Trẻ bị ho do cô vít, khỏi rồi vẫn khù khụ cả ngày: BS mách cách chữa dân gian rất hiệu quả

Mỗi lần nhìn con bé ho như muốn nổ cổ, thắt ruột gan lại mà thương. Rồi ho xong thì con bé ngồi thở phì phò, trông đến tội luôn. Mình cũng có cho bé đi khám, bác sĩ cho thuốc về uống nhưng chẳng đỡ gì cả. Mình đọc trên Infornet cũng đưa tin

Mỗi lần nhìn con bé ho như muốn nổ cổ, thắt ruột gan lại mà thương. Rồi ho xong thì con bé ngồi thở phì phò, trông đến tội luôn. Mình cũng có cho bé đi khám, bác sĩ cho thuốc về uống nhưng chẳng đỡ gì cả.

Mình đọc trên Infornet cũng đưa tin về trẻ em bị ho sau cô vít như cháu mình đấy. Cụ thể thông tin mình chia sẻ ở bên dưới nè.

Mẹ nào có con thì nên lưu tâm vì trong này có cả cách chữa theo phương pháp dân gian được các bác sĩ khuyên dùng đấy.

hình ảnh

Kết hợp mật ong với quất để trị ho rất tốt. Ảnh minh họa, nguồn: DMX

Bị cô vít xong, con cứ ho mãi không dứt

Chị Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) kể: Cậu con trai 3 tuổi của chị sau khi nhiễm cô vít xong thì lại bị ho. Người lớn trong nhà cũng bị nhưng cơn ho dần chấm dứt. Duy chỉ có cậu bé là cơn ho cứ tiếp tục kéo dài. Thấy vậy, chị Hà cho con đi bệnh viện khám thì bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm họng nên có kê thuốc cho bé về uống. Song, cơn ho của bé không đỡ chút nào.

Với tâm lý ‘có bệnh thì vái tứ phương’ nên ai mách thuốc gì chị Hà đều mua về cho con uống. Chị mua đủ loại, từ thuốc ho của Nhật đến Nga. Thấy con rũ rượi, ăn xong được bát cháo thì lại đến mức nôn ói, chị xót xa vô cùng.

Trong khi chị Hà đang loay hoay tìm đủ loại thuốc cho con thì mẹ chồng chị bảo cứ cho cháu uống chanh đào mật ong hay bạc hà chưng đường phen… để trị cho. Chỉ có điều, vì khó uống nên bé nhà chị thường nhè ra.

Theo chị Hà, các loại thuốc ho đã được bào chế thì sẽ tốt hơn mấy loại thuốc dân gian. Cũng vì vấn đề này mà chị và mẹ chồng xung đột ý kiến, lớn tiếng cả ngày.

hình ảnh

Trẻ bị ho do cô vít sau khi khỏi có thể dùng mật ong với húng chanh để trị. Ảnh minh họa, nguồn: Sohu

Chuyên gia đánh giá thế nào về những bài thuốc dân gian này?

Theo TS.BS Trần Anh Tuấn (Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1) cho hay: Ho là một phản xạ có lợi để bảo vệ đường thở. Nhờ ho mà trẻ có thể tống đờm ra ngoài, giúp đường thở thông thoáng và dễ chịu hơn. Hơn nữa, trẻ còn nhỏ chưa biết khạc đờm ra ngoài nên ho lại càng có ích. Các mẹ chỉ cần dùng thuốc ho khi con ho quá nhiều dẫn tới quấy khóc không ngủ được, nôn ói.

Với các bài thuốc dân gian chữa ho, các mẹ hoàn toàn có thể áp dụng để trị ho do cô vít cho trẻ. Ho do cô vít cũng giống như nhiễm trùng đường hô hấp khác chứ không phải ho do cô vít thì nặng hơn và nguy hiểm hơn.

