Trực tiếp: Thêm 2 người tử vong, 5 người bị thương, bão số 9 đổ bộ vào đất liền, hàng loạt cây đổ, nhiều nhà tốc mái

DIỄN BIẾN 11h Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, điện lực Quảng Ngãi đã cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng. Thống kê ban đầu

DIỄN BIẾN

11h

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, điện lực Quảng Ngãi đã cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

Thống kê ban đầu có 1 căn nhà bị đổ sập (ở huyện Tư Nghĩa); 447 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng (Đức Phổ: 300, Tư Nghĩa: 70, Trà Bồng: 22, Sơn Tây: 16, Sơn Tịnh: 7, Ba Tơ: 32).

10h40

Hiện tại khu vực Bình Định đang có gió rất lớn, đã có hàng loạt cây ngã, nhiều nhà tốc mái

 

10h20

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 10 giờ ngày sáng 28/10, bão số 9 chỉ cách Đà Nẵng khoảng 180km, cách Quảng Nam 110 km, cách Quảng Ngãi 60 km, cách Bình Định 120km; cách Phú Yên 200 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; tại Bình Châu (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 11, giật cấp 12, tại Hoài Hải (Bình Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 11, tại An Khê (Gia Lai) có gió cấp 7, giật cấp 9.

 

Clip: Gió giật mạnh ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Trực tiếp: Bão số 9 đang áp sát đất liền, 2 người chết - 1

Tại Quảng Ngãi, dù bão số 9 chưa đổ bộ nhưng hoàn lưu bão mạnh khiến mưa to, gió giật mạnh trên đất liền gây hư hại nhiều nhà của người dân. (Ảnh: Phạm Chí Trung).

10h10

 

Biển Phước Thiện, Quảng Ngãi sóng dâng cao đánh vào tận nhà dân

Quảng Ngãi: 2 người ch.ết

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, tính đến sáng 28/10, Quảng Ngãi có hai người ch.ết do bão số 9. Ông Nguyễn Văn Hiệp (39 tuổi, ngụ xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành), bị ngã ch.ết vào chiều ngày 27/10 khi chằng chống nhà ở.

Một người khác là ông Lê Đức Hiếu (40 tuổi, ngụ Phước An, Đức Hoà, huyện Mộ Đức) chặt cây chống bão tại trường THCS Minh Thạnh bị té ngã. Ông Hiếu được chuyển đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

10h00

Khẩn cấp đưa người dân ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) xuống hầm tránh bão: Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, tại đảo Lý Sơn đã đo được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Từ Sở chỉ huy tiền phương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu quân đội cho người dân ở đảo Lý Sơn xuống hầm tránh bão. Các quan trắc viên tại trạm Lý Sơn cũng được lệnh sơ tán khẩn cấp xuống hầm tránh bão.

 

Clip: Trạm thuỷ văn An Chỉ, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) bị gió giật tốc hết mái tôn (Nguồn: Hoàng Hoài Linh)

Tại Bình Định: Theo báo cáo nhanh từ các địa phương về thiệt hại, đến 8 giờ ngày 28/10, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh bị mất điện từ lúc 6 giờ. Tại Thành phố Quy Nhơn có 2 nhà tốc mái. Thị xã An Nhơn có 2 người bị thương, 1 nhà sập (ở thôn Hòa Phong, xã Nhơn Mỹ).

09h50

Tại xã Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi, trời đã ngừng mưa, gió giật mạnh, nhiều hàng quán của người dân bên đường bị tốc mái.

Trực tiếp: Bão số 9 đang áp sát đất liền, 2 người chết - 2

Trực tiếp: Bão số 9 đang áp sát đất liền, 2 người chết - 3

Trực tiếp: Bão số 9 đang áp sát đất liền, 2 người chết - 4

Tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi ngay lúc này mưa lớn và gió giật rất mạnh.

 

Clip: Gió giật mạnh, mưa to ở Quảng Ngãi

09h30

Trước “giờ G” bão đổ bộ, gió giật từng cơn rất mạnh ngay trong trung tâm thành phố Đà Nẵng.

 

Nguồn clip: Nguyễn Quốc Trung

9h10

Tại khu vực thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, mưa rất lớn kèm gió giật. Nhiều nhà dân đã bị tốc mái. Người dân đều chấp hành nghiêm lệnh của cơ quan chức năng ở trong nhà, không ra đường thời điểm bão số 9 sắp đổ bộ vào.

Trực tiếp: Bão số 9 đang áp sát đất liền, 2 người chết - 6

Bão số 9 chưa vào nhưng nhiều nhà dân ở thị xã Hoài Nhơn, Bình Định đã bị tốc mái

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay (28/10), bão số 9 – Molave đang cách Đà Nẵng khoảng 305km, cách Quảng Nam 240 km, cách Quảng Ngãi 200 km, cách Phú Yên 195 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/h), giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão số 9, lúc 4h tại Lý Sơn đã đo được gió mạnh 20m/s (cấp 8), giật 30m/s (cấp11); tại đảo Cồn Cỏ đã đo được gió 14m/s (cấp 7) giật 21m/s (cấp 9).

Trong 6 giờ qua (từ 19h ngày 27/10 đến 1h sáng 28/10), các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như tại: hồ Phú Ninh 51,8mm, Trà Cót 67,2mm, Tam Trà 80,2mm, Núi Thành 74,4mm (Quảng Nam), Trà Hiệp 125mm, Bình Đông 60,2mm, Sơn Kỳ 65,6mm, Hành Dũng 51mm, Bình Khương 82,6mm, Sơn Ba 51mm (Quảng Ngãi), Tây Thuận 20,4mm, Hồ Đá Mài 30,2mm, Canh Liên 40,2mm, Hồ Hà Nha 35,4mm (Bình Định), Cà Lúi 54,2mm, Đập Suối Vực 53,6mm, TT Sông Hinh 53 (Phú Yên), Đất Bằng 55mm, Chư Ngọc 35,8mm, Ea Lâm 33,6mm, Đập Ba Hạ 30,4mm…

Dự báo, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần.

Đến 13 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, rồi sau đó thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Trên đất liền, từ sáng sớm đến chiều tối nay (28/10), các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X