Trẻ 𝐭𝐢ê𝐮 𝐜𝐡ả𝐲, 𝐧ô𝐧, 𝐬ố𝐭 tăng nhanh khiến nhiều phụ huynh 𝐥𝐨 𝐥ắ𝐧𝐠 – Nắm rõ để bảo vệ con

Trên một diễn đàn mạng xã hội, chị H.T. chia sẻ: “Gần đây rất nhiều trẻ có triệu chứng tiêu chảy, nôn. Hơn nữa các bạn trong lớp con tôi cũng có triệu chứng này. Không biết do dịch tiêu chảy hay ngộ độc thức ăn. Sang tuần, phải cho con nghỉ học để theo

Trên một diễn đàn mạng xã hội, chị H.T. chia sẻ: “Gần đây rất nhiều trẻ có triệu chứng tiêu chảy, nôn. Hơn nữa các bạn trong lớp con tôi cũng có triệu chứng này. Không biết do dịch tiêu chảy hay ngộ độc thức ăn. Sang tuần, phải cho con nghỉ học để theo dõi”.

Bé gái 4 tuổi (trú tại Vĩnh Phúc) đột ngột bị tiêu chảy, nôn, sốt, đi ngoài không dứt. Thấy có triệu chứng, gia đình cho trẻ đi khám và nhập viện ở tuyến dưới, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi trung ương điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị tiêu chảy nhiễm khuẩn.

Trẻ tiêu chảy, nôn, sốt tăng, nhiều phụ huynh lo lắng - Ảnh 1.

Trẻ điều trị tại khoa tiêu hóa, Bệnh viện Nhi trung ương – Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Trẻ tiêu chảy, nôn, sốt gia tăng do thời tiết

Tại Bệnh viện Nhi trung ương, những ngày qua ghi nhận số trẻ đến khám và điều trị các bệnh về tiêu hóa gia tăng. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Việt Hà – trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện, mỗi ngày khoa tiêu hóa tiếp nhận khoảng 200 trẻ đến thăm khám các vấn đề về tiêu hóa. Trong đó có khoảng 10-20 trẻ có triệu chứng nôn, tiêu chảy.

“Thời điểm giao mùa, bắt đầu vào mùa hè dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn liên quan đến tiêu hóa. So với hằng năm, con số này không tăng đột biến”, bác sĩ Hà nói.

Tại khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thời gian vừa qua cũng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện với triệu chứng này.

Bác sĩ Thùy Dương, trưởng khoa nhi bệnh viện, cho biết trong khoảng 1 tháng trở lại đây, khi miền Bắc bắt đầu chuyển mùa, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận trường hợp trẻ thăm khám với triệu chứng sốt, nôn, tiêu chảy. “Trung bình mỗi ngày, khoa nhi tiếp nhận 10-30 trẻ đến thăm khám liên quan đến tiêu hóa. Hiện khu điều trị nội trú đang điều trị khoảng 40 bệnh nhi. Các trẻ thường phải nhập viện điều trị do nôn trớ nhiều, tiêu chảy dẫn đến mất nước, cần bác sĩ chuyên khoa theo dõi”, bác sĩ Thùy Dương nói.

Tình trạng này cũng xuất hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Bác sĩ Trần Thị Cườm, phó trưởng khoa nhi bệnh viện, chia sẻ: “Thời gian qua chúng tôi tiếp nhận hàng chục ca bệnh nhi với những biểu hiện nôn, sốt, đi ngoài nhiều lần, ăn uống kém, rối loạn điện giải, hạ đường huyết… Có những trường hợp cả nhà phải nhập viện”.

Phụ huynh cần làm gì khi trẻ sốt, nôn, tiêu chảy

Theo PGS.TS Trần Minh Điển – giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, tình trạng trẻ có triệu chứng sốt, nôn, tiêu chảy không phải là dịch bệnh lây lan như nhiều phụ huynh đang lo lắng.

“Có thể do trẻ bị ngộ độc hoặc do tình trạng cơ thể mệt mỏi, thay đổi thời tiết. Thực tế tuần vừa rồi, trong kỳ nghỉ dài 30-4 và 1-5, các bé về quê, đi du lịch… bệnh tính dễ xảy ra. Đặc biệt, khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam nhiều virus, vi khuẩn dễ gây ngộ độc, bệnh tiêu hóa”, ông Điển thông tin.