BS. Tuấn đánh giá: Những bài thuốc ho từ thảo dược đã được ông bà ta sử dụng từ hàng ngàn năm nay. Vì thế, nó là những ‘khuôn vàng thước ngọc’ để thầy thuốc Đông y tin tưởng và sử dụng.

hình ảnh

Mật ong đã được chứng minh là có khả năng trị ho hiệu quả. Ảnh minh họa, nguồn: BGL

Nhìn nhận ở phương diện y học, BS. Tuấn cho hay: Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh hiệu quả của những bài thuốc dân gian này. Chẳng hạn như mật ong đã được chứng minh là có khả năng điều trị ho nói chung là ho do covid nói riêng.

TS. E. Neil Shachter (Khoa Chăm sóc Hô hấp, Bệnh viện Mount Sinai, New York) và GS. Maurice Hexter (Trường Y Mount Sinai, New York) đều có chung nhận định: Mật ong từ thời cổ đại đã được dùng để chữa triệu chứng đường hô hấp trên, chủ yếu là ho. Nó có tác dụng chống viêm, chống vi khuẩn, làm dịu cơn ho hiệu quả mà lại an toàn.

‘Mật ong có thể bao phủ cổ họng bị viêm, bị kích thích khiến phản xạ ho giảm đi. Đồng thời, ngăn không cho chất kích thích hít vào giúp niêm mạc hô hấp trên không bị kích ứng. Nhờ đó giảm cơn ho hiệu quả’, TS. Shachter thông tin.

Theo hướng dẫn của Anh Quốc thì mật ong có hiệu quả cao trong việc điều trị ho do cô vít, đặc biệt là ho kéo dài. Nhưng trẻ dưới 2 tuổi thì nên lưu ý vì mật ong tự nhiên có thể chứa nhiều bào tử mầm bệnh. Do đó, trước khi cho bé dùng nên chưng lên hoặc dùng mật ong tinh chế.

Những bài thuốc trị ho do cô vít từ mật ong mang lại hiệu quả bất ngờ

Lương y Bùi Hồng Minh (Hội đông y Ba Đình, Hà Nội) cho hay: Trong Đông ý có nhiều bài thuốc trị ho từ thảo dược rất tốt trong điều trị ho, kể cả ho do cô vít. Các bài thuốc ho từ mật ong như mật ong hấp với húng chanh, mật ong hấp nước quất, mật ong kết hợp gừng đều có tác dụng giảm ho. Cụ thể như sau:

+ Mật ong hấp với húng chanh:

Húng chanh hay còn được gọi là lá tần dày. Đây là vị thuốc chữa ho thông dụng đã được Bộ Y tế xếp vào danh mục 70 cây thuốc Nam thiết yếu. Các nhà khoa học nhận định: Trong húng chanh có chứa thành phần chủ yếu là carvacrol. Chất này có tác dụng ức chế mạnh lên vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp.

Bạn chỉ cần dùng 5 lá húng chanh giã nát trong chiếc bát nhỏ, thêm 3 thìa cà phê mật ong rồi trộn đều, mang hấp cách thủy khoảng 10 phút. Cuối cùng, là uống ngày 2 lần sẽ có hiệu quả rất tốt.

+ Mật ong và quất:

Các nhà khoa học tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho hay: Trong quả quất có nhiều chất chống oxy hóa chứa proanthocyanidins giúp ngăn ngừa vi khuẩn, trị ho rất tốt.

Bạn chỉ cần lấy 2 – 3 quả quất xanh mang rửa sạch, bổ đôi rồi thêm 3 thìa mật ong nguyên chất. Sau đó mang đi hấp cách thủy trong 20 – 30 phút rồi để nguội chút là có thể dùng.

+ Mật ong và gừng:

Gừng được mệnh danh là kháng sinh tự nhiên, giúp làm sạch cổ họng, thông đường thở. Bởi vậy, bạn có thể kết hợp mật ong với gừng để trị ho cho trẻ.

Bạn chỉ cần lấy cốc nước nóng, thêm thìa gừng hoặc mất lát gừng với 1 thìa mật ong rồi khuấy đều lên uống là được.

Những bài thuốc này đã được báo chí chính thống đăng tải. Tuy nhiên, nếu tình trạng của bé không cải thiện thì tốt nhất vẫn nên đưa đi viện thăm khám kỹ lưỡng nhé mẹ ơi.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X