Trúc Nhi – Diệu Nhi tươi cười nắm tay bác sĩ: Cả 2 sẽ tháo bột và tập đi trong 6 tuần tới

BS.CKI Nguyễn Dương Phi, Trưởng nhóm Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết, trưa 6/8, các bác sĩ đã tiến hành cắt phần bột ngang cố định khung chân và xương chậu cho hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi. Hiện khớp háng hai bé đang hồi phục rất khả

BS.CKI Nguyễn Dương Phi, Trưởng nhóm Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết, trưa 6/8, các bác sĩ đã tiến hành cắt phần bột ngang cố định khung chân và xương chậu cho hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi.

Hiện khớp háng hai bé đang hồi phục rất khả quan, sức cơ và xương đều tốt. Sắp tới, cứ 3 ngày, các bác sĩ sẽ cắt thanh bột ngang đi 1cm để xê dịch lại dần dần. Ông cũng nắn chỉnh bột một lần/ngày, mỗi lần 30 phút cho một bé.

Ảnh chụp màn hình TTO

Hiện khớp háng của Trúc Nhi – Diệu Nhi hồi phục rất khả quan. Sức cơ và xương của các bé tiến triển tốt.

Khoảng 6 tuần tới, Trúc Nhi – Diệu Nhi sẽ tháo bột hoàn toàn và tập vật lý trị liệu, tập đi. “Mong chờ ngày cả hai bạn Nhi đáng yêu nhà ta tung tăng lắm luôn” – bác sĩ Phi vui mừng chia sẻ.

Chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ song Nhi cho biết, mỗi ngày vào thăm, chị rất vui khi thấy sức khỏe các con tiến triển tốt. “Tay các con đã cầm nắm được. Các con còn biết làm mặt xấu, thích nghe hát, đùa nghịch với ba mẹ và các y bác sĩ, cô chú điều dưỡng. Mẹ vào thăm em, thấy thương lắm. Mẹ cho em ăn sữa mà em buồn ngủ. Ăn sữa xong, miệng con ngáp lên xuống, mắt cứ xíu vì buồn ngủ. Nhưng gặp mẹ, em ráng mở mắt chơi, cười với mẹ”.

Khoảnh khắc bé Trúc Nhi nắm tay bác sĩ Nguyễn Dương Phi. Ảnh: TTO

Hoàng Trúc Nhi – Hoàng Diệu Nhi là cặp song sinh dính liền bụng chậu. Vượt qua tất cả thử thách, mong muốn bảo vệ con đến cùng, cha mẹ quyết tâm giữ lại song thai, cho hai bé cơ hội chào đời.

Sau khi được chăm sóc, nuôi dưỡng đến 13 tháng tuổi, gần 100 y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cùng chuyên gia đầu ngành tại miền Nam quyết định mổ tách song Nhi.

Ngày 15/7, các bé được mổ tách. Ca mổ có gần 100 y bác sĩ, ở nhiều chuyên khoa khác nhau, thực hiện. Ca mổ được đánh giá là thành công. Hiện sức khỏe hai bé tiến triển tốt.

Ảnh tổng hợp – Nguồn: Internet

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, chia sẻ, để có được sự thành công trong ca mổ tách Trúc Nhi – Diệu Nhi phải nhờ đến một ê-kíp hiểu nhau, từng làm việc cùng nhau, thẳng thắn, dân chủ và nhất quán khi đưa ra những quyết định quan trọng cho ca mổ.

Trong vòng 3 tháng tới, hai bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X