Còn theo bác sĩ Nguyễn Thị Việt Hà – trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện, sốt nôn và tiêu chảy thường gặp ở bệnh nhiễm khuẩn tiêu hóa, có thể do virus hoặc vi khuẩn. Thông thường ở trẻ dưới 5 tuổi, sốt, nôn là biểu hiện tiêu chảy cấp do rota virus. Ở trẻ được tiêm phòng rota virus, có thể do các virus khác như norovirus, calicivirus, adenovirus, COVID-19.

Nghiên cứu trên thế giới nhận thấy, 30-40% trẻ mắc COVID-19 cũng có triệu chứng tiêu hóa như sốt, nôn, tiêu chảy. Sau nhiễm COVID-19 khoảng 4-6 tuần, khoảng 10% trẻ cũng có biểu hiện đau bụng, nôn. Nếu bé trong vùng dịch hoặc gia đình có người mắc COVID-19, có thể các triệu chứng trên do liên quan đến COVID-19.

“Thời tiết nắng nóng của mùa hè làm gia tăng sự phát triển của ruồi, muỗi, gián, kiến… dẫn đến dễ lây lan các mầm bệnh. Sử dụng đá, nước giải khát được làm lạnh gây dễ nhiễm khuẩn nếu nguồn nước ô nhiễm”, bác sĩ Hà nói thêm.

Tương tự, bác sĩ Cườm cho biết tình trạng này không chỉ xuất hiện ở trẻ em mà còn ở người lớn nên mọi người nhầm lẫn là bệnh truyền nhiễm nhưng không phải.

“Nó là loại bệnh xảy ra vào mùa hè, thời điểm này tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi trong thức ăn, trong môi trường sống dễ dàng xâm nhập vào cơ thể và gây nên bệnh.

Vì vậy phụ huynh không quá hoang mang, lo lắng, hãy bình tĩnh và theo dõi sức khỏe của trẻ nếu trẻ mắc bệnh”, bác sĩ Cườm nói.

Trong khi đó, theo bác sĩ Dương, nhiều phụ huynh lo lắng các triệu chứng liên quan đến bệnh viêm gan chưa rõ nguồn lây mới xuất hiện. “Qua xét nghiệm men gan, chúng tôi chưa ghi nhận có trường hợp trẻ có men gan tăng cao, không liên quan đến bệnh viêm gan mới xuất hiện”.

Khi nào trẻ cần nhập viện?

Theo bác sĩ Hà, việc đầu tiên, phụ huynh cần đánh giá triệu chứng của con xuất hiện như thế nào (sớm hay muộn, có liên quan đến các bữa ăn hay không). Nếu triệu chứng liên quan tới bữa ăn tập thể hoặc đi du lịch về, phụ huynh phải cảnh giác về ngộ độc thực phẩm. Nếu bé đi học ở lớp, có các bạn như vậy, chúng ta quan tâm trẻ nhiễm virus, vi khuẩn.

“Nếu trẻ bị nôn, sốt, tiêu chảy thường mất nước, cần điều trị cẩn thận. Nếu bé nôn, sốt, tiêu chảy nhưng vẫn chơi, uống nước, đi tiểu nhiều… phụ huynh có thể theo dõi tại nhà.

Trong trường hợp trẻ khát nhưng không uống được, uống vào nôn ra, nôn tất cả, tốc độ tiêu chảy nhiều cần nhập viện để bác sĩ đánh giá nguyên nhân, mức độ nặng nhẹ để có sự can thiệp kịp thời.

Trước khi cha mẹ đưa con đến viện khám, con chưa có biểu hiện nặng, có thể bù nước cho con bằng dung dịch orezol. Nếu bé sốt, phụ huynh phải cho trẻ dùng hạ sốt, khi nhiệt độ trên 38,5 độ. Nếu dưới nhiệt độ đó, chúng ta uống cho bé uống bù nước và chườm mát. Khi uống hạ sốt nhưng nhiệt độ không hạ, bắt buộc trẻ phải nhập viện”, bác sĩ Hà thông tin.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X