Vào mùa nắng nóng rồi, thấy con có 8 dấu hiệu này cha mẹ cần cho con đi 𝐯𝐢ệ𝐧 ngay kẻo để quá 24h 𝐡ậ𝐮 𝐪𝐮ả 𝐤𝐡ó 𝐥ườ𝐧𝐠

Mùa hè là thời điểm viêm màng não đáng báo động nhất, đây là một trong những căn bệnh gây nguy hiểm hàng đầu có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ, tuy nhiên nó lại khó nhận biết dẫn đến nhiều hệ luỵ. Vậy nên các bậc cha mẹ không được chủ quan

Mùa hè là thời điểm viêm màng não đáng báo động nhất, đây là một trong những căn bệnh gây nguy hiểm hàng đầu có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ, tuy nhiên nó lại khó nhận biết dẫn đến nhiều hệ luỵ. Vậy nên các bậc cha mẹ không được chủ quan với căn bệnh ở trẻ đâu nhé.

Viêm não, viêm màng não: Biến chứng nguy hiểm của sởi | Vinmec

Đừng để quá trễ

Các mẹ ạ, bệnh Viêm màng não ở trẻ là căn bệnh được tính bằng giây, bằng phút, thấy con có những biểu hiện là là các mẹ phải đưa con đến bệnh viện ngay lập tức để được cứu chữa kịp thời nha. Em còn nhớ cách đây 10 ngày thôi, một người mẹ đã chia sẻ tâm trạng đau đớn khi phải cùng con gái mình trải qua giai đoạn tưởng chừng như gục ngã bởi căn bệnh viêm màng não do nụ hôn của người lớn gây ra.

Mới đây nhất lại là trường hợp của một bé gái 14 tháng tuổi được người nhà đưa đến viện trong tình trạng sốt cao liên tục, có các cơn co giật, tím tái, lơ mơ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã chẩn đoán bé đã bị viêm màng não, rất nguy hiểm. Cũng may bé đã được người nhà đưa đến bệnh viện kịp thời chứ không thì khả năng phải đối mặt với cái chết là rất cao.

Theo bác sĩ Nhi cho biết, có nhiều nguyên nhân gây bệnh viêm màng não như do vi trùng, virus, nấm… nhưng thường gặp nhất vẫn là do vi trùng gây nên. Thực tế cho thấy không ít trẻ mắc bệnh viêm màng não được đưa đến bệnh viện khi đã nhiều ngày mắc bệnh và trong tình trạng rất nặng.

Cần phát hiện sớm

Trẻ mắc bệnh viêm màng não được đưa đến bệnh viện sớm sẽ có kết quả điều trị cao, ít để lại di chứng. Còn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ mắc bệnh viêm màng não có thể tử vong. Ngay cả khi bệnh nhân được cứu sống vẫn có thể để lại những di chứng như chậm phát triển tâm thần vận động, điếc, áp xe não và ảnh hưởng cả đến sự phát triển trí tuệ. Nếu bố mẹ thấy con có những biểu hiện dưới đây, cần cho con đến bệnh viện để được kiểm tra ngay lập tức nhé:

1.Sốt đột ngột

Nếu trẻ bất ngờ bị sốt đột ngột, có dấu hiệu run và luôn cảm thấy lạnh dù trời rất nóng. Nhiệt độ cơ thể tăng nhanh và khó hạ xuống.

2.Nhức đầu

Ở trẻ nhỏ chưa biết nói nên bố mẹ không thể biết con có bị nhức đầu hay không, tuy nhiên thấy con sốt cao kèm theo thóp đầu bị phình lên thì có thể con đã bị viêm màng não khá nghiêm trọng.

Đau đầu ở trẻ em: Khi nào là nguy hiểm? | Vinmec

3.Tầm nhìn kém

Những đứa trẻ bị viêm màng não thường không thể tập trung thị lực, đó là lí do vì sao bé thường bị hoa mắt hoặc nhìn mọi thứ trước mặt thành 2.

