quan Công an cùng phán quyết của Tòa án.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X