TS Việt ở Mỹ chia sẻ cách thắng Omicron sau 5 ngày: Không cần thuốc, chỉ làm 3 việc mỗi ngày

Chia sẻ về hành trình chiến thắng Covid-19 của gia đình mình, TS. Nguyễn Hồng Vũ – Viện nghiên cứu City of Hope, California, Mỹ – Cố vấn khoa học của Ruy Băng Tím (tổ chức phi lợi nhuận về phòng chống ung thư tại Việt Nam) cho biết, trong 2 ngày đầu kể từ

Chia sẻ về hành trình chiến thắng Covid-19 của gia đình mình, TS. Nguyễn Hồng Vũ – Viện nghiên cứu City of Hope, California, Mỹ – Cố vấn khoa học của Ruy Băng Tím (tổ chức phi lợi nhuận về phòng chống ung thư tại Việt Nam) cho biết, trong 2 ngày đầu kể từ khi phát hiện mình đã nhiễm Covid-19, TS. Vũ có các triệu chứng sốt nhẹ, đau rát cổ, toàn thân mệt mỏi.

Thời điểm này anh chỉ nghỉ ngơi, ăn cháo, ăn nhiều trái cây và uống nước ấm. May mắn là chỉ 2 ngày sau đó, anh đã hồi phục và 5 ngày sau anh đi làm trở lại. Còn vợ TS.Vũ không có triệu chứng gì của Covid-19.

hình ảnh

Biến thể Omicron xuất hiện lây lan nhanh. Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

TS. Vũ cho biết, trong thời gian điều trị ‘cô vít’, anh chỉ bị sốt dưới 38,5 độ C và anh không uống bất cứ thuốc gì. Theo anh, sốt vốn là phản ứng bình thường của cơ thể để chống lại virus.

Tuy nhiên, nếu như bị sốt từ 39 độ C trở lên có thể gây tổn thương các bộ phận khác trong cơ thể. Vì thế, điều cần làm lúc này là sử dụng thuốc hạ sốt để hạ nhiệt độ cơ thể xuống mức ổn định.

TS. Vũ cũng nói rằng, việc sử dụng thuốc hạ sốt và thuốc kháng virus trong điều trị ‘cô vít’ cần được cân nhắc kỹ lưỡng giữa nguy cơ và lợi ích. Vì vậy mọi người chỉ nên uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ cơ thể vượt quá 38,5 độ C.

Riêng đối với thuốc kháng virus, không phải ai là F0 cũng cần sử dụng. Vì khi virus vào cơ thể, chúng sử dụng các vật liệu của tế bào trong cơ thể để nhân lên. Vì thế, khoảng cách phân biệt được virus hay tế bào lành của cơ thể là rất nhỏ.

F0 dùng thuốc kháng virus quá sớm hoặc khi không được chỉ định của bác sĩ, có thể vô tình làm hại tế bào lành của cơ thể. Vì thuốc kháng virus cũng có phản ứng phụ cao các loại thuốc kháng cũng là do nó có tác dụng chính vào tế bào trong cơ thể.

Theo TS. Vũ, những người có bệnh lý nền có nguy cơ chuyển nặng khi nhiễm ‘cô vít’ mới cần sử dụng thuốc kháng virus sớm. Thuốc kháng virus dùng càng sớm càng có hiệu quả, tuy nhiên cần cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ. Và đặc biệt là cần uống theo chỉ định của các bác sĩ điều trị.

hình ảnhGia đình TS. Vũ đã trải qua Covid-19 một cách nhẹ nhàng. Ảnh: Báo Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trước đó khi biến thể Omicron xuất hiện với tốc độ lây lan gấp nhiều lần các biến thể cũ, bản thân TS. Vũ cũng đã chuẩn bị sẵn kiến thức và những vật dụng cần thiết trong trường hợp mình bị nhiễm SARS-CoV-2.

Ban đầu, phòng thí nghiệm của TS. Vũ có 1 người dương tính, bản thân TS. Vũ và vợ đều là những người tiếp xúc gần với F0 này. Theo quy định thì cả 2 vợ chồng TS. Vũ được test bằng PCR 2 lần, cách nhau 3 – 5 ngày. Lần test đầu tiên, cả hai vợ chồng đều có kết quả âm tính.

Chuyên gia này đã đặt lịch hẹn test lần 2 nhưng vì quá tải nên anh chỉ đặt lịch test được cho vợ mình trước, và kết quả test lần 2 của vợ anh vẫn là âm tính với Covid-19.

Lần test thứ 2 của TS. Vũ cách lần trước đó 5 ngày và kết quả có sau 24h, anh được thông báo đã nhiễm ‘cô vít’ và cần cách ly 5 ngày ở nhà. Vợ anh Vũ là người ở chung nhà nên vẫn phải làm lại xét nghiệm và kết quả cho thấy chị cũng đã dương tính với SARS-CoV-2.

Cô con gái TS. Vũ còn nhỏ nên khó cách ly với bố mẹ, nhưng trong khoảng thời gian vợ chồng anh bị bệnh, bé đều có kết quả âm tính. TS. Vũ cho rằng điều này không quá bất ngờ vì trẻ con có khả năng kháng ‘cô vít’ tốt hơn nhiều so với người lớn.

TS. Vũ nhận định, đến nay, trẻ nhỏ nhiễm ‘cô vít’ đều có khả năng đẩy lùi virus tốt, trừ nhưng bé có bệnh mạn tính, béo phì, tiểu đường.

Khi nhiễm Covid-19, đa phần người trẻ khoẻ, đã tiêm vắc xin đều có biểu hiện nhẹ và các triệu chứng sẽ hết trong vòng từ 10 -14 ngày. Trừ một số người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch thì bệnh có thể trầm trọng hơn. Đặc biệt, đối với người trên 60, khi nhiễm ‘cô vít’ thường sẽ tiến triển nặng hơn và phải theo dõi chặt.

Cuối cùng TS. Vũ khuyến cáo các F0, đặc biệt là những người đã tiêm vắc xin nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ chỉ nên nghỉ ngơi, uống nước ấm và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra, cần làm theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị thay vì cứ loay hoay tìm các loại thuốc kháng virus, nhất là thuốc bán ở chợ đen với giá đắt đỏ.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X