Trẻ từ 5 đến 14 tuổi hiện là nhóm mắc cô Vy nhiều nhất Châu Âu, cha mẹ tăng cường bảo vệ con

Trưa 8/12 nghe bảo TP.HCM “quay xe” tiếp tục cho các con lớp 1 ở nhà mà mừng quá các mẹ ạ. Trẻ cỡ này đi học chẳng biết thế nào, ở nhà bố mẹ còn nhắc kè kè không được đưa tay lên mắt, mũi…, phải rửa tay sát khuẩn liên tục, chứ các

Trưa 8/12 nghe bảo TP.HCM “quay xe” tiếp tục cho các con lớp 1 ở nhà mà mừng quá các mẹ ạ. Trẻ cỡ này đi học chẳng biết thế nào, ở nhà bố mẹ còn nhắc kè kè không được đưa tay lên mắt, mũi…, phải rửa tay sát khuẩn liên tục, chứ các bé đi học thì phụ huynh sợ nhất con lại mắc bệnh. 

Trong giai đoạn côVi mới xuất hiện, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em ít có khả năng mắc bệnh hơn người lớn, hoặc tỷ lệ nam nhiễm nhiều hơn nữ. Hai năm đã trôi qua và các dữ liệu nghiên cứu cũng dày hơn, mới đây Tổ chức Y tế thế giới cho biết trẻ từ 5 đến 14 tuổi hiện là nhóm mắc bệnh nhiều nhất. Khuyến cáo này sẽ giúp phụ huynh không chủ quan cho dù côVi đã được kiểm soát ở nhiều quốc gia.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ Online: Số ca mắc ở học sinh tại TP.HCM gần 3000 em lớp 1

Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới tại Châu Âu cho biết rằng, trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 14 chiếm tỷ lệ nhiễm côVi được báo cáo cao nhất trong khu vực. Trong phát biểu ngày 7-12, giám đốc WHO tại khu vực châu Âu, ông Hans Kluge, lưu ý việc số ca mắc đang tăng mạnh ở mọi lứa tuổi và tăng mạnh nhất ở nhóm trẻ từ 5 đến 14 tuổi.

Ông nhấn mạnh mối đe dọa tiếp tục từ biến thể Delta đang lan rộng và lưu ý rằng biến thể Omicron mới cho đến nay đã gây ra 432 trường hợp được xác nhận ở 21 quốc gia trong khu vực.

“Biến thể Delta vẫn chiếm ưu thế trên khắp châu Âu và Trung Á, và chúng tôi biết rằng vắc-xin vẫn có hiệu quả trong việc giảm bệnh nặng và không qua khỏi. Người ta vẫn chưa biết liệu biến thể mới nhất có dễ lây truyền hơn, hoặc ít nghiêm trọng hơn hay không”

hình ảnh

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nhóm trẻ từ 5 đến 14 tuổi hiện là nhóm mắc bệnh nhiều nhất ở Châu Âu (Ảnh minh học Time of Indian)

Theo tiến sĩ Kluge, tỉ lệ mắc bệnh ở trẻ em cao hơn 2 đến 3 lần so với trung bình dân số không phải điều bất thường. Tuy nhiên, việc này không chỉ đe dọa sức khỏe của trẻ em mà chúng còn làm tăng nguy cơ lây cho cha mẹ, ông bà của các em ở nhà.

Kluge kêu gọi các quốc gia bảo vệ trẻ em và trường học trong bối cảnh số ca mắc bệnh ở thanh thiếu niên gia tăng nhanh chóng trong khu vực và cho biết tỷ lệ mắc ở trẻ nhỏ cao gấp 2-3 lần so với dân số trung bình ở một số nơi. Trẻ em có xu hướng đối mặt với những trường hợp ít nghiêm trọng hơn so với những nhóm dân số dễ bị tổn thương hơn như người lớn tuổi, nhân viên y tế và những người có hệ miễn dịch kém hơn.

Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi tăng cường bảo vệ trẻ em khi nhóm trẻ từ 5 đến 14 tuổi hiện là nhóm bị mắc bệnh nhiều nhất. Cơ quan này cũng cho rằng việc bắt buộc tiêm chủng nên là phương sách cuối cùng. Khu vực châu Âu đang là tâm chấn toàn cầu của đại dịc.h trong nhiều tuần, chiếm 70% số ca mắc và 61% số ca không qua khỏi trên toàn thế giới, theo báo cáo dịch tễ học hàng tuần của cơ quan y tế LHQ được công bố vào tuần trước.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn The Conversation)

Theo thông tin em đọc trên báo Tuổi Trẻ thì hiện nay có 3000 học sinh lớp 1 là F0 tại TP.HCM. Cách đây 3 tháng, số học sinh là F0 ở TP.HCM là 6600 em, học trực tuyến. Việc cho học sinh đi học lại cần tiến hành thận trọng, bởi số ca nhiễm ở trẻ em đã nhiều hơn trước. Trong lúc đó, phụ huynh cũng cần chủ động bảo vệ con mình bằng cách:

– Khuyến khích chủng ngừa nếu con từ 12 tuổi trở lên;

– Làm theo lời khuyên về cách bảo vệ bản thân và những người khác (5K, đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài…);

– Chú ý đến các triệu chứng của côVi (có nhiệt độ từ 38 độ C trở lên, ho, mất hoặc thay đổi vị giác hoặc khứu giác, khó thở…), nếu con có dấu hiệu nhiệm bệnh, hãy cách ly con với những người khác và sắp xếp một cuộc kiểm tra y tế;

– Khuyến khích con rửa tay thường xuyên và đúng cách;

– Làm sạch và khử trùng các bề mặt trong nhà .. Ví dụ, tay nắm cửa, điều khiển từ xa, nút nhấn bồn cầu…;

– Giải thích cho con hiểu về dịc.h bệnh để bé ý thức cao trong phòng ngừa;

– Tất cả các hoạt động trong nhà và ngoài trời cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến 14 tuổi, nên tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng;

– Đảm bảo con tuân thủ các thực hành vệ sinh khi ho hoặc hắt hơi.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X