4.Đau bụng, buồn nôn và nôn

Trẻ bị viêm màng não thường có biểu hiện mất cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, bé sẽ buồn nôn liên tục, kèm theo đau bụng và nôn.

5.Nhạy cảm với ánh sáng

Với trẻ nhỏ đây là triệu chứng sớm của viêm màng não. Trẻ con sẽ dùng tay che mắt hoặc than phiền vì ánh sáng làm chúng thấy đau đầu.

6.Khó quay đầu

Đây là triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm màng não ở trẻ. Nếu bố mẹ thấy cổ của con ít linh hoạt hơn thì hãy làm thử cho cằm con chạm ngực. Nếu con có thể chạm cằm vào ngực mà không có bất cứ khó khăn gì là ổn. Nhưng nếu nó gây khó chịu và thậm chí là đau khi cho cằm chạm ngực thì hãy đưa đến bác sĩ để kiểm tra kịp thời.

7.Trẻ không thể kéo thẳng chân

Bố mẹ hãy để trẻ nằm ngửa đầu không gối, chân duỗi thẳng, sau đó luồn tay dưới gót chân bé rồi nâng cả 2 chân lên từ từ. Bình thường nâng lên đến trên 70 độ chân vẫn duỗi thẳng, nhưng nếu chưa tới 70 độ mà chân bé đã co lại (cẳng chân gập về phía đùi) thì đây là dấu hiệu cho thấy bé có thể bị viêm màng não.

Bên cạnh đó, mẹ có thể kiểm tra bằng cách cho trẻ nằm ngửa đầu không gối, hai chân duỗi thẳng. Mẹ hãy từ từ nâng đầu trẻ lên, nếu có hiện tượng co cứng, cẳng chân trẻ gập vào đùi, đùi gập vào bụng thì bố mẹ cần đưa bé đi kiểm tra ngay vì rất có thể bé đã bị viêm màng não.

8.Phát ban

Phát ban trên da cũng là dấu hiệu viêm màng não ở trẻ. Khi thấy trên da trẻ nổi mẩn đỏ, bố mẹ hãy lấy một cốc thủy tinh sạch rồi ấn nhẹ chiếc cốc lên vùng da phát ban của trẻ. Bố mẹ cứ ấn chiếc cốc như vậy cho đến khi da bé chuyển sang màu nhạt. Nếu vết ban biến mất hoặc mờ đi thì không phải do viêm màng não. Nhưng nếu khi ấn, vết ban vẫn có thể nhìn rõ qua thành cốc thì đó là do viêm màng não. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, thử nghiệm này không phải chính xác 100% nên tốt nhất, bác sỹ sẽ khám và chẩn đoán bệnh này.

Sốt phát ban ở trẻ điều trị thế nào? Cách chăm sóc trẻ sốt phát ban tại nhà | Vinmec

Phòng chống cách nào?

– Bố mẹ nên đưa bé đi tiêm vắc xin ngừa hai vi khuẩn Haemophilus influenzae và Pneumococcus thường gây bệnh viêm màng não.

– Vệ sinh cá nhân sạch sẽ: Thường xuyên rửa tay chân bằng xà phòng cho trẻ, hướng dẫn trẻ súc miệng bằng nước muối sinh lý hàng ngày, xịt rửa mũi bằng các dung dịch vệ sinh mũi họng thông thường.

– Chú ý vệ sinh nơi ăn ở của trẻ, đảm bảo luôn thông thoáng, sạch sẽ.

– Hạn chế cho trẻ tiếp xúc chỗ đông người. Trong trường hợp buộc phải cho trẻ đến nơi công cộng như bệnh viện, nên cho trẻ đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan.

– Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cứng cổ, cần đưa con đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

Hy vọng qua bài viết này, các bậc phụ huynh sẽ được trang bị thêm nhiều kiến thức về căn bệnh Viêm màng não để từ đó có những phương pháp điều trị kịp thời nếu thấy con em mình xuất hiện những dấu hiệu trên.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X