Từ 20h hôm nay, Đà Nẵng cấm người dân ra đường, toàn bộ lao động nghỉ làm 28-10 để tránh bão

Người dân Đà Nẵng không được ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ hôm nay 27/10 cho đến khi có thông báo mới Thông tin từ Tuổi Trẻ, trưa 27-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản yêu cầu các cấp, ngành thành phố triển khai thực hiện

Người dân Đà Nẵng không được ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ hôm nay 27/10 cho đến khi có thông báo mới

Thông tin từ Tuổi Trẻ, trưa 27-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản yêu cầu các cấp, ngành thành phố triển khai thực hiện một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với bão số 9.

Ảnh chụp màn hình Báo Tuổi Trẻ

Theo đó, chính quyền thành phố yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h ngày 27-10 cho đến khi có thông báo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Đồng thời, thành phố chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao) nghỉ làm việc trong ngày 28-10 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt).

Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18h ngày 27-10.

Yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá, ai không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

 

Người dân Đà Nẵng hối hả mua đồ chằng chống nhà cửa trước bão số 9 – Ảnh: TPO

Giao Sở Tài nguyên và môi trường làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản dừng ngay việc khai thác bắt đầu từ 14h ngày 27-10 và đưa người rời khỏi khu vực khai thác để đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân.

Thành phố Đà Nẵng cũng thành lập 3 đoàn công tác do các phó chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn có sự tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan để kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 9.

Người dân giúp nhau kéo thuyền lên bờ tránh bão số 9 – Ảnh: TNO

Cụ thể, ông Lê Trung Chinh – phó chủ tịch thường trực UBND thành phố – theo dõi phụ trách xử lý trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà; ông Hồ Kỳ Minh – phó chủ tịch UBND thành phố – theo dõi phụ trách xử lý trên địa bàn huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ; ông Trần Văn Miên – phó chủ tịch UBND thành phố – theo dõi phụ trách xử lý trên địa bàn quận Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê.

Chủ tịch UBND các quận, huyện thành lập các đoàn công tác kiểm tra, công tác ứng phó với bão số 9 ở từng phường, xã.

Thành phố cũng chỉ đạo các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức kiểm tra tình hình triển khai công tác bảo đảm ứng phó bão số 9 an toàn cao nhất cho người dân và lực lượng ứng cứu, khi bão đến tất cả phải tránh trú an toàn, đảm bảo an toàn cho nơi di dân đến, chỉ ra ngoài làm nhiệm vụ và ứng cứu khi có lệnh của người có thẩm quyền.

Tàu cá của ngư dân các tỉnh, thành phố miền Trung về neo đậu tránh bão an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: TTXVN

Bão số 9 đang cuồn cuộn trên biển Đông

Sáng sớm ngày 27/10, Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết lúc 8h sáng nay, bão số 7 cách đảo Song Tử Tây khoảng 212 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17.

“Từ khi vào Biển Đông, bão liên tục tăng cấp độ, hoàn lưu mây bao trùm toàn bộ tâm bão. Đây là cơn bão có cường độ mạnh nhất từ đầu năm đến giờ, gây ra gió cực mạnh, sóng rất lớn trên Biển Đông. Khả năng bão sẽ mạnh thêm hoặc duy trì cường độ đến chiều 27-10” – ông Khiêm nói.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Sức gió của cơn bão số 9 được cảnh báo ở mức thảm họa – Ảnh: Internet

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 04 giờ ngày 29/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở 15,4 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 ( dưới 40km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Bão số 9 rất mạnh khi đổ bộ, cảnh giác khi bỗng ‘trời yên bể lặng’

Chuyên gia khí tượng cảnh báo khi bão số 9 quét qua sẽ có khoảng thời gian trời yên gió, bà con tuyệt đối không ra ngoài thu dọn đồ đạc vì cuồng phong sẽ quay lại ngay sau đó.

Bà Lê Thị Xuân Lan – nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết cơn bão số 9 rất mạnh, dự báo khi vào bờ có thể giữ cấp 12-13.

Bầu trời Đà Nẵng sáng 27/10 trong xanh. (Ảnh: Page Đà Nẵng)

Về vùng ảnh hưởng của cơn bão, bà Lan nhận định vùng tâm bão đi qua nằm trong phạm vi từ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đến Tam Kỳ (Quảng Nam) với bán kính vùng mắt bão có thể rộng từ 30-50km. Vùng gió cấp 6 trở lên có thể rộng trên 200km.

Các vùng bị ảnh hưởng trực tiếp do bão có thể kéo dài từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, các tỉnh xa hơn sẽ chịu hoàn lưu của bão.

“Khi cơn bão đổ bộ gió sẽ thổi hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc sau đó có khoảng thời gian trời quang tạnh, không mưa là lúc tâm bão đi qua. Với tốc độ di chuyển của bão số 9, khi vào bờ khoảng 15km thì sẽ có khoảng 30 phút “trời yên bể lặng” rồi sau đó cuồng phong nổi trở lại.

Những tai nạn, thiệt hại về người thường xảy ra thời gian sau lúc tâm bão đi qua, gió đổi chiều Tây Nam, Tây… cuộn xoắn ngược lại với chiều gió ban đầu như khi chúng ta dùng cờ lê vặn ốc. Bà con không biết đổ ra đường thu dọn đồ đạc, tôn, ván và bị tai nạn lúc này”, bà Lan cảnh báo.

BÀI LIÊN QUAN
X