Từ vụ 15 chú chó bị tiêu hủy: Chuyên gia khẳng định virus gây bệnh Covid-19 trên con người và động vật không có sự lây nhiễm qua lại

Tối 9/10, mạng xã hội lan truyền thông tin 15 chú chó của vợ chồng ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi) từ Long An về Cà Mau bị tiêu hủy để phòng chống dịch, khiến nhiều người bàng hoàng. Được biết, vợ chồng ông Hùng đều dương tính với SARS-CoV-2, đã được chuyển cách ly

Tối 9/10, mạng xã hội lan truyền thông tin 15 chú chó của vợ chồng ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi) từ Long An về Cà Mau bị tiêu hủy để phòng chống dịch, khiến nhiều người bàng hoàng.

Được biết, vợ chồng ông Hùng đều dương tính với SARS-CoV-2, đã được chuyển cách ly và điều trị. Trưởng trạm y tế xã Khánh Hưng (bà K.C) cũng gặp phải nhiều sự phản ứng của cộng đồng mạng.

UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Trần Văn Thời và các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát, thông tin cụ thể vụ việc.

15 chú chó của vợ chồng ông Hùng bị tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh (Ảnh: FB)

Virus gây bệnh Covid-19 trên con người và động vật không có sự lây nhiễm qua lại

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Thầy thuốc Ưu tú, Chuyên gia Dịch tễ, Nguyên Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) cho biết, loại virus gây bệnh Covid-19 trên con người và động vật là hoàn toàn khác nhau. Trong đó, con người thường chỉ bị bệnh do human coronavirus, có 4 chủng virus cũ và 3 chủng mới.

Còn con vật bị bệnh do animal coronavirus, số lượng chủng virus này nhiều hơn. Động vật càng hoang dã, nguy cơ nhiễm bệnh càng lớn. Khi thực hiện một xét nghiệm ở thú cưng thấy dương tính với Covid-19 thì rất có thể do nhiễm animal coronavirus nào đó.

Chuyên gia nhận định, virus gây Covid-19 ở người và động vật không lây nhiễm qua lại, nhưng do người tiếp xúc quá nhiều động vật hoang dã hay một F0 trực tiếp ôm hôn, khạc nhổ… vào lông, da, tóc móng thú cưng rồi người khác chạm vào, ve vuốt, tiếp xúc trực tiếp thì nguy cơ mắc Covid-19 là chắc chắn.

BS Trương Hữu Khanh khẳng định: “Hành động đưa 15 con chó đi tiêu hủy thực sự là hành động thể hiện sự lo lắng quá mức. Chính quyền đem động vật đi tiêu hủy nhưng chưa hiểu rõ virus gây bệnh Covid-19 ở động vật, lại không tham khảo ý kiến của chuyên gia, người có chuyên môn. Hành động tiêu hủy động vật như vậy quả thật đáng tiếc”.

Chỉ cần tắm rừa sạch cho thú cưng là không thể lây Covid-19 từ động vật sang người

Theo BS Trương Hữu Khanh, thay vì tiêu hủy 15 con chó một cách không cần thiết, người dân “chỉ cần tắm rừa sạch là không thể lây Covid-19 từ động vật sang người”. Vậy tắm rửa sạch ở đây nghĩa là như thế nào?

Chuyên gia khẳng định, chó mèo hay động vật nói chung dương tính SARS-CoV-2 là do lây nhiễm từ người mắc bệnh Covid-19. Do con người ôm hôn, khạc nhổ… thì virus sẽ dính trên lông chó mèo. Lúc này, chỉ cần bạn tắm rửa cho chúng bằng xà phòng thông thường là sẽ tiêu diệt hoàn toàn virus.

“Virus gây bệnh Covid-19 cho chó mèo, động vật nói chung sẽ bám ở trên lông trên da thay vì tấn công vào hầu họng… như ở con người nên việc xử lý vô cùng đơn giản. Chỉ cần tắm bằng xà phòng và xả nước cho sạch sẽ là được”, BS Khanh nói.

Từ vụ 15 chú chó bị tiêu hủy: Chuyên gia khẳng định virus gây bệnh Covid-19 trên con người và động vật không có sự lây nhiễm qua lại - Ảnh 2.

Virus gây bệnh Covid-19 cho chó mèo, động vật nói chung sẽ bám ở trên lông trên da thay vì tấn công vào hầu họng… như ở con người nên việc xử lý vô cùng đơn giản. Chỉ cần tắm bằng xà phòng và xả nước cho sạch sẽ là được!

Bộ Y tế khuyến cáo đối với những hộ gia đình có vật nuôi trong phòng chống Covid-19

Trước đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chăm sóc người bệnh mắc Covid-19 tại nhà. Trong Hướng dẫn chăm sóc người mắc Covid-19 tại nhà ban hành ngày 28/8, Bộ Y tế có đưa ra khuyến cáo đối với những hộ gia đình có vật nuôi. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu:

– Người nhiễm bệnh không nên không nên tiếp xúc với vật nuôi vì đã có bằng chứng cho thấy virus lây lan sang động vật.

– Người cùng nhà với người không nhiễm cũng không nên tiếp xúc gần với vật nuôi.

– Không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình.

Thế giới cũng đã ghi nhận các báo cáo về vật nuôi hoặc động vật nói chung mắc Covid-19. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, dựa trên những thông tin sẵn có đến nay, nguy cơ động vật làm lây lan SARS-CoV-2, chủng virus gây bệnh COVID-19, sang người được xem là thấp nhưng trong một số tình huống, đặc biệt là tiếp xúc gần vẫn có thể lây lan từ người sang động vật. Cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ liệu những loài động vật khác nhau có thể bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và ảnh hưởng như thế nào.

Tổ chức này cũng khuyến cáo người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 nên tránh tiếp xúc với động vật, kể cả thú cưng, gia súc gia cầm và động vật hoang dã.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X