Trẻ mầm non TPHCM đi học lại chỉ giữ một buổi, không ăn sáng, không bán trú trong thời gian đầu

Đọc tin xong mà tỉnh cả con người luôn các mẹ, mấy hôm nay cả nhà cứ đau đầu vì không biết gửi bé đi đâu để ba mẹ đi làm. Trong khi các anh chị lớn đã bắt đầu được tiêm vắc xin và có thể được trở lại trường trong thời gian tới,

Đọc tin xong mà tỉnh cả con người luôn các mẹ, mấy hôm nay cả nhà cứ đau đầu vì không biết gửi bé đi đâu để ba mẹ đi làm. Trong khi các anh chị lớn đã bắt đầu được tiêm vắc xin và có thể được trở lại trường trong thời gian tới, phụ huynh các bé mầm non vẫn chờ dài cổ ngày con được quay lại lớp.

hình ảnhTrẻ mầm non trở lại trường thời điểm tháng 3/2021. Ảnh minh họa, nguồn: Thanh Niên

Nay có thông tin này rồi thì bắt đầu có hy vọng, trẻ mầm non đi học lại thì ba mẹ đỡ được khoản trông con, tìm người giữ con, yên tâm đi làm. Dù chưa có quyết định chính thức nhưng cũng thấy mừng ghê đó mọi người.

Trong tờ trình về dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại cơ sở giáo dục, Sở có lên phương án mở cửa trường học cho cả bậc mầm non. Với nhóm mẫu giáo đã nghỉ học từ đầu tháng 5, không học trực tuyến, việc mở cửa trường học trở lại được đánh giá là rất quan trọng.

Theo phương án của Sở GDĐT thì thời gian đầu, các trường chỉ nhận giữ trẻ một buổi/ ngày. Đồng thời không tổ chức ăn sáng tại trường và không có giữ bán trú. Thay vào đó, các bé sẽ được chia đôi lớp, bố trí học lệch buổi với nhau để đảm bảo an toàn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Trường mầm non Sơn Ca 10, Phú Nhuận

Phòng GDĐT sẽ đánh giá độ an toàn, điều kiện cụ thể sau mỗi tuần. Từ đó có sự điều chỉnh theo hướng mở dần cho các bé như tổ chức ăn sáng, học bán trú, bỏ tách lớp…

Về trường lớp thì Sở cũng có thông báo các trường phải rà soát lại điều kiện an toàn, cơ sở vật chất trước khi đón các bé trở lại học. Riêng với giáo viên, chỉ những cô đã tiêm đủ 2 mũi thì mới được đến trường dạy các bé nên ba mẹ có thể yên tâm hơn.

Ngày 28/10, TPHCM cũng đã cho học sinh 12 – 17 tuổi tại tất cả quận, huyện tiêm vắc xin. Theo dự kiến thì nếu tình hình ổn, các em sẽ được đến trường sau 5 tuần nữa.

Còn với các bé mầm non, chưa thể tiêm vắc xin thì phụ huynh chắc phải chờ thêm thông báo trong thời gian tới. Nhưng đã có phương án cho trẻ đi học lại thì cũng là tín hiệu đáng mừng cho ba mẹ.

hình ảnh

Giáo viên Trường Mầm non Đồng Quang (TP Thái Nguyên) hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang. Ảnh minh họa, nguồn: Báo Thái Nguyên

Thú thật thì bất đắc dĩ, ba mẹ phải đi làm, con nhỏ không ai trông nên mới mong trường mầm non nhanh mở lại. Chứ thật tình nếu được lựa chọn, ba mẹ cũng chưa muốn con phải đi học sớm đâu.

Vì các con còn quá nhỏ, chưa đủ ý thức như các anh chị lớn, đến trường lại đông người, ba mẹ cũng lo dữ lắm. Nhưng cứ ở nhà giữ con, không đi làm thì tiền đâu mà sống. Điều ba mẹ trông mong nhất lúc này là sắp tới trường lớp đủ tiêu chuẩn an toàn, để ba mẹ gửi được con cho các cô, yên tâm đi làm ổn định lại cuộc sống.